Công bố thêm 3 luật mới

Sáng 18/12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo giới thiệu Lệnh của Chủ tịch nước công bố  Luật Dân quân tự vệ; Luật thuế tài nguyên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Ông Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp báo.

Luật Dân quân tự vệ có 9 chương, 66 điều. Trong đó quy định vị trí, chức năng của Dân quân tự vệ, thành phần của Dân quân tự vệ, thời hạn, độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình. Luật cũng quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị, chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng, chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ biển.

Luật thuế Tài nguyên có 4 chương, 11 điều. Trong đó quy định về đối tượng chịu thuế, sản lượng tính thuế, giá tính thuế, về miễn giảm thuế cũng như đăng ký, kê khai nộp thuế. Điểm mới của Luật là bổ sung “khí than” vào đối tượng chịu thuế; không đưa động vật rừng tự nhiên vào đối tượng chịu thuế, do quy định của pháp luật cấm săn bắt.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục có liên quan đến 24 điều của Luật Giáo dục năm 2005, bổ sung 1 mục mới với 5 điều. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục xác đinh độ tuổi phổ cập giáo dục mầm non là 5 tuổi. Quy định này thể hiện tính ưu việt của chế độ ta và khẳng định thành tựu Quốc gia trong giáo dục và chăm sóc trẻ em. Thống kê cho biết, tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đi học bình quân cả nước đạt 90%. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục cũng quy định về việc thành lập nhà trường, trong đó thẩm quyền thành lập trường Đại học do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Luật Dân quân tự vệ, Luật thuế Tài nguyên và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên