Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 9

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Tây Ninh là tỉnh giàu truyền thống cách mạng, là nơi chiến trường ác liệt, vì vậy, tỉnh cần quan tâm nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc; chăm lo tốt đời sống các gia đình chính sách

Sáng 9/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2010-2015 đã khai mạc trọng thể. Dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức đại diện cho gần 25.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, thành phố đầu tiên ở các tỉnh phía Nam.

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh trình bày tại Đại hội với tiêu đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đoàn kết, kỷ cương, năng động, sáng tạo đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà” đã khẳng định: Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 8, với tinh thần đoàn kết, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự năng động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh đã đạt nhiều thành tích quan trọng, hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội đề ra: Tổng sản phẩm GDP trong tỉnh tăng trưởng bình quân 14%/năm, thu nhập bình quân đầu người mỗi năm đạt trên 26 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đến nay, tỉnh Tây Ninh đã quy hoạch 11 khu công nghiệp và 20 cụm công nghiệp, giải quyết việc làm cho 22.000 lao động/năm, môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng thông thoáng hơn. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển và đạt những kết quả tích cực, toàn tỉnh đã có 65 trường học được công nhận đạt Chuẩn quốc gia; tất cả trạm y tế các xã đều có bác sỹ, đời sống vật chất và tinh thần trong nhân dân được nâng cao.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh Tây Ninh đã xây dựng được trên 7.000 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, trị giá trên 110 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn của Trung ương là 1,5%. An ninh quốc phòng được giữ vững, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với nhân dân Campuchia.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thường xuyên và đạt kết quả tích cực. Khối đại đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh ngày càng được củng cố vững chắc.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố gắng và chúc mừng những thành tựu Đảng bộ và nhân dân Tây Ninh đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, tỉnh cần quan tâm phát triển công nghiệp, kinh tế biên mậu, các cây công nghiệp, trồng và phát triển rừng… Gắn quy hoạch phát triển đô thị với xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch nước lưu ý, Tây Ninh là tỉnh giàu truyền thống cách mạng, là nơi chiến trường ác liệt, vì vậy, tỉnh cần quan tâm nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc; chăm lo tốt đời sống các gia đình chính sách, đồng thời thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo ở địa phương. Chủ tịch nước cũng hoan nghênh tinh thần tự phê bình và phê bình của Ban Chấp hành Tỉnh ủy Tây Ninh thể hiện trong Báo cáo kiểm điểm.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Đại hội Đảng lần thứ 11 sắp tới sẽ đánh dấu bước phát triển mới của đất nước, quyết định nhiều vấn đề quan trọng định hướng cho phát triển mạnh mẽ trong 5 năm tới. Đây chính là những thuận lợi cơ bản để tạo đà cho đất nước, cho tỉnh nhà tăng tốc, phát triển. Đối với Tây Ninh đã có tiền đề hết sức cơ bản, đó là sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Đây là nhân tố quan trong nhất mang tính quyết định không phải lúc nào cũng có, không phải ở nơi nào cũng làm được và là nguyên nhân đã làm nên những thành tựu của tỉnh trong những năm vừa qua. Vì vậy phải tiếp tục giữ vững và phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới lợi thế này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên