Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Thủ tướng Lào

VOV.VN - Sáng 28/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh kết quả làm việc giữa Phó Thủ tướng hai nước Việt Nam và Lào để kiểm tra công việc phối hợp giữa hai nước, đặc biệt trên lĩnh vực đầu tư, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng quan hệ hợp tác giữa hai đất nước, hai dân tộc ngày càng tốt đẹp.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad (trái) sang thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN).

Đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Lào thời gian qua, Chủ tịch nước nhấn mạnh kết quả hợp tác đối ngoại giữa hai nước thời gian qua không tách rời công sức đóng góp tận tụy của cá nhân Phó Thủ tướng.

Nhắc đến ý nghĩa tinh thần"giúp bạn là giúp mình" thấm nhuần trong quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị ngay sau khi kiểm tra đánh giá, các bộ ngành hai nước sẽ có các chương trình cụ thể nhằm tạo chuyển biến, cụ thể hóa nội dung cam kết cấp cao, vận dụng thành công những quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo hai Đảng vào cuộc sống. Chuyển lời thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tới Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Somsavat Lengsavad thông báo với Chủ tịch nước những nội dung hội đàm giữa lãnh đạo hai Chính phủ.

Phó Thủ tướng Somsavat Lengsavad cho biết, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào hết sức cảm kích trước sự giúp đỡ ngày càng tăng của Việt Nam, giúp Lào vượt qua trở ngại trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều khó khăn.

Phó Thủ tướng Somsavat Lengsavad đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi cơ chế phối hợp, tạo điều kiện để các bộ, ngành, địa phương Việt Nam - Lào tăng cường phối hợp.

Về hợp tác thương mại giữa hai nước, Phó Thủ tướng Lào chia sẻ với một số doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Lào đang gặp khó khăn do giá cả thị trường bấp bênh; nhất trí sẽ trao đổi giữa lãnh đạo hai Chính phủ để có cơ chế kịp thời tháo gỡ cho doanh nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ tiếp kiến Thủ tướng Lào
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ tiếp kiến Thủ tướng Lào

VOV.VN - Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cảm ơn Thủ tướng Lào đã dành thời gian tiếp Đoàn và báo cáo với Thủ tướng Lào chuyến thăm và làm việc tại Lào lần này của Đoàn.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ tiếp kiến Thủ tướng Lào

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ tiếp kiến Thủ tướng Lào

VOV.VN - Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cảm ơn Thủ tướng Lào đã dành thời gian tiếp Đoàn và báo cáo với Thủ tướng Lào chuyến thăm và làm việc tại Lào lần này của Đoàn.

Bộ trưởng Trần Đại Quang chào xã giao Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào
Bộ trưởng Trần Đại Quang chào xã giao Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào

VOV.VN - Đại tướng Trần Đại Quang và đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Công an Việt Nam đã chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng lào.

Bộ trưởng Trần Đại Quang chào xã giao Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào

Bộ trưởng Trần Đại Quang chào xã giao Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào

VOV.VN - Đại tướng Trần Đại Quang và đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Công an Việt Nam đã chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng lào.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Thủ tướng Lào
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Thủ tướng Lào

VOV.VN - Chiều 28/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Thủ tướng Lào

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Thủ tướng Lào

VOV.VN - Chiều 28/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Phó Thủ tướng Lào
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Phó Thủ tướng Lào

VOV.VN - Quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục được củng cố và phát triển, hướng tới hiệu quả thiết thực.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Phó Thủ tướng Lào

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Phó Thủ tướng Lào

VOV.VN - Quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục được củng cố và phát triển, hướng tới hiệu quả thiết thực.