Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang khoá XV

311 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 49.000 đảng viên trong toàn đảng bộ tham dự Đại hội.

Sáng 3/10, Đảng bộ tỉnh Hà Giang tiến hành Đại hội đại biểu khoá XV nhiệm kỳ 2010- 2015. Bà Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương về dự và chỉ đạo Đại hội.

5 năm qua, Tỉnh uỷ Hà Giang đã tập trung chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp động viên cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hịên thắng lợi nhiều chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra. Kinh tế tăng trưởng bình quân 12,7%, cơ cấu chuyển dịch theo hướng ổn định sản xuất nông nghịêp, tăng dần tỉ trọng công nghịêp, xây dựng, dịch vụ.

Thành công nhất của Hà Giang trong nhịêm kỳ qua là đã vận dụng sáng tạo chủ trương đường lối đổi mới của Đảng, lồng ghép hiệu quả các chương trình dự án của Chính phủ, động viên sức dân xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, hình thành các mô hình kinh tế mới, huy động được lao động, vốn liếng của người dân và doanh nghịêp, thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Đảng bộ Hà Giang luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Trên 85% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, 99% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, mỗi năm kết nạp 2.800 đảng viên, vượt 900 đảng viên so với Nghị quyết đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả thực hịên nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Hà Giang trong nhiệm kỳ qua.

Chiều 3/10, các đại biểu tiếp tục thảo luận Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh và bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ mới 2010 – 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên