Đại hội tỏa ra một niềm tin, một khí thế mới

Phát biểu tại cuộc họp báo quốc tế ngay sau phiên bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định như vậy và một lần nữa khẳng định “Đại hội đã thành công tốt đẹp”

Cuối giờ sáng 19/01, ngay sau khi kết thúc phiên bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp báo với sự tham dự của đông đảo các phóng viên của các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài.

Dự họp báo có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng biên tập báo Nhân dân, đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương, đồng chí Nguyễn Bắc Son, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Phạm Bình Minh, Thứ trưởng thường trực Bộ ngoại giao, đồng chí Nguyễn Văn Thạo, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Mở đầu cuộc họp báo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng và cảm ơn các nhà báo trong nước và quốc tế trong thời gian diễn ra Đại hội đã kịp thời đưa tin về diễn biến của đại hội tới cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã thành công, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình với kết quả tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nói: “Từ Đại hội này tỏa ra một niềm tin mới, toát lên một khí thế mới, sự đoàn kết, đồng thuận thực chất sau khi đã thảo luận dân chủ thẳng thắn các vấn đề còn có các ý kiến khác nhau chứ không phải là dân chủ hình thức”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ những thành công của Đại hội XI thể hiện không khí dân chủ, thẳng thắn thực sự trong Đảng trong quá trình thảo luận các văn kiện Đại hội và công tác nhân sự.

Về quá trình thảo luận và xây dựng các văn kiện Đại hội, Tổng  Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Cho đến phút cuối của Đại hội, bao nhiêu hồi hộp, bao nhiêu quan tâm, thậm chí có lúc lo lắng đã được trút bỏ tất cả. Một không khí hồ hởi, phấn khởi hiện ra trên nét mặt của các đại biểu cũng như là những người tham dự Đại hội. Bởi vì những nội dung cơ bản của Đại hội, các văn kiện khó, lớn như là Cương lĩnh, Chiến lược, Báo cáo Chính trị và Điều lệ Đảng. Những vấn đề phải sửa không hề đơn giản. Tập trung cuối cùng là Nghị quyết đã được thông qua và 100% đại biểu đã tán thành”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng dành thời gian nói về công tác nhân sự của Đại hội với việc nhiều đồng chí đã được đề cử, tự ứng cử trong Đại hội.  Đây là Đại hội đầu tiên danh sách bầu Ban Chấp hành Trung ương có số dư cao.

Có lẽ hiếm Đại hội nào mà bầu Ban chấp hành TW nhiều như lần này, 24,4%, giới thiệu ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng cũng rất nhiều, danh sách cuối cùng số dư vẫn còn là 144%. Vậy mà chúng ta chỉ bầu 1 lần là đủ số lượng 175 ủy viên trung ương chính thức”- Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cảm ơn những tình cảm, sự ủng hộ và những lời chúc mừng tốt đẹp của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi tới Đại hội XI- sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam trong năm 2011. 176 điện mừng mà Đại hội XI nhận được thể hiện tình cảm của bạn bè quốc tế với Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam, thể hiện sự quan tâm, ủng hộ, động viên to lớn với sự nghiệp đổi mới mà nhân dân Việt Nam đang tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Công tác tổ chức tiến hành nghi thức của Đại hội, diễn ra suôn sẻ đúng tiến độ.

Tiếp đó Tổng Bí thư cùng các đồng chí tham dự đã trả lời nhiều câu hỏi của các phóng viên trong nước và quốc tế về những vấn đề như: đối phó với những thách thức của nền kinh tế trong thời gian tới, phát huy dân chủ trong xã hội, công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, công tác phòng chống tham nhũng, chăm lo quyền con người ở nước ta…. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên