Xác định danh tính cặp vợ chồng tung tin đồn Việt Nam có dịch Ebola

VOV.VN -Hai đối tượng được xác định gồm: Đỗ Thùy Linh (SN 1985) và Vương Bá Huy (SN 1983) cùng trú tại số 11A/152 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, Đống Đa (Hà Nội)

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội chính thức thông tin về 2 đối tượng tung tin sai sự thật về dịch bệnh Ebola xuất hiện ở Việt Nam trên mạng internet gây xôn xao dự luận.

Đó là 2 vợ chồng Đỗ Thùy Linh (SN 1985) và Vương Bá Huy (SN 1983) cùng trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trước đó, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA83), Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã xác định và triệu tập các đối tượng trên lên cơ quan điều tra để làm rõ.


Theo đó, với mục đích cảnh báo mọi người cùng phòng tránh dịch bệnh do virus Ebola, khoảng 16h ngày 11/8, Đỗ Thùy Linh đã sử dụng điện thoại cá nhân có kết nối internet, đăng nhập vào facebook cá nhân.

Linh tự soạn thảo và đăng tải bài viết nội dung về dịch bệnh Ebola lên nhóm Hội nuôi con bằng sữa mẹ Việt Nam: “Các mẹ ơi, tin nhắn khẩn, dịch bệnh Ebola đã đến Việt Nam rồi nhé, tại bệnh viện Bạch Mai, tin nội bộ nên không để lộ ra. Các mẹ biết để phòng tránh cho gia đình và bé con nhé”.

Đến sáng 12/8, Đỗ Thùy Linh truy cập internet và được biết các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin về nội dung thông tin do Linh đăng tải. Kiểm tra facebook cá nhân, Đỗ Thùy Linh thấy bài viết của mình đã bị quản trị mạng gỡ xuống.

Cũng trong ngày 12/8, sau khi đọc được thông tin trên mạng xã hội, với mục đích cảnh báo mọi người biết và nắm được phương thức phòng bệnh Ebola, Vương Bá Huy đã sử dụng điện thoại cá nhân đăng nhập facebook để đăng tải thông tin về dịch bệnh Ebola: “Thông báo: Dịch Ebola đã về đến Việt Nam mình biết tin này qua bác sĩ người nhà, gọi điện về thông báo cho con cái. Việc này rất nguy hiểm mọi người cố gắng sát khuẩn sạch sẽ bằng cách cho cồn 70 độ hòa vào chai BETADINE xịt vào tay và quần áo. Cầu mong dịch này mau sẽ qua đi sợ quá rồi. Mình thông báo tin này cho mọi người cố gắng tự ý thức để dịch không lây lan rộng”.

Sau khi đọc bài viết của Đỗ Thùy Linh và Vương Bá Huy, các thành viên trên mạng xã hội đã bình luận, trao đổi, gây lan truyền nội dung thông tin trên.

Tại cơ quan điều tra, 2 vợ chồng Huy khai nhận thực hiện hành vi nêu trên với mục đích cảnh báo và hướng dẫn cách phòng bệnh, ngoài ra không có mục đích gì khác. Sở dĩ việc Linh chọn bệnh viện Bạch Mai là nơi đang điều trị bệnh nhân nhiễm Ebola là do nơi đây là bệnh viện lớn, có nhiều khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Cảnh sát cho biết, 2 vợ chồng Huy là người đưa thông tin sự việc này lên mạng đầu tiên.

Trước đó, tại cuộc họp giao ban báo chí ngày 12/8, Bộ Y tế chính thức công bố Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào mắc bệnh do virus Ebola, nên thông tin của các đối tượng trên chưa gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện cảnh sát đang làm rõ hành vi của hai vợ chồng Huy để xử lý theo pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những dấu hiệu nhận biết bệnh do virus Ebola
Những dấu hiệu nhận biết bệnh do virus Ebola

VOV.VN -PGS TS Trần Đắc Phu khuyến cáo nên đến cơ sở y tế khi: sốt cao kéo dài, đau đầu, đau cơ vùng bụng và ngực, viêm họng, tiêu chảy cấp…

Những dấu hiệu nhận biết bệnh do virus Ebola

Những dấu hiệu nhận biết bệnh do virus Ebola

VOV.VN -PGS TS Trần Đắc Phu khuyến cáo nên đến cơ sở y tế khi: sốt cao kéo dài, đau đầu, đau cơ vùng bụng và ngực, viêm họng, tiêu chảy cấp…

Đà Nẵng chủ động phòng chống dịch Ebola
Đà Nẵng chủ động phòng chống dịch Ebola

VOV.VN -Tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, nhân viên hướng dẫn việc thực hiện cách ly, chống nhiễm khuẩn ngay từ việc tiếp nhận tờ khai.

Đà Nẵng chủ động phòng chống dịch Ebola

Đà Nẵng chủ động phòng chống dịch Ebola

VOV.VN -Tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, nhân viên hướng dẫn việc thực hiện cách ly, chống nhiễm khuẩn ngay từ việc tiếp nhận tờ khai.

Ra mắt hệ thống khử trùng di động phòng bệnh do virus ebola
Ra mắt hệ thống khử trùng di động phòng bệnh do virus ebola

VOV.VN - Mục đích sử dụng là có thể đáp ứng trong trường hợp dịch khẩn cấp như dịch ebola đang diễn ra và cản được bệnh ở mức thấp nhất…

Ra mắt hệ thống khử trùng di động phòng bệnh do virus ebola

Ra mắt hệ thống khử trùng di động phòng bệnh do virus ebola

VOV.VN - Mục đích sử dụng là có thể đáp ứng trong trường hợp dịch khẩn cấp như dịch ebola đang diễn ra và cản được bệnh ở mức thấp nhất…

Tập huấn các biện pháp ứng phó với dịch bệnh Ebola
Tập huấn các biện pháp ứng phó với dịch bệnh Ebola

VOV.VN -Tại lớp tập huấn, cán bộ, nhân viên y tế được phổ biến các nội dung về hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh do virus Ebola.

Tập huấn các biện pháp ứng phó với dịch bệnh Ebola

Tập huấn các biện pháp ứng phó với dịch bệnh Ebola

VOV.VN -Tại lớp tập huấn, cán bộ, nhân viên y tế được phổ biến các nội dung về hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh do virus Ebola.

TP HCM lên phương án phòng chống dịch Ebola theo 3 tình huống
TP HCM lên phương án phòng chống dịch Ebola theo 3 tình huống

VOV.VN -UBND TP HCM yêu cầu các cơ quan, tổ chức tuyên truyền cho người lao động, khách du lịch đến Việt Nam từ vùng có dịch chủ động khai báo sức khỏe.

TP HCM lên phương án phòng chống dịch Ebola theo 3 tình huống

TP HCM lên phương án phòng chống dịch Ebola theo 3 tình huống

VOV.VN -UBND TP HCM yêu cầu các cơ quan, tổ chức tuyên truyền cho người lao động, khách du lịch đến Việt Nam từ vùng có dịch chủ động khai báo sức khỏe.

Triệu tập hai đối tượng tung tin có người nhiễm Ebola ở Hà Nội
Triệu tập hai đối tượng tung tin có người nhiễm Ebola ở Hà Nội

VOV.VN -Tối 13/8, PA 83, Công an TP Hà Nội cho biết đã triệu tập 2 đối tượng tung tin về việc có người nhiễm Ebola tại Hà Nội khiến dư luận xôn xao.

Triệu tập hai đối tượng tung tin có người nhiễm Ebola ở Hà Nội

Triệu tập hai đối tượng tung tin có người nhiễm Ebola ở Hà Nội

VOV.VN -Tối 13/8, PA 83, Công an TP Hà Nội cho biết đã triệu tập 2 đối tượng tung tin về việc có người nhiễm Ebola tại Hà Nội khiến dư luận xôn xao.

Không nên tự chăm sóc bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tại nhà
Không nên tự chăm sóc bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tại nhà

VOV.VN - Tốt nhất là hãy đưa người bệnh đến bệnh viện hay trung tâm y tế có các bác sĩ, y tá có chuyên môn và đầy đủ trang thiết bị để điều trị.

Không nên tự chăm sóc bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tại nhà

Không nên tự chăm sóc bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tại nhà

VOV.VN - Tốt nhất là hãy đưa người bệnh đến bệnh viện hay trung tâm y tế có các bác sĩ, y tá có chuyên môn và đầy đủ trang thiết bị để điều trị.

Thế giới chạy đua điều chế thuốc chống lại virus ebola
Thế giới chạy đua điều chế thuốc chống lại virus ebola

VOV.VN -Trước những đe doạ của dịch Ebola, các nước trên thế giới bắt đầu chạy đua điều chế thuốc chống lại virus ebola.

Thế giới chạy đua điều chế thuốc chống lại virus ebola

Thế giới chạy đua điều chế thuốc chống lại virus ebola

VOV.VN -Trước những đe doạ của dịch Ebola, các nước trên thế giới bắt đầu chạy đua điều chế thuốc chống lại virus ebola.