Chủ tịch Quốc hội: Văn hóa Việt Nam - Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng

VOV.VN -Bà Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện hiệu quả thỏa thuận hợp tác hai chính phủ.

Chiều 3/9, tại tòa nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng Ngài Thủ tướng Ấn Độ sang thăm chính thức Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm và cho rằng, đây là hành động thiết thực xây dựng niềm tin chính trị cũng như tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào mừng Thủ tướng Ấn Độ sang thăm Việt Nam

Quốc hội Việt Nam ủng hộ và cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý để triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ.

Về quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Mối quan hệ đã được cố Thủ tướng Jawaharlal Nehru và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội; chúc mừng nữ Chủ tịch đầu tiên của Quốc hội Việt Nam.

Thủ tướng cũng đã vào lăng viếng và thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, tận thấy hai lãnh tụ Mahatma Gandhi và Chủ tịch Hồ Chí Minh đều có lối sống bình dị, đấu tranh vì lý tưởng sống của mình.

Thủ tướng Ấn Độ cũng đã đi thăm chùa Quán Sứ và cảm nhận văn hóa hai nước có nhiều điểm tương đồng.

Thủ tướng Ấn Độ cũng đã thông báo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về kết quả cuộc hội đàm sâu rộng và hiệu quả với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Hai bên đã chia sẻ tầm nhìn dài hạn về quan hệ song phương, cam kết sát cánh bên nhau triển khai những thỏa thuận đã đạt được; thảo luận hợp tác những thế mạnh mà hai bên có thể bổ sung cho nhau như: Nông nghiệp, hàng không, vũ trụ, đào tạo nhân lực.

Thủ tướng Ấn Độ khẳng định, văn hóa Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng

Năm 2017 là năm  kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (7/1/1972 – 7/1/2017), 10 năm ngày thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược (2007-2017) giữa Việt Nam và Ấn Độ có mức độ tin cậy chính trị lớn, không chỉ góp phần mang lại lợi ích cho mỗi nước mà còn đóng góp cho lợi ích của khu vực, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Ấn Độ lên đối tác Chiến lược toàn diện.

Thủ tướng Ấn Độ đề nghị hai bên trao đổi đoàn Quốc hội, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội hai nước sẽ có nhiều hợp tác mới và mong Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sang thăm Ấn Độ để trao đổi, hợp tác hai bên.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao lập trường và các phát biểu tích cực của Ấn Độ về vấn đề biển Đông thời gian qua cũng như việc Ấn Độ tiếp tục duy trì và tăng cường hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam tại biển Đông.

Nhất trí với ý kiến hai nước có nhiều điểm văn hóa tương đồng, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng về đất nước, con người Ấn Độ.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn lời mời của Thủ tướng Ấn Độ và khẳng định sẽ thăm Ấn Độ trong thời gian sớm nhất.

Quốc hội Việt Nam ủng hộ chính sách hướng Đông của Ấn Độ. Trên cơ sở mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường trao đổi đoàn cấp cao để đẩy mạnh hợp tác ở tất cả các lĩnh vực; tin tưởng chuyến đi của Thủ tướng mở đầu cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa 2 nước trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2016”
Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2016”

VOV.VN - “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2016” - một cuốn sách phản ánh hiện thực sinh động sức mạnh về tư duy, sáng tạo của con người Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2016”

Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2016”

VOV.VN - “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2016” - một cuốn sách phản ánh hiện thực sinh động sức mạnh về tư duy, sáng tạo của con người Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Lào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Lào.

Chủ tịch Quốc hội: “Thanh niên cần rèn luyện để tâm trong, trí sáng”
Chủ tịch Quốc hội: “Thanh niên cần rèn luyện để tâm trong, trí sáng”

VOV.VN - Những đại biểu thanh niên gồm các em học sinh, sinh viên, lưu học sinh nước ngoài... đã trao đổi và kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội: “Thanh niên cần rèn luyện để tâm trong, trí sáng”

Chủ tịch Quốc hội: “Thanh niên cần rèn luyện để tâm trong, trí sáng”

VOV.VN - Những đại biểu thanh niên gồm các em học sinh, sinh viên, lưu học sinh nước ngoài... đã trao đổi và kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Lào
Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Lào

VOV.VN -Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao vai trò của Mặt trận Lào xây dựng đất nước trong hoạt động hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Lào

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Lào

VOV.VN -Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao vai trò của Mặt trận Lào xây dựng đất nước trong hoạt động hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua.