Đặc xá thể hiện chính sách nhân đạo của chế độ

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Hoàng Tiến (Hải Dương) dịp Quốc khánh 2/9.

Ngày 22/8, ông Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2011, cùng đoàn công tác đến thăm và kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Hoàng Tiến (tỉnh Hải Dương). Cùng đi với Phó Thủ tướng có Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác đặc xá Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Tổng Cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp; các cơ quan hữu quan và tỉnh Hải Dương.

Công tác đặc xá tha tù trước thời hạn đối với các phạm nhân ăn năn hối lỗi, cải tạo tiến bộ là một chủ trương lớn, thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam… Việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách nhân đạo này ở nước ta trong những năm qua được nhiều quốc gia trên thế giới, các tổ chức quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Trong chuyến kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Hoàng Tiến, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2011, cùng đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra nơi ăn ở, sản xuất, giải trí của các phạm nhân; thăm hỏi một số phạm nhân được đề nghị và chưa được đề nghị đặc xá lần này về quy trình, thủ tục và phương thức triển khai xét, bình bầu các đối tượng được đặc xá.

Đợt đặc xá năm nay, theo báo cáo của Tổng Cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an), cả nước có 10.340 hồ sơ đủ điều kiện được đề nghị đặc xá, trong đó, số phạm nhân có quốc tịch nước ngoài là 10 trường hơp. Riêng ở trại giam Hoàng Tiến có 305 phạm nhân (trong tổng số 3.359 phạm nhân) đủ điều kiện đề nghị đặc xá. Hội đồng thẩm định hồ sơ của trại hiện cũng đã cho triển khai xét đề nghị giảm án cho số phạm nhân không được đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2/9, với 442 trường hợp (trong đó có 1 phạm nhân quốc tịch Trung Quốc).

Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp cho biết: “Năm 2011, số lượng đặc xá không lớn so với năm 2010, bởi tiêu chuẩn đặt ra khắt khe hơn. Đó là về các điều kiện như tiền án, đối tượng còn nghiện ma túy; số án còn dài không xem xét đặc xá, mặc dù đã chấp hành hình phạt tù được 1/3 hoặc 1//4 theo quy định. Số có biểu hiện nghiện ma túy, số phạm các tội nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, cải tạo không tiến bộ đều không nằm trong diện được đặc xá”.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Tổng Cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi hành án hình sự, triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2011, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả công tác giáo dục, quản lý phạm nhân tại các trại giam trong cả nước thời gian qua, trong đó có Trại giam Hoàng Tiến, nhất là về công tác tuyên truyền, phổ biến Quyết định của Chủ tịch nước và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá đến từng phạm nhân; bảo đảm đúng quy trình, công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, đúng pháp luật, không để sót những phạm nhân đủ điều kiện tiêu chuẩn mà không được xét đặc xá, cũng như không để lọt những phạm nhân không đủ điều kiện tiêu chuẩn vào danh sách đề nghị đặc xá.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tỷ lệ không tái phạm của các phạm nhân được đặc xá sẽ là tiêu chí xác định chất lượng giáo dục cải tạo của trại giam. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: “Cần đẩy mạnh tuyên truyền tốt hơn nữa trong đợt đặc xá này, để thấy chủ nghĩa nhân đạo; trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với việc bảo vệ quyền lợi của con người - đó là đặc trưng của chế độ chúng ta. Cần nhấn mạnh tới sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, công an địa phương. Đặc xá nhiều mà không có người tái vi phạm thì đó là thành công của chúng ta”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu giám thị, cán bộ, chiến sỹ trại giam Hoàng Tiến tiếp tục phát huy kết quả đạt được; tích cực, chủ động trong công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân. Đặc biệt cần làm tốt công tác phân loại phạm nhân để bố trí cán bộ quản lý phù hợp; không ngừng đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, nắm chắc tâm tư nguyện vọng của phạm nhân để chủ động có các biện pháp giáo dục, phòng ngừa.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn, trong quá trình hoạt động nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ trại giam luôn lấy tình yêu thương con người, tinh thần trách nhiệm để giáo dục, cảm hóa phạm nhân, giúp phạm nhân hiểu rõ những lỗi lầm mà mình gây ra cho xã hội; khuyến khích họ tích cực cải tạo, phấn đấu rèn luyện để sớm được hưởng chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước; trước mắt cần làm tốt chương trình tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân được đặc xá lần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên