Đại hội Đoàn thanh niên Quân đội lần thứ 8

(VOV) -Phát biểu tại đại hội Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: Thanh niên quân đội phải là lực lượng xung kích đi đầu.

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ 8 khai mạc sáng 28/11 tại Hà Nội. Đại tướng Phùng Quang Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự đại hội.

Kết quả nổi bật trong công tác thanh niên quân đội nhiệm kỳ 2007-2012 là việc kết hợp hiệu quả công tác tuyên truyền với việc triển khai cuộc vận động “Thanh niên Quân đội học tập và làm theo lời Bác”; công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phối hợp với các tổ chức đoàn địa phương trong việc củng cố cơ sở chính trị, quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đóng quân.

Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu chỉ đạo tại đại hội (Ảnh: qdnd)

Cùng với việc nâng cao bản lĩnh chính trị, thực hiện phong trào thi đua, Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” 5 năm qua đã thu hút được sự tham gia, cống hiến mạnh mẽ của thanh niên quân đội, đánh dấu bước phát triển mới của đội ngũ khoa học trẻ trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017 mục tiêu, nhiệm vụ mà thanh niên quân đội hướng tới là xây dựng đội ngũ thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, độc lập dân tộc, có ý chí chiến đấu cao, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng cao sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại đại hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh phân tích, làm rõ thêm về tình hình an ninh quốc phòng hiện nay đang diễn biến phức tạp và khó lường, trong đó, âm mưu diễn biến hòa bình, kết hợp bạo loạn lật đổ, lấy cớ can thiệp từ bên ngoài của các thế lực thù địch đang đòi hỏi quân đội ta phải chủ động ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả.

Bên cạnh đó, tình hình tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ cũng diễn ra phức tạp, các nước lớn tăng cường ảnh hưởng vào khu vực. Nhiệm vụ quân đội là phải giữ vững chủ quyền Tổ quốc, bảo đảm môi trường hòa bình ổn định, phát triển đất nước. Trọng trách đó, thanh niên quân đội phải là lực lượng xung kích đi đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao Giải Lương Định Của cho 300 thanh niên nông thôn
Trao Giải Lương Định Của cho 300 thanh niên nông thôn

(VOV) -Đây là giải thưởng hàng năm dành cho thanh niên nông thôn có thành tích xuất sắc.

Trao Giải Lương Định Của cho 300 thanh niên nông thôn

Trao Giải Lương Định Của cho 300 thanh niên nông thôn

(VOV) -Đây là giải thưởng hàng năm dành cho thanh niên nông thôn có thành tích xuất sắc.

Nhiều chính sách phát triển thanh niên thiếu thực tế
Nhiều chính sách phát triển thanh niên thiếu thực tế

(VOV) - Qua 1 năm triển khai, Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 – 2020 cho thấy một số chính sách còn mang tính chủ quan.

Nhiều chính sách phát triển thanh niên thiếu thực tế

Nhiều chính sách phát triển thanh niên thiếu thực tế

(VOV) - Qua 1 năm triển khai, Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 – 2020 cho thấy một số chính sách còn mang tính chủ quan.

Phó Thủ tướng khảo sát công tác thanh niên trong KCN
Phó Thủ tướng khảo sát công tác thanh niên trong KCN

Phó Thủ tướng đã đi thăm nơi làm việc, nơi ăn, ở của công nhân khu công nghiệp Đại An (thành phố Hải Dương).

Phó Thủ tướng khảo sát công tác thanh niên trong KCN

Phó Thủ tướng khảo sát công tác thanh niên trong KCN

Phó Thủ tướng đã đi thăm nơi làm việc, nơi ăn, ở của công nhân khu công nghiệp Đại An (thành phố Hải Dương).