Đại biểu lo ngại càng lên lớp cao, đạo đức học sinh càng giảm

VOV.VN -Bộ trưởng Giáo dục-Đào tạo cho rằng việc xếp loại đạo đức của học sinh còn dựa trên kết quả học tập.

Đại biểu Nguyễn Xuân Thủy (Phú Thọ) chất vấn Bộ trưởng Phạm Vũ Luận về tình trạng xuống cấp đạo đức của một bộ phận học sinh, cho biết theo các khảo sát gần đây tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt của học sinh phổ thông càng lên lớp cao thì càng giảm. Hiện tượng học sinh đánh nhau dưới nhiều hình thức, đánh lại thầy giáo, tung clip lên mạng làm cử tri và xã hội hết sức bức xúc.

 

(Ảnh minh họa)

 

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng có câu trả lời về những giải pháp của ngành để khắc phục tình trạng này cũng như để giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh, sinh viên trong bối cảnh những diễn biến phức tạp ngoài Biển Đông. 

Trao đổi về vấn đề này, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết, giáo dục đạo đức của học sinh, giáo dục toàn diện đối với học sinh, sinh viên đang là vấn đề Bộ tập trung chú ý. Bộ cũng đã có một số thay đổi trong chỉ đạo giải quyết vấn đề này.

Thứ nhất, chú ý hướng học sinh, sinh viên đến những hoạt động trải nghiệm. Bằng các giải pháp khác nhau gắn nhà trường với xã hội. Ngoài việc các thầy cô tổ chức dạy cho các cháu thì có các chủ thể khác: Hội cựu chiến binh, Hội cựu giáo chức, Hội phụ nữ để giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử. Bằng phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực để gắn các hoạt động của địa phương, của cơ sở với hoạt động của nhà trường, thông qua các hoạt động này để giáo dục lòng yêu nước, lòng yêu quê hương, ý thức trách nhiệm của học sinh, sinh viên.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng cho biết, Bộ đang chỉ đạo đổi mới, thay đổi phương pháp dạy các môn học liên quan trực tiếp đến việc giáo dục đạo đức. Ví dụ giáo dục công dân trong nhà trường, các môn chính trị, thời gian tập huấn đầu năm học, đầu khóa học, phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức các phong trào, các hoạt động, giúp học sinh, sinh viên trưởng thành về nhận thức, hoàn thiện về kỹ năng, năng lực làm việc.

Bộ trưởng cũng đề nghị đại biểu Quốc hội không lệ thuộc so sánh vào tỷ lệ các cháu càng nhỏ thì đạo đức xếp càng cao, càng học lên cao thì đạo đức càng thấp. Bộ trưởng giải thích, ở bậc học cao, xếp loại đạo đức của học sinh còn đi liền với kết quả học tập, phải học giỏi, học xuất sắc, hay chí ít cũng phải học khá học sinh mới được xếp loại đạo đức tốt, còn học lực kém không thể có đạo đức tốt. Theo Bộ trưởng, việc xếp loại này là phù hợp, vừa hồng vừa chuyên cả hai mặt.

Bộ trưởng cũng cho biết, qua theo dõi phong trào học sinh, sinh viên Bộ nhận thấy  nhận thức trong học sinh, sinh viên về cơ bản là tốt, đúng đắn. Tuy nhiên Bộ trưởng không coi nhẹ, không chủ quan về những biểu hiện cụ thể của tiêu cực mà các đại biểu đã đề cập, xin tiếp thu để tiếp tục phối hợp xử lý trong quá trình xây dựng nội dung chương trình, phương pháp dạy học của giai đoạn tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Làm ăn với Trung Quốc, thua thì hai bên cùng thua
Chủ tịch Quốc hội: Làm ăn với Trung Quốc, thua thì hai bên cùng thua

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, tính đến thời điểm này, chúng ta vay của Trung Quốc không nhiều.

Chủ tịch Quốc hội: Làm ăn với Trung Quốc, thua thì hai bên cùng thua

Chủ tịch Quốc hội: Làm ăn với Trung Quốc, thua thì hai bên cùng thua

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, tính đến thời điểm này, chúng ta vay của Trung Quốc không nhiều.

Quốc hội nghe tờ trình về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm
Quốc hội nghe tờ trình về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm

VOV.VN -Về đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, nhiều ý kiến cho rằng đối tượng lấy phiếu quy định tại Nghị quyết 35 là phù hợp.

Quốc hội nghe tờ trình về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm

Quốc hội nghe tờ trình về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm

VOV.VN -Về đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, nhiều ý kiến cho rằng đối tượng lấy phiếu quy định tại Nghị quyết 35 là phù hợp.

Chất vấn ở Quốc hội: Phải đi đến tận cùng vấn đề
Chất vấn ở Quốc hội: Phải đi đến tận cùng vấn đề

VOV.VN - Mỗi kỳ họp Quốc hội, cử tri trong cả nước luôn mong mỏi một phiên chất vấn đầy nhiệt huyết, đi tới tận cùng vấn đề.

Chất vấn ở Quốc hội: Phải đi đến tận cùng vấn đề

Chất vấn ở Quốc hội: Phải đi đến tận cùng vấn đề

VOV.VN - Mỗi kỳ họp Quốc hội, cử tri trong cả nước luôn mong mỏi một phiên chất vấn đầy nhiệt huyết, đi tới tận cùng vấn đề.

Nhiều đại biểu Quốc hội muốn giám sát án hình sự oan sai
Nhiều đại biểu Quốc hội muốn giám sát án hình sự oan sai

VOV.VN - Đây là một chuyên đề thực sự bức xúc trong hoạt động tố tụng hình sự những năm qua và hiện nay.

Nhiều đại biểu Quốc hội muốn giám sát án hình sự oan sai

Nhiều đại biểu Quốc hội muốn giám sát án hình sự oan sai

VOV.VN - Đây là một chuyên đề thực sự bức xúc trong hoạt động tố tụng hình sự những năm qua và hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội: Bộ trưởng nói nợ công an toàn, Đại biểu vẫn lo lắng
Chủ tịch Quốc hội: Bộ trưởng nói nợ công an toàn, Đại biểu vẫn lo lắng

VOV.VN - Nợ công, nợ Chính phủ đang ở trong mức giới hạn của pháp luật cho phép, nhưng tình hình đã đe dọa tới an ninh tài chính vi mô.

Chủ tịch Quốc hội: Bộ trưởng nói nợ công an toàn, Đại biểu vẫn lo lắng

Chủ tịch Quốc hội: Bộ trưởng nói nợ công an toàn, Đại biểu vẫn lo lắng

VOV.VN - Nợ công, nợ Chính phủ đang ở trong mức giới hạn của pháp luật cho phép, nhưng tình hình đã đe dọa tới an ninh tài chính vi mô.

Thông cáo số 15 kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII
Thông cáo số 15 kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

VOV.VN - Trong ngày, Đại biểu Quốc hội nghe tờ trình về lấy phiếu tín nhiệm, bổ sung một số điều của luật dạy nghề…

Thông cáo số 15 kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Thông cáo số 15 kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

VOV.VN - Trong ngày, Đại biểu Quốc hội nghe tờ trình về lấy phiếu tín nhiệm, bổ sung một số điều của luật dạy nghề…

Sau vụ nhận hối lộ từ JTC, Đại biểu Quốc hội đề nghị giám sát ODA
Sau vụ nhận hối lộ từ JTC, Đại biểu Quốc hội đề nghị giám sát ODA

VOV.VN - Trong nhiều khóa gần đây, Quốc hội chưa có một lần nào giám sát tối cao về vấn đề này.

Sau vụ nhận hối lộ từ JTC, Đại biểu Quốc hội đề nghị giám sát ODA

Sau vụ nhận hối lộ từ JTC, Đại biểu Quốc hội đề nghị giám sát ODA

VOV.VN - Trong nhiều khóa gần đây, Quốc hội chưa có một lần nào giám sát tối cao về vấn đề này.

ĐB Quốc hội nhận xét phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Tài chính
ĐB Quốc hội nhận xét phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Tài chính

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Bộ trưởng đã trả lời rất chi tiết, rất đầy đủ những vấn đề mà Quốc hội đặt ra.

ĐB Quốc hội nhận xét phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Tài chính

ĐB Quốc hội nhận xét phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Tài chính

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Bộ trưởng đã trả lời rất chi tiết, rất đầy đủ những vấn đề mà Quốc hội đặt ra.