Chủ tịch Quốc hội: Kiên quyết trấn áp các loại tội phạm

(VOV) -Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn về Luật Phòng chống tham nhũng và công tác phòng chống tội phạm.

Sáng 23/1, tại Trụ sở Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị về việc triển khai Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng và Nghị quyết 37/2012 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án năm 2013. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Năm 2012, công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, phòng chống tham nhũng tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác điều tra truy tố, xét xử, thi hành án.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế yếu kém trong công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án và phòng chống tham nhũng.

Tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm tham nhũng còn diễn biễn phức tạp, trong một số lĩnh vực có xu hướng gia tăng, nghiêm trọng hơn cả về quy mô và tính chất. Trong bối cảnh đó Quốc hội đã ban hành Nghị quyết và sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng để có những giải pháp tích cực, kiên quyết khắc phục trong thời gian tới.

Theo báo cáo của đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, ngay sau khi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị quyết 37, các Bộ ngành liên quan đã tập trung quán triệt nội dung của Nghị quyết, tập trung tuyên truyền rộng rãi đến cơ quan thực thi và mọi tầng lớp nhân dân; bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực, đặc biệt là trong đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Thực hiện Nghị quyết 37, Bộ Công an đã mở tháng cao điểm tấn công tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ; tăng cường 600 cảnh sát cơ động tại TP HCM. Trong thời điểm từ 15/12/2012 đến 15/1/2013 lực lượng công an đã phát hiện hơn 4.900 vụ án hình sự, Công an TP Hà Nội triệt phá 144 băng nhóm tội phạm hình sự, công an các địa phương tăng cường các biện pháp nghiệp vụ bắt 912 đối tượng truy nã.

Thảo luận tại hội nghị, hầu hết các ý kiến đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, triển khai nhanh chóng của các Bộ, ngành liên quan, đồng thời, đề nghị trong triển khai thực hiện Nghị quyết cần bám sát tình hình thực tiễn của đời sống kinh tế xã hội, tránh bệnh thành tích để có đánh giá một cách xác thực.

Các ý kiến khác tập trung thảo luận giải pháp cụ thể để triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm; công tác thi hành án; đồng thời đề nghị lãnh đạo Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Thanh tra Chính phủ nhanh chóng ban hành các văn bản hướng dẫn Luật và Nghị quyết của Quốc hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong thời gian tới.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao việc triển khai Nghị quyết 37 của các Bộ, ngành, cụ thể hóa qua các Chỉ thị nhằm thực hiện Nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong năm 2013 công tác đấu tranh với tình trạng vi phạm pháp luật và tội phạm cần có những chuyển biến rõ nét hơn nữa; có sự phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai mạnh mẽ các giải pháp cụ thể.

Các ngành cần có sự phối hợp nhịp nhàng, tạo cho được chuyển biến tích cực, rõ rệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, lãng phí, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, kiên quyết trấn áp các loại tội phạm, góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên