Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Đảng Cộng sản Pháp

Đây là khẳng định của ông Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Pháp đang ở thăm Việt Nam  

Chiều 11/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Pháp, do ông Bốp In-giây, Ủy viên Ban Điều phối toàn quốc và Ban Thường vụ Đảng Cộng sản Pháp, làm trưởng đoàn đang ở thăm Việt Nam.

Ông Bốp In-giây bày tỏ vui mừng được sang thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp; chuyển lời chào và thăm hỏi của Bí thư toàn quốc Ma-ri Gioóc-giơ Búp-phê và Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp tới Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các vị Lãnh đạo của Đảng ta.

Ông Bốp In-giây đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc Đổi mới hơn 20 năm qua, coi đó là những kinh nghiệm quý báu, sự cổ vũ đối với Đảng Cộng sản Pháp và các lực lượng đang đấu tranh cho hòa bình, dân chủ và Chủ nghĩa xã hội trên thế giới; thông báo một số nét lớn về tình hình ở Pháp, châu Âu, đặc biệt là những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình Đảng Cộng sản Pháp sau Đại hội XXXIV.

Ông Bốp In-giây khẳng định trong bối cảnh hiện nay, Đảng Cộng sản Pháp mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam, coi trọng và sẽ tiếp tục làm hết sức mình góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Cộng hòa Pháp và Việt Nam.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, ông Trương Tấn Sang đánh giá chuyến thăm là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết thủy chung và sự hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng; cảm ơn tình đoàn kết và sự ủng hộ quí báu mà những người cộng sản và nhân dân Pháp đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Ông Trương Tấn Sang nhờ ông Bốp In-giây chuyển lời chúc và thăm hỏi của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới Bí thư toàn quốc Ma-ri Gioóc-giơ Búp-phê và Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp; thông báo khái quát về tình hình Việt Nam gần đây, kết quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng khóa X; khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng và tiếp tục tục vun đắp, tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Pháp; bày tỏ tin tưởng và chúc Đảng Cộng sản Pháp vượt qua những khó khăn hiện nay, thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra trong cuộc đấu tranh vì dân sinh, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Trước đó, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp đã hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Ngô Văn Dụ - Bí thư Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, dẫn đầu. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; đồng thời, trao đổi các biện pháp nhằm củng cố và tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người; trao đổi và làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn; tham quan và khảo sát thực tế tại thủ đô Hà Nội, các tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên