Dành 30% diện tích để phát triển đô thị Hà Nội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Đồ án quy hoạch Thủ đô phải trình bày rõ thêm tỷ lệ sử dụng đất, tỷ lệ cây xanh, làm rõ các khu chức năng...

Hôm nay (26/11), tại Văn phòng Chính phủ, Thường trực Chính phủ đã nghe liên danh tư vấn trong nước và quốc tế báo cáo lần thứ 3 Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn tới năm 2050. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ban chỉ đạo Nhà nước về xây dựng quy hoạch Thủ đô Hà Nội, các bộ, ngành liên quan, Liên danh tư vấn làm cụ thể và rõ hơn nhiều vấn đề, nhất là về hạ tầng giao thông, thủy lợi, tỷ lệ sử dụng đất, phát triển không gian xanh và bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa của Thủ đô.    

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại buổi báo cáo lần thứ 2, liên danh tư vấn đã đưa ra Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội cụ thể hơn một bước, chi tiết hóa được quy hoạch giữa khu đô thị cũ và mới. Ngoài khu đô thị lõi, Trung tâm đô thị mở rộng và hành lang xanh, liên danh tư vấn đề xuất phương án quy hoạch chung Thủ đô phát triển thêm 5 đô thị vệ tinh gồm: Sóc Sơn, Phú Xuyên, Xuân Mai, Hòa Lạc và Sơn Tây. Quy hoạch giải quyết những thách thức mà Hà Nội gặp phải trước và sau khi mở rộng liên quan đến giao thông đô thị, sức ép dân số, bảo tồn các kiến trúc và giá trị lịch sử, bảo vệ cảnh quan môi trường đô thị.

Ý tưởng trung tâm của Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội là hành lang xanh bao quanh khoảng 62% vùng đất Hà Nội, tạo vùng đệm bền vững cho mỗi khu vực đô thị của Thủ đô. Điểm quan trọng nữa là mạng lưới sông, hồ với mảng không gian xanh được quy hoạch, duy trì và phát triển hợp lý…

Đóng góp ý kiến vào Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, các Phó Thủ tướng, đại diện các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo thành phố Hà Nội nhấn mạnh đến quy hoạch cơ sở hạ tầng, kiểm soát gia tăng dân số, phát triển giao thông công cộng, đảm bảo phòng chống lũ với tần suất 500 năm, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa…

Sau khi lắng nghe Liên danh tư vấn báo cáo Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội và các ý kiến đóng góp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương Ban chỉ đạo Nhà nước về xây dựng quy hoạch Thủ đô Hà Nội, các Bộ, ngành, liên danh tư vấn đã tích cực hoàn thiện một bước Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội. Thủ tướng yêu cầu liên danh tư vấn quốc tế tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng thời yêu cầu Bộ Giao thông - Vận tải và Hà Nội làm rõ hơn quy hoạch về cơ sở hạ tầng, nhất là xác định cụ thể về hệ thống đường vành đai, các trục hướng tâm, đường sắt trên cao, hệ thống cầu bắc qua sông…

Thủ tướng cũng yêu cầu quy hoạch phải có báo cáo rõ ràng về thủy lợi bao gồm cả cấp, thoát nước, chống lũ bảo vệ Thủ đô… Thủ tướng đồng tình với phương án chỉ dành khoảng 30% diện tích để phát triển đô thị nhưng yêu cầu Đồ án quy hoạch phải trình bày rõ thêm tỷ lệ sử dụng đất, tỷ lệ cây xanh, làm rõ các khu chức năng...

Thủ tướng cũng yêu cầu trong quá trình quy hoạch Thủ đô cần duy trì và phát triển những nét nổi bật truyền thống của nông thôn Hà Nội đảm bảo các yếu tố: Xanh, Văn hiến, Văn minh, Hiện đại; gìn giữ các di tích lịch sử văn hóa cho các thế hệ mai sau; Đồ án quy hoạch cũng phải phân tích cụ thể hơn vấn đề phát triển dân số, phát triển công nghiệp và dịch vụ của Thủ đô; Xây dựng Đồ án quy hoạch chung Thủ đô cần phải có nhiều phương án để so sánh, đánh giá và phản biện; Quy hoạch cần sớm hoàn thành để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân và các cơ quan chuyên môn trước khi báo cáo Trung ương và trình Quốc hội.

Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh: Trong tương lai gần, Trung tâm chính trị hành chính vẫn ở khu vực Ba Đình nhưng cũng cần tính toán quy hoạch và quản lý đất đai ngay từ bây giờ nhằm phục vụ nhu cầu mở rộng, di chuyển các cơ quan hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Trước yêu cầu cấp bách về hạ tầng giao thông ở Hà Nội, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan cùng phối hợp với Hà Nội đề xuất cơ chế, chính sách để có thể triển khai ngay các dự án đường vành đai 4, cầu Nhật Tân, cầu Tứ Liên, Nhà ga T2 Nội Bài…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên