Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp cựu Tổng thống Chile

VOV.VN -Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn Chile quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau.

Sáng (14/7), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có buổi tiếp cựu Tổng thống Chile Eduardo Frei Ruiz-Tagle đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp cựu Tổng thống Chile Eduardo Frei Ruiz-Tagle

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Ngài  Eduardo Frei Ruiz-Tagle được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao đóng góp quan trọng của Ngài cựu Tổng thống vào việc phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước và thúc đẩy hợp tác trong khu vực lòng chảo Thái Bình Dương, nhất là APEC và Diễn đàn hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh – FEALAC.

Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ hai nước những năm qua tiếp tục phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực như: Quan hệ chính trị ngày càng gắn bó và tin cậy, thể hiện qua kết quả các chuyến thăm và tiếp xúc trao đổi khá thường xuyên bên lề các Hội nghị Quốc tế Liên Hợp Quốc, APEC giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Về kinh tế - thương mai, Chile là nước đầu tiên ở Tây bán cầu ký Hiệp định Tự do Thương mại (FTA) song phương với Việt Nam (12/2011) và cũng thuộc nhóm nước đầu tiên công nhận Quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam (9/2007); trao đổi thương mại song phương duy trì đà tăng cao, nhất là sau khi FTA có hiệu lực (từ ngày 1/1/2014).

Nếu như năm 2014 thương mại song phương đạt 890 triệu USD, năm 2015 đã vượt 1 tỷ USD; Hợp tác về văn hóa, đào tạo, khoa học - kỹ thuật, giao lưu nhân dân và trên các lĩnh vực khác cũng được quan tâm thúc đẩy.

Bên cạnh đó hai nước cũng phối hợp, hợp tác chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác liên khu vực (APEC, TPP và FEALAC).

Hoan nghênh Chính phủ hai nước thiết lập, duy trì thường xuyên và ngày càng nâng cao hiệu quả các cơ chế Hội đồng Tự do Thương mại song phương và Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới hai bên tiếp tục duy trì trao đổi các chuyến thăm cấp cao, các cấp Bộ/ngành, địa phương hai nước.

Trước mắt, tập trung chuẩn bị chu đáo, đảm bảo thành công cho chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Michelle Bachelet. Đồng thời tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác song phương và hợp tác thúc đẩy TPP sớm được phê chuẩn và có hiệu lực.

Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ hai nước những năm qua tiếp tục phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực

Chủ tịch nước mong muốn Chile quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau và thiết lập quan hệ hợp tác, đầu tư trực tiếp và hỗ trợ nhau thâm nhập vào các thị trường khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latinh; Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch nước đề nghị Chile xem xét ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017 - 2021 và ứng cử tại các cơ quan, tổ chức khác.

Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch nước mong muốn Chile quan tâm, ủng hộ lập trường chính nghĩa của Việt Nam và ASEAN về giải quyết tranh chấp bằng mọi biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Nhân dịp này, qua Ngài cựu Tổng thống, Chủ tịch nước mời Tổng thống Chile Michelle Bachelet sớm trở lại thăm chính thức Việt Nam.

Về phần mình, cựu Tổng thống Chile cho biết đã được Tổng thống Michelle Bachelet bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc trách khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Cựu Tổng thống Chile khẳng định trên cương vị mới sẽ làm hết sức mình  củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, nhất là cơ chế hợp tác liên khu vực (APEC, TPP và FEALAC); Khẳng định Chile luôn mong nuốn hợp tác với các nước ASEAN trong đó có Việt Nam về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Ngài Eduardo Frei Ruiz-Tagle mong muốn thời gian tới hai bên cần đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực thương mại và nông nghiệp mà hai bên có thế mạnh.

Về vấn đề Biển Đông, Cựu Tổng thống Chile hoàn toàn chia sẻ quan điểm của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Cựu Tổng thống Chile khẳng định, Chile sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy TPP sớm được phê chuẩn và có hiệu lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông cáo chung Việt Nam- Chile
Thông cáo chung Việt Nam- Chile

Sau cuộc hội đàm diễn ra sáng 22/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Sebastián Piñera Echenique đã ký Thông cáo chung Việt Nam-Chile.

Thông cáo chung Việt Nam- Chile

Thông cáo chung Việt Nam- Chile

Sau cuộc hội đàm diễn ra sáng 22/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Sebastián Piñera Echenique đã ký Thông cáo chung Việt Nam-Chile.

Báo chí Chile ủng hộ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông
Báo chí Chile ủng hộ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông

Các nhà báo Chile bày tỏ quan tâm về vấn đề Biển Đông và ủng hộ lập trường của Việt Nam

Báo chí Chile ủng hộ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông

Báo chí Chile ủng hộ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông

Các nhà báo Chile bày tỏ quan tâm về vấn đề Biển Đông và ủng hộ lập trường của Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc thăm Chile
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc thăm Chile

VOV.VN - Tại các buổi tiếp xúc trong khuôn khổ chuyến thăm, các nhà Lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ Chile đã bày tỏ tình cảm yêu mến và trân trọng đối với nhân dân Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc thăm Chile

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc thăm Chile

VOV.VN - Tại các buổi tiếp xúc trong khuôn khổ chuyến thăm, các nhà Lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ Chile đã bày tỏ tình cảm yêu mến và trân trọng đối với nhân dân Việt Nam.

Quan hệ Việt Nam-Chile không ngừng được củng cố và mở rộng
Quan hệ Việt Nam-Chile không ngừng được củng cố và mở rộng

VOV.VN-Quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước ngày càng được thắt chặt. Quan hệ giữa các cơ quan lập pháp; hợp tác kinh tế, thương mại tăng nhanh.

Quan hệ Việt Nam-Chile không ngừng được củng cố và mở rộng

Quan hệ Việt Nam-Chile không ngừng được củng cố và mở rộng

VOV.VN-Quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước ngày càng được thắt chặt. Quan hệ giữa các cơ quan lập pháp; hợp tác kinh tế, thương mại tăng nhanh.

Việt Nam mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với Chile
Việt Nam mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với Chile

VOV.VN -Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi tiếp Đại sứ Cộng hòa Chile - Ferrnando Jose Urrutia đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ...

Việt Nam mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với Chile

Việt Nam mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với Chile

VOV.VN -Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi tiếp Đại sứ Cộng hòa Chile - Ferrnando Jose Urrutia đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ...

Chủ tịch nước gặp gỡ song phương với Tổng thống Áo và Chile
Chủ tịch nước gặp gỡ song phương với Tổng thống Áo và Chile

VOV.VN - Bên lề các hoạt động đa phương ở LHQ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có các cuộc gặp với Tổng thống các nước Áo và Chile.

Chủ tịch nước gặp gỡ song phương với Tổng thống Áo và Chile

Chủ tịch nước gặp gỡ song phương với Tổng thống Áo và Chile

VOV.VN - Bên lề các hoạt động đa phương ở LHQ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có các cuộc gặp với Tổng thống các nước Áo và Chile.

Nâng quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Chile lên tầm cao mới
Nâng quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Chile lên tầm cao mới

Chiều 22/3, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Chile Sebastian Pinera Echenique, đang ở thăm chính thức nước ta.

Nâng quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Chile lên tầm cao mới

Nâng quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Chile lên tầm cao mới

Chiều 22/3, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Chile Sebastian Pinera Echenique, đang ở thăm chính thức nước ta.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Chile chào kết thúc nhiệm kỳ công tác
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Chile chào kết thúc nhiệm kỳ công tác

VOV.VN - Đại sứ Chile khẳng định sau khi kết thúc nhiệm kỳ, dù trên cương vị nào cũng luôn ủng hộ mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Chile

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Chile chào kết thúc nhiệm kỳ công tác

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Chile chào kết thúc nhiệm kỳ công tác

VOV.VN - Đại sứ Chile khẳng định sau khi kết thúc nhiệm kỳ, dù trên cương vị nào cũng luôn ủng hộ mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Chile