Hai ngày Đại hội, hai ấn tượng vui

Đó là thái độ nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, có trách nhiệm của Đảng và vị thế quốc tế của Đảng cộng sản Việt Nam được khẳng định rõ nét.

Đại hội Đảng toàn quốc XI bước sang ngày làm việc thứ ba. Hai ngày qua, Đại hội không chỉ là tâm điểm thời sự chính trị trong nước mà còn được dư luận quốc tế và nhiều hãng thông tấn lớn trên thế giới quan tâm, theo dõi, tường thuật. Có hai ấn tượng nổi trội từ Đại hội đó là thái độ nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, với phong cách làm việc dân chủ, trách nhiệm của Đảng. Thứ hai là uy tín và vị thế quốc tế của Đảng cộng sản Việt Nam qua hàng trăm bức điện mừng của các chính Đảng, tổ chức chính trị từ khắp năm châu gửi tới.

Điều ấn tượng thứ nhất là Báo cáo Chính trị do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trình bày đã mang đến một tầm nhìn toàn diện, đúng đắn về tình hình đất nước; con đường chúng ta đã đi trong 5 năm qua; những vấn đề đặt ra và những việc lớn sẽ làm trong 5-10 năm tới.

Bản báo cáo này đã đáp ứng được mong mỏi của mọi tầng lớp nhân dân, giải đáp được những băn khoăn, thắc mắc, trăn trở của nhiều người, nhiều giới, của người Việt trong nước và nước ngoài, và của cả các đối tác quốc tế đang và sẽ làm việc với Việt Nam.

Tiếp sau đó, cũng với thái độ nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, không nể nang, né tránh trách nhiệm của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa X, Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X do ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư trình bày trong phiên khai mạc đã thể hiện rõ ràng ý thức trách nhiệm rất cao trước toàn Đảng, toàn dân. Ưu điểm và khuyết điểm của tập thể Ban chấp hành Trung ương, của các vị ủy viên Trung ương, của tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được trình bày rõ ràng, đầy đủ, sòng phẳng, minh bạch.

Nhân dân theo dõi và nhận thấy rằng: Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng đã làm gương nghiêm túc nhìn nhận lại công việc của mình, đã lắng nghe và tiếp thu các ý kiến phê bình, góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Dư luận xã hội hài lòng và mong đợi ưu điểm sẽ được tiếp tục phát huy, còn nhược điểm sẽ được kiên quyết sửa đổi trong nhiệm kỳ tới, bằng những biện pháp cụ thể, thuyết phục. Đó chính là bản chất cách mạng và tính chân chính của Đảng.

Ấn tượng vui thứ hai là vị thế và uy tín quốc tế chưa từng có của Đảng cộng sản Việt Nam.

Trong 25 năm đổi mới, Đảng cộng sản Việt Nam đã không ngừng mở rộng và tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản và công nhân, đảng cánh tả, đảng cầm quyền và các đảng khác ở 115 nước khắp các chấu lục và thế giới. Chỉ trong ngày khai mạc, Đại hội XI đã nhận được 121 điện mừng từ 103 Đảng và 14 tổ chức. Việc mở rông quan hệ đối ngoại của Đảng (bên cạnh đối ngoại Nhà nước và đối ngoại nhân dân) đã góp phần tạo ra một môi trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới.

Bên cạnh các chính đảng bạn bè truyền thống, việc thiết lập quan hệ với nhiều đảng cầm quyền, các chính đảng lớn ở các nước, đặc biệt là các nước có vị thế quan trọng trên trường quốc tế, có ý nghĩa rất lớn trong việc hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm cầm quyền, tranh thủ mọi sự ủng hộ với công cuộc phát triển hòa bình của đất nước.

Các đảng anh em đều chúc mừng thành tựu phát triển của đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, tin tưởng Đại hội XI sẽ tiếp tục đưa nhân dân Việt Nam tiến một cách vững chắc đến ấm no, thịnh vượng. 

Nội dung điện mừng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, uy tín và vị thế quốc tế của nước CHXHCN Việt Nam không ngừng được nâng cao. Mối quan hệ giữa 2 Đảng và nhân dân hai nước không ngừng được vun đắp và là tấm gương sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Còn điện mừng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc có đoạn viết: “Chúng tôi tin tưởng rằng, Đại hội lần này chắc chắn sẽ là đại hội kế thừa quá khứ, mở ra tương lai, đại hội của đoàn kết, đại hội của thắng lợi. Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ lãnh đạo nhân dân Việt Nam xây dựng đất nước trở thành một nước công nghiệp hóa XHCN dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Còn rất nhiều lời nhận xét, lời chúc tốt đẹp dành cho Đảng cộng sản Việt Nam. Sự đồng thuận trong nước và niềm tin rộng rãi từ quốc tế là những tín hiệu tốt lành báo hiệu một kết quả tốt đẹp của Đại hội XI./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên