Cử tri đồng tình với kết quả bỏ phiếu tín nhiệm

(VOV) - Hầu hết ý kiến đồng tình, đánh giá cao kết quả của lần lấy phiếu tín nhiệm này.

Hôm nay (11/6), lần đầu tiên Quốc hội thực hiện và công bố công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, đã nhận được sự quan tâm của cử tri cả nước. Hầu hết ý kiến đồng tình, đánh giá cao kết quả của lần lấy phiếu tín nhiệm này.

Ngay sau khi kết quả lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh được Quốc hội, bầu hoặc phê chuẩn được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều cử tri rất vui mừng vì việc lấy phiếu tín nhiệm lần này đáp ứng được mong mỏi của người dân. Đa số cử tri đánh giá đây là giải pháp quyết liệt để thực hiện Nghị quyết Trung ương IV, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay".

Đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết danh sách những người được Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm (Ảnh: Bích Lan)

Cử tri Trần Văn Hùng ở huyện Từ Liêm cho rằng đây là bước đổi mới quan trọng, góp phần nâng cao quyền làm chủ của nhân dân: “Tôi nghĩ đây là điểm mới của Quốc hội vì các kỳ Quốc hội trước không có hoạt động này. Hoạt động này không những cho toàn dân trong nước biết là nâng quyền dân chủ của dân lên mà còn giúp dân có thể hiểu và biết được sự tín nhiệm của các vị có chức năng cao nhất của đất nước do dân bầu. Theo tôi nghĩ qua lần bỏ phiếu này giúp các vị được bỏ phiếu nâng trách nhiệm của mình và cũng thấy được những ưu, nhược điểm của mình để sửa chữa và làm tốt hơn”.

Cử tri Trịnh Thị Mai Anh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đồng tình với kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh được công bố sáng nay và cho rằng, hoạt động này sẽ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội: “Chúng tôi cảm thấy rất mừng. Bởi vì, làm như thế để mỗi người có những chức danh của Nhà nước có ý thức trong việc làm của mình. Nếu không đánh giá như thế này thì làm sao mọi người phấn đấu được. Do đó, dân cũng được nhờ. Sau đó, các vị  tín nhiệm nhiều thì phấn đấu hơn, vị tín nhiệm ít thì cố gắng phấn đấu phục vụ nhân dân tốt”.

Đồng tình với quan điểm này, cử tri Bùi Ngọc Đức, quận Ba Đình cho rằng, đây là lần đầu tiên Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn nhưng kết quả này vô cùng quan trọng vì liên quan đến cán bộ chủ chốt và của bộ máy quản lý Nhà nước. Việc lấy phiếu tín nhiệm lần này chính là thước đo trách nhiệm cá nhân không chỉ đối với chức danh được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, mà còn là thước đo tinh thần trách nhiệm của chính đại biểu quốc hội. Qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm hôm nay sẽ giúp đại biểu Quốc hội đánh giá được mức độ tín nhiệm của mình với nhân dân và sẽ có những chuyển biến lớn trong lĩnh vực mình công tác.

Cử tri Bùi Ngọc Đức mong muốn: Hoạt động của Quốc hội như vậy là rất tốt và rất khách quan. Làm được như thế này thì lòng dân sẽ ổn định và tin tưởng vào nhà nước hơn, trong đó cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội. Mong mỏi của tôi cũng như mọi người làm thế nào để cán bộ của các ngành thấy tín nhiệm của mình còn thấp thì phải vươn lên. Bộ máy chúng ta trong sạch lên và chỉnh đốn lại thì chắc chắn xã hội sẽ đi lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội nói về kết quả lấy phiếu tín nhiệm
Đại biểu Quốc hội nói về kết quả lấy phiếu tín nhiệm

(VOV) -Các đại biểu đánh giá kết quả bỏ phiếu khách quan và nêu một số nhận xét, rút kinh nghiệm cho các lần bỏ phiếu tiếp theo.

Đại biểu Quốc hội nói về kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Đại biểu Quốc hội nói về kết quả lấy phiếu tín nhiệm

(VOV) -Các đại biểu đánh giá kết quả bỏ phiếu khách quan và nêu một số nhận xét, rút kinh nghiệm cho các lần bỏ phiếu tiếp theo.

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh
Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh

(VOV) - Kết quả theo thứ tự tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp.

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh

(VOV) - Kết quả theo thứ tự tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp.