Chủ tịch Quốc hội chúc Tết thành phố Hà Nội

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc năm mới với khí thế phấn khởi, vui tươi tới Đảng bộ, chính quyền, người dân Thủ đô.

Nhân dịp đón Xuân mới Nhâm Thìn, sáng 13/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Tiếp Chủ tịch Quốc hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và đại diện cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ chủ chốt thành phố qua các thời kỳ.

Sau khi nghe Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội năm 2011 của thành phố và kế hoạch đảm bảo cho người dân Thủ đô đều có Tết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những kết quả mà Thủ đô đạt được trong việc thực hiện 3 mục tiêu lớn do Đảng, Nhà nước đề ra là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh lạm phát cao, thành phố Hà Nội vẫn duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức khá, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tăng hơn 10%, gấp 1,76 lần mức bình quân chung của cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc năm mới với khí thế phấn khởi, vui tươi tới Đảng bộ, chính quyền, người dân Thủ đô; đồng thời mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Hà Nội không thỏa mãn với những kết quả đạt được mà phải tiếp tục dẫn đầu cả nước trong mọi lĩnh vực để xây dựng Thủ đô văn minh với những đô thị hiện đại tại khu vực trung tâm và nông thôn mới ở vùng ngoại thành; thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông, đô thị; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế và quan tâm xây dựng văn hóa người Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Hà Nội là trái tim của cả nước, là trung tâm chính trị đầu não hành chính và là nơi kết tinh được nền văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị của cả nước; cho nên Hà Nội phải là một thành phố văn hóa, văn hiến, hòa bình. Hà Nội phải là thành phố của khoa học, kỹ thuật, giáo dục, đào tạo, công nghệ cao, kinh tế phát triển, cơ cấu kinh tế phù hợp và gắn với đảm bảo môi trường, đảm bảo đời sống của nhân dân”.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị lãnh đạo thành phố Hà Nội nỗ lực cao để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố năm 2012; tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992; đồng thời tiếp tục hoàn chỉnh Dự thảo Luật Thủ đô trình Quốc hội thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm và tặng quà Tết 2 gia đình chính sách tiêu biểu của quận Hà Đông. Tại gia đình ông Hoàng Hà ở tổ 4, phường La Khê, thương binh hạng 2/3, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi biết ông Hà không ngừng phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng bằng mô hình VAC thu nhập khoảng 300 triệu đồng mỗi năm.

Còn tại gia đình ông Nguyễn Minh Xuân ở tổ 4, phường Phú Lãm, thương binh hạng 2/3, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận sự sự đóng góp của người thầy thuốc đã nghỉ hưu này khi ông thường xuyên thường xuyên khám chữa bệnh miễn phí cho các cháu nhỏ dưới 1 tuổi và cụ già trên 85 tuổi. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng động viên những gia đình chính sách tiếp tục có nhiều đóng góp cho địa phương, góp phần thiết thực xây dựng đất nước ngày càng phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên