Cử tri Hải Phòng kiến nghị nhiều vấn đề về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

VOV.VN - Cử tri kiến nghị nhiều nội dung liên quan việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Giai đoạn 2023 - 2025, thành phố Hải Phòng tiến hành sắp xếp 82 đơn vị hành chính cấp xã.

Sáng nay (11/5), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri tại huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng, chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Buổi tiếp xúc được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới 18 điểm cầu tại các xã và thị trấn, huyện Kiến Thuỵ.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Kiến Thuỵ (TP Hải Phòng) đã đóng góp nhiều ý kiến vào các dự án Luật sẽ được xem xét tại kỳ họp, như: Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)....

Cử tri cũng đề nghị Quốc hội, các cơ quan Trung ương quan tâm một số bất cập tại địa phương, như: Trang thiết bị và cơ sở vật chất y tế tại các cơ sở y tế chưa được đảm bảo; khó khăn trong chi trả chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội và người có công qua tài khoản; vấn đề lừa đảo trên mạng xã hội…

Đặc biệt, cử tri kiến nghị nhiều nội dung liên quan việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Giai đoạn 2023 - 2025, thành phố Hải Phòng tiến hành sắp xếp 82 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 32 đơn vị hành chính cấp xã mới, giảm 50 đơn vị hành chính.

Đến nay, các nhiệm vụ theo kế hoạch sắp xếp đều được thực hiện đúng lộ trình, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về chủ trương sắp xếp và tên gọi đơn vị hành chính mới đã hoàn thành.

Theo ông Đỗ Đức Úy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Hà, huyện Kiến Thuỵ, bên cạnh việc đồng thuận cao, cử tri còn băn khoăn, sau khi sáp nhập, địa bàn rộng, trụ sở Trung tâm không đáp ứng yêu cầu do số lượng đảng viên, nhân dân sau sắp xếp lớn; số lượng cán bộ, công chức cấp xã dôi dư nhiều sau khi sáp nhập.

Theo đó, ông đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương cần có chính sách riêng hỗ trợ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách khi nghỉ việc, thôi không tham gia công tác. Nhất là đội ngũ cán bộ thuộc lĩnh vực đoàn thể, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong độ tuổi còn thời gian tham gia BHXH và đã tham gia BHXH từ 5-7 năm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao kết quả thành phố Hải Phòng đạt được từ đầu năm đến nay, đặc biệt là kết quả giải ngân vốn đầu tư công; thu ngân sách Nhà nước; nhiều dự án lớn được khởi công, khánh thành…

Phó Thủ tướng mong muốn lãnh đạo và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, bên cạnh sự phát triển kinh tế, cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống tinh thần nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; đảm bảo an ninh trật tự địa phương…

Đối với huyện Kiến Thuỵ, Phó Thủ tướng Chính phủ kỳ vọng dự án tuyến đường bộ ven biển nhanh chóng hoàn thành; tiếp tục giải quyết triệt để câu chuyện ngao – cát, phát triển bền vững kinh tế biển.

Phó Thủ tướng lưu ý, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng cần tiếp tục đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp các ngành; không để xảy ra hiện tượng phe phái, lợi ích nhóm.

Theo Phó Thủ tướng, chúng ta đang bắt tay vào chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp; không giải quyết bài toán quy hoạch một cách dân chủ, bài bản, khoa học thì sẽ thất bại và mục tiêu đặt ra cho nhiệm kỳ sau chắc chắn sẽ khó đạt được.  

"Một câu chuyện rất thời sự là sự phối hợp của các cấp và các ngành. Khi nhiều cán bộ có trách nhiệm bị xử lý kỷ luật thì hệ lụy là tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm. Đối với Hải Phòng, câu chuyện này không phải là phổ biến, bởi vì tính cách văn hóa của người Hải Phòng đã thể hiện điều đó nhưng ít nhiều vẫn có. Giải quyết câu chuyện này, thứ nhất, cần phát huy tính dân chủ trách nhiệm tập thể; thứ hai, phát huy sự quyết đoán của người đứng đầu", Phó Thủ tướng cho biết.

Lãnh đạo TP Hải Phòng và đại diện các sở ngành Thành phố cũng trả lời một số kiến nghị, băn khoăn của cử tri thuộc thẩm quyền của thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng sẽ tiếp thu ý kiến cử tri báo cáo tại kỳ họp Quốc hội tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri Quảng Ninh đề nghị hỗ trợ người lao động có mức lương hưu thấp
Cử tri Quảng Ninh đề nghị hỗ trợ người lao động có mức lương hưu thấp

VOV.VN - Cử tri là công nhân, người lao động tại Quảng Ninh đề xuất nhiều phương án đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và Luật Công đoàn (sửa đổi).

Cử tri Quảng Ninh đề nghị hỗ trợ người lao động có mức lương hưu thấp

Cử tri Quảng Ninh đề nghị hỗ trợ người lao động có mức lương hưu thấp

VOV.VN - Cử tri là công nhân, người lao động tại Quảng Ninh đề xuất nhiều phương án đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và Luật Công đoàn (sửa đổi).

Cử tri TP Thủ Đức bức xúc vì quy hoạch treo
Cử tri TP Thủ Đức bức xúc vì quy hoạch treo

VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc của tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 1 gồm các đại biểu: Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM Vũ Hải Quân, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát TP.HCM Nguyễn Thanh Sang với cử tri TP Thủ Đức diễn ra chiều nay (7/5), cử tri nêu nhiều ý kiến về vấn đề quy hoạch treo, việc chậm cấp sổ hồng chung cư…

Cử tri TP Thủ Đức bức xúc vì quy hoạch treo

Cử tri TP Thủ Đức bức xúc vì quy hoạch treo

VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc của tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 1 gồm các đại biểu: Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM Vũ Hải Quân, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát TP.HCM Nguyễn Thanh Sang với cử tri TP Thủ Đức diễn ra chiều nay (7/5), cử tri nêu nhiều ý kiến về vấn đề quy hoạch treo, việc chậm cấp sổ hồng chung cư…

Cử tri miền núi Bình Định đề nghị sớm cấp quyền sử dụng đất nương rẫy
Cử tri miền núi Bình Định đề nghị sớm cấp quyền sử dụng đất nương rẫy

VOV.VN - Sáng nay (7/5), ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Sơn, huyện miền núi Vĩnh Thạnh trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đất rừng, chính sách cho người đồng bào dân tộc miền núi.

Cử tri miền núi Bình Định đề nghị sớm cấp quyền sử dụng đất nương rẫy

Cử tri miền núi Bình Định đề nghị sớm cấp quyền sử dụng đất nương rẫy

VOV.VN - Sáng nay (7/5), ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Sơn, huyện miền núi Vĩnh Thạnh trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đất rừng, chính sách cho người đồng bào dân tộc miền núi.