Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc nhiệm kỳ 7

VOV.VN - Chiều nay (25/11), tại Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc nhiệm kỳ 7 (2023-2028).

Đại hội vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Tham dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc khóa 6 Nguyễn Xuân Thắng. Cùng dự có Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. Đại hội đã nhận được thư chúc mừng của Hội Hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc khóa VII, bầu ra Ban Chấp hành Hội và lãnh đạo Hội khóa mới. Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực không ngừng diễn biến phức tạp hiện nay, hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã đạt được những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác theo phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt”, khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành, địa phương hai nước thường xuyên thăm viếng, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm... nhằm củng cố và tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội lần thứ XX vào tháng 10/2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng, tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới.

Đánh giá cao các kết quả hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc nhiệm kỳ vừa qua, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai khẳng định: Hội đã có những đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân nói riêng và công tác đối ngoại nói chung của Việt Nam; là nhịp cầu quan trọng góp phần củng cố tình hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc, tạo nền tảng xã hội tích cực, thuận lợi cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai đảng, hai nước Trong nhiệm kỳ mới, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Một là quán triệt sâu sắc nhận thức về tầm quan trọng của quan hệ hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt-Trung; củng cố và phát triển quan hệ Việt-Trung là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, từ đó nâng cao nhận thức về vai trò và những đóng góp quan trọng của Hội vào tăng cường quan hệ hai đảng, hai nước, là cầu nối trong thức đẩy hợp tác các lĩnh vực kinh tế, du lịch, văn hóa, nhân văn giữa hai nước và nhân dân hai nước.

Hai là tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược và công tác thông tin đối ngoại.

Ba là chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ, đặ cbieejt quan tâm xây dựng thế hệ hội viên trẻ của Hội, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với hội địa phương trong đổi mới và nâng cao chất lượng triển khai hoạt động.”

Đại hội đã thông qua các Báo cáo và danh sách Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 73 ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hội khóa VII đã hiệp thương bầu ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm Chủ tịch Hội khóa VII và 7 Phó Chủ tịch Hội.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối ngoại biên phòng: Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc
Đối ngoại biên phòng: Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc

VOV.VN - Thực hiện mục tiêu xây dựng "Điểm sáng về công tác đối ngoại Biên phòng”, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hình thức hoạt động đối ngoại biên phòng, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với lực lượng chức năng Trung Quốc.

Đối ngoại biên phòng: Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc

Đối ngoại biên phòng: Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc

VOV.VN - Thực hiện mục tiêu xây dựng "Điểm sáng về công tác đối ngoại Biên phòng”, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hình thức hoạt động đối ngoại biên phòng, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với lực lượng chức năng Trung Quốc.

Cuộc gặp hai Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới Việt Nam-Trung Quốc
Cuộc gặp hai Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới Việt Nam-Trung Quốc

VOV.VN - Tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã cùng Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông tiến hành cuộc gặp giữa hai Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam – Trung Quốc, đi sâu trao đổi về quan hệ song phương, các vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai nước cũng như các vấn đề quốc tế, khu vực hai bên cùng quan tâm.

Cuộc gặp hai Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Cuộc gặp hai Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới Việt Nam-Trung Quốc

VOV.VN - Tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã cùng Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông tiến hành cuộc gặp giữa hai Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam – Trung Quốc, đi sâu trao đổi về quan hệ song phương, các vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai nước cũng như các vấn đề quốc tế, khu vực hai bên cùng quan tâm.

Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học quân sự Việt Nam-Trung Quốc
Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học quân sự Việt Nam-Trung Quốc

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Viện Khoa học Quân sự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc tăng cường hợp tác nghiên cứu với các cơ quan đơn vị của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học quân sự Việt Nam-Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học quân sự Việt Nam-Trung Quốc

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Viện Khoa học Quân sự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc tăng cường hợp tác nghiên cứu với các cơ quan đơn vị của Quân đội Nhân dân Việt Nam.