Chất lượng tham mưu ảnh hưởng đến hiệu quả lãnh đạo của Đảng

VOV.VN -Công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương cần bám sát, nắm bắt kịp thời các vấn đề thực tiễn đất nước đặt ra.

“Chính trị, tư tưởng, khoa giáo, dân vận là những lĩnh vực hoạt động quan trọng của Đảng, đồng thời là những lĩnh vực tham mưu thường xuyên quan trọng, rất nhạy cảm, phức tạp của các Ban, cơ quan Đảng Trung ương”. Đây là nhận định được nhiều đại biểu nhấn mạnh tại hội thảo chuyên gia với chủ đề "Góp phần tổng kết 30 năm đổi mới công tác tham mưu trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, khoa giáo và dân vận các cơ quan Đảng Trung ương", do Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức sáng nay (1/7) tại Hà Nội.

Hội thảo có sự tham gia của gần 100 đại biểu đại diện lãnh đạo một số cơ quan Đảng Trung ương, các chuyên gia và nhà khoa học. Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương - ông Phùng Hữu Phú chủ trì hội thảo.

Qua 3 phiên thảo luận theo các lĩnh vực: Chính trị - tư tưởng, khoa giáo, dân vận, các  chuyên gia, nhà khoa học đã làm rõ những thành tựu, hạn chế, rút ra nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm về công tác tham mưu của các ban Đảng qua 30 năm đổi mới. Đồng thời nhấn mạnh: Chất lượng tham mưu tư vấn của các Ban, các cơ quan Đảng Trung ương có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực, trình độ, hiệu quả lãnh đạo của Đảng.

Chính vì vậy, công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương cần bám sát, nắm bắt kịp thời các vấn đề thực tiễn đất nước đặt ra, từ đó kiến nghị, đề xuất, tham mưu để Trung ương Đảng ban hành các nghị quyết phù hợp, kịp thời với tình hình đất nước.

Nhà báo Hữu Thọ, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương cho rằng: “Yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu của các ban Đảng Trung ương luôn đòi hỏi cao hơn vì tình hình thực tế ngày càng phong phú và có nhiều vấn đề phức tạp. Thứ nhất là khả năng tập hợp lực lượng. Thứ hai là khả năng chân thành lắng nghe mà không có chấp. Từ cố chấp chính là Bác Hồ nói, không có chuyện cái gì cũng khăng khăng cho mình là đúng, không chịu nghe ý kiến trái lại ý kiến mình. Thứ 3 là có bản lĩnh, kiến thức khoa học và thực tiễn vững vàng để chọn lựa tiếp thu nhứng ý kiến hợp lý. Thứ tư, cần có thái độ thẳng thắn chọn lựa chính xác các lời khuyên, kiến nghị; dám nhiệt tình ủng hộ ý kiến đúng, dám thẳng thắn phê bình, góp ý với cấp trên, cấp cao khi thấy cần góp ý, cuối cùng là vai trò thủ trưởng của các cơ quan tham mưu vì chính họ là tiếng nói quyết định của tập thể trong việc khuyến khích và bồi dưỡng đội ngũ giúp việc của cơ quan”.

Tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học tại hội thảo khẳng định: Trong sự nghiệp “Đổi mới”, chúng ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng về mọi mặt kinh tế xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Có được những thành tựu đó trước hết là nhờ Đảng ta đã có đường lối đúng đắn để lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân và toàn dân kiên quyết giương cao ngọn cờ độc lập dân chủ gắn liền với Chủ nghĩa xã hội để xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thông qua công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư qua các nhiệm kỳ, các ban Đảng Trung ương đã góp một phần quan trọng vào việc hoạch định các chủ trương chính sách đó.

Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh: “Với chức năng tham mưu, tư vấn ở tầm chiến lược, các ban, cơ quan Đảng Trung ương có trọng trách cung cấp các luận cứ lý luận thực tiễn, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng, hoàn thiện đường lối chủ trương các chính sách lớn; triển khai công tác tuyên truyền giáo dục, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện điều lệ Đảng và các Nghị quyết của Đảng, làm nòng cốt đấu tranh bảo vệ tư tưởng đường lối, quan điểm của Đảng, góp phần xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức”.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, đổi mới công tác tham mưu trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, khoa giáo và dân vận của các cơ quan Đảng Trung ương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Trung tướng Nguyễn Văn Vượng
Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Trung tướng Nguyễn Văn Vượng

VOV.VN - Nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát cơ động sẽ nặng nề hơn trong bối cảnh mới.

Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Trung tướng Nguyễn Văn Vượng

Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Trung tướng Nguyễn Văn Vượng

VOV.VN - Nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát cơ động sẽ nặng nề hơn trong bối cảnh mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan TW
Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan TW

VOV.VN -Bà Tòng Thị Phóng làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tổ chức thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4.

Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan TW

Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan TW

VOV.VN -Bà Tòng Thị Phóng làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tổ chức thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4.

Báo chí góp phần thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước
Báo chí góp phần thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước

VOV.VN -Báo chí là diễn đàn để toàn xã hội đồng thuận, cùng thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Báo chí góp phần thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước

Báo chí góp phần thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước

VOV.VN -Báo chí là diễn đàn để toàn xã hội đồng thuận, cùng thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Kết nạp Đảng trên vùng biển Hoàng Sa
Kết nạp Đảng trên vùng biển Hoàng Sa

VOV.VN - Chi bộ tàu Kiểm ngư tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho kiểm ngư viên Lê Văn Bình ngay trên vùng biển Hoàng Sa.

Kết nạp Đảng trên vùng biển Hoàng Sa

Kết nạp Đảng trên vùng biển Hoàng Sa

VOV.VN - Chi bộ tàu Kiểm ngư tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho kiểm ngư viên Lê Văn Bình ngay trên vùng biển Hoàng Sa.

Tây Ninh xử lý kỷ luật 45 đảng viên trong 6 tháng qua
Tây Ninh xử lý kỷ luật 45 đảng viên trong 6 tháng qua

VOV.VN - Nội dung vi phạm chủ yếu là chưa chấp hành nghiêm các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham nhũng...

Tây Ninh xử lý kỷ luật 45 đảng viên trong 6 tháng qua

Tây Ninh xử lý kỷ luật 45 đảng viên trong 6 tháng qua

VOV.VN - Nội dung vi phạm chủ yếu là chưa chấp hành nghiêm các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham nhũng...

Cử tri ủng hộ chủ trương đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Đảng, Nhà nước
Cử tri ủng hộ chủ trương đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Đảng, Nhà nước

VOV.VN - Cử tri Cần Thơ bày tỏ quan điểm tại cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ

Cử tri ủng hộ chủ trương đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Đảng, Nhà nước

Cử tri ủng hộ chủ trương đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Đảng, Nhà nước

VOV.VN - Cử tri Cần Thơ bày tỏ quan điểm tại cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ

Trao tặng huy hiệu 65 tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Đăng Thịnh
Trao tặng huy hiệu 65 tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Đăng Thịnh

VOV.VN - Chiều 24/5 tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Đăng Thịnh.

Trao tặng huy hiệu 65 tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Đăng Thịnh

Trao tặng huy hiệu 65 tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Đăng Thịnh

VOV.VN - Chiều 24/5 tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Đăng Thịnh.