Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Bắc Kạn

(VOV) -Chủ tịch Quốc hội vui mừng khi chứng kiến đời sống của nhân dân Bắc Kạn đã có nhiều thay đổi.

Tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh Bắc Kạn, sáng 30/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đi thăm và tiếp xúc cử tri tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông.

Cùng đi với Chủ tịch Quốc hội có Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Kso Phước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Nguyễn Xuân Cường.

Tại xã Quang Thuận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã lắng nghe ý kiến của cử tri là dân tộc thiểu số về sản xuất, đời sống. Chủ tịch Quốc hội vui mừng được biết: Từ nhiều năm nay, xã Quang Thuận là một trong những địa phương dẫn đầu phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bắc Kạn.

Với 12 thôn bản và gần 2.000 nhân khẩu, gồm 6 dân tộc cùng sinh sống, nhưng bà con ở đây luôn đoàn kết một lòng để chung sức xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Liên tục nhiều năm nay, Quang Thuận đã phát huy lợi thế của vùng đất truyền thống trồng cam, quýt, nên bà con đã mở rộng diện tích theo hướng sản xuất hàng hóa.

Đến nay, toàn xã đã có 800ha diện tích cây ăn quả, trong đó có gần 450ha cam quýt. Nhờ vậy, cuộc sống của bà con từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo gảm rõ rệt.

Năm 1995, số hộ nghèo, đói chiếm 50% và thuộc xã đặc biệt khó khăn. Đến năm 2005, xã vươn lên không còn là xã đặc biệt khó khăn và hiện nay chỉ còn khoảng 7,8% hộ nghèo, không còn hộ đói, nhiều hộ khá và giàu nhờ trồng cam, quýt. Hiện có gần 10% số hộ có mức thu nhập mỗi năm từ 250 triệu đồng trở lên; hơn 20% số hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên, còn lại đa số là thu nhập hàng năm trên 30 triệu.

Năm 2012, chỉ riêng diện tích trồng quýt, xã Quang Thuận thu hoạch được hơn 2.000 tấn… Toàn xã Quang Thuận đã có điện, đường, trường, trạm; các hoạt động khác như: Giáo dục, y tế, trật tự xã hội cũng ngày càng phát triển và tăng cường phát huy.

Ông Hoàng Văn Diện, một người dân ở đây cho biết: “Đời sống nhân dân hiện nay khấm khá nhiều nhờ chính sách của Đảng và Chính phủ ban hành kịp thời. Hiện nay người dân đã có đường, điện, trường trạm và cơ sở y tế, khi người già yếu đau yếu thì việc chữa bệnh cũng được thuận lợi và dễ dàng hơn trước”.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Quang Thuận đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và chủ động vươn lên xây dựng cuộc sống mới trên quê hương.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị huyện Bạch Thông và tỉnh Bắc Kạn, từ mô hình ở xã Quang Thuận, cần mở rộng đến các xã khác để thúc đẩy sản xuất phát triển; xây dựng nông thôn mới trên cơ sở đặt ra từng giai đoạn và việc làm cụ thể, thiết thực và phù hợp với điều kiện của địa phương để mang lại hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Tôi mong rằng, chúng ta đoàn kết xây dựng cuộc sống mới. Cuộc sống mới này phải xây dựng từng năm một. Xây dựng 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm không phải một đời chúng ta có thể làm cho đất nước này ấm no hạnh phúc như ý muốn mà cuộc sống này phải luôn xây dựng từ thế hệ này, đến thế hệ sau tiếp tục xây dựng...”.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị bà con cử tri xã Quang Thuận tiếp tục phát huy truyền thống của một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử, có vị trí chiến lược ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc để xây dựng và bảo vệ quê hương ngày càng giàu mạnh.

Trước đó, đầu giờ sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đến thăm và thôn Phiêng An 2, xã Quang Thuận- thôn tái định cư của đồng bào dân tộc Dao.

Chủ tịch Quốc hội đã ân cần thăm hỏi bà con về đời sống, sản xuất và bày tỏ vui mừng khi mà các hộ dân ở đây từ chỗ thường xuyên nghèo đói do sống ở một vùng đất hay bị sạt lở. Sau 20 năm được chuyển về định cư tại đây, cuộc sống của bà con dần dần ổn định và ngày càng khấm khá. Điện, đường, trường, trạm đã về tận thôn bản, không còn hộ đói, giảm hộ nghèo, với mức thu nhập bình quân hàng năm từ 13 triệu đến 14 triệu đồng/nhân khẩu.

Năm 2004 cây cầu treo vào thôn được Chính Phủ đầu tư xây dựng bắc ngang sông Cầu, đến với bà con nhân dân đã tạo thuận lợi cho bà con giao lưu hàng hóa và các cháu nhỏ được đến trường. An ninh trật tự, tình làng nghĩa xóm luôn bình yên, đầm ấm.

Đánh giá cao quá trình 20 năm định canh, bà con trong thôn đã tuyệt đối tin tưởng vào chính sách của Đảng, Nhà nước, giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết cộng đồng, xây dựng làng văn hóa của người Dao thôn Phiêng An 2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến bà con đồng bào dân tộc, Quốc hội cũng đã xây dựng nhiều chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho bà con làm ăn sinh sống.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, hòa nhịp cùng cả nước, từng bước vững vàng đi lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ đón nhận di tích quốc gia đặc biệt hồ Ba Bể
Lễ đón nhận di tích quốc gia đặc biệt hồ Ba Bể

(VOV) -Sự kiện này mở ra cơ hội lớn để Bắc Kạn phát huy, bảo tồn và khai thác tiềm năng di sản thiên nhiên ban tặng

Lễ đón nhận di tích quốc gia đặc biệt hồ Ba Bể

Lễ đón nhận di tích quốc gia đặc biệt hồ Ba Bể

(VOV) -Sự kiện này mở ra cơ hội lớn để Bắc Kạn phát huy, bảo tồn và khai thác tiềm năng di sản thiên nhiên ban tặng