Điện, thư chúc mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhiều chính đảng và các tổ chức quốc tế đã gửi Điện, Thư tới Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bày tỏ tình đoàn kết, đánh giá cao vai trò to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập và chúc mừng Đảng ta nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập.

Đảng ta, tám mươi năm ấy

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào viết:

"Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt toàn thể đảng viên Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân Lào, chúng tôi xin gửi tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, các đồng chí đảng viên, cùng toàn thể nhân dân Việt Nam anh em những tình cảm đồng chí, anh em thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Suốt 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tập hợp thành một khối đại đoàn kết, kiên quyết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên những chiến công hiển hách mang ý nghĩa dân tộc và quốc tế trọng đại trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và lãnh đạo nhân dân từng bước vững chắc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Trong những năm gần đây, tình hình quốc tế và khu vực diễn biến nhanh chóng và phức tạp, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên trì lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới, tiếp tục giành được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; kinh tế tăng trưởng liên tục, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; uy tín và vị thế quốc tế của Đảng Cộng sản Việt Nam và nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân Lào xin nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu và thắng lợi to lớn mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam anh em đã giành được và tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh kính mến đứng đầu, nhân dân Việt Nam anh hùng sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 10 và tiến tới Đại hội Đảng lần thứ 11, hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Chúng tôi rất vui mừng nhận thấy, mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng, ngày càng đơm hoa kết trái, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước chúng ta.

Nhân dịp trọng đại này, chúng tôi xin bày tỏ sự biết ơn chân thành và sâu sắc đối với sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu, có hiệu quả và kịp thời mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em luôn dành cho sự nghiệp Cách mạng Lào trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay..."

** Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc viết:

"Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt Đảng cộng sản và nhân dân Trung Quốc, chúng tôi xin gửi tới Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam lời chúc mừng chân thành và nồng nhiệt nhất.

80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đã giành được những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới đất nước. Hiện nay, ở Việt Nam, chính trị ổn định, kinh tế phát triển, xã hội bình yên, nhân dân an cư lạc nghiệp, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và trong khu vực không ngừng được nâng cao. Chúng tôi hết sức vui mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành được.

Chúng tôi tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí thư, nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi những mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội 10 Đảng Cộng sản việt Nam đã đề ra, xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đảng và Chính phủ Trung Quốc trước sau như một, coi tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc- Việt Nam là tài sản quý báu chung của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Trung Quốc- Việt Nam là phù hợp với nguyện vọng chung và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước. Năm nay là tròn 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc- Việt Nam, cũng là "Năm hữu nghị Trung - Việt", chúng tôi coi đây là cơ hội để cùng với Việt Nam giữ gìn tình hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy lẫn nhau, đi sâu hợp tác cùng có lợi, không ngừng bổ sung, làm phong phú và phát triển nội hàm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc- Việt Nam, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt.

Chúc sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và đổi mới, mở cửa của Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa".

** Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia viết:

"Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt Đảng Nhân dân Campuchia, chúng tôi xin gửi tới Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam anh em lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Suốt 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước...

Những thành tựu mà Đảng Cộng sản Việt Nam giành được trong thời gian quan không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với đất nước, với nhân dân Việt Nam, mà còn góp phần rất quan trọng vào việc củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta, góp phần rất quan trọng vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chúng tôi đánh giá cao và hết sức tự hào trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng chúng ta. Đây là tài sản vô giá của hai Đảng đã được các thế hệ lãnh đạo dày công giữ gìn, vun đắp, phát triển qua các giai đoạn của lịch sử và là nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của hai đất nước.

Chúng tôi bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã giành cho nhân dân Campuchia sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả trong công cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, cứu dân tộc thoát khỏi họa diệt chủng và khôi phục, phát triển đất nước.

Đảng Nhân dân Campuchia và nhân dân Campuchia nguyện vọng làm hết sức mình để củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước mãi mãi vững bền, vì lợi ích của nhân dân hai nước Campuchia - Việt Nam vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới..."

** Điện mừng của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Il gửi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh viết:

"Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin gửi tới đồng chí và qua đồng chí tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện lịch sử, mở ra bước chuyển biến cơ bản trong việc định đoạt vận mệnh của nhân dân Việt Nam.

Trong suốt thời gian dài, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chúng tôi vui mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Đồng chí đứng đầu trong cuộc đấu tranh xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh theo di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại...

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng và nhân dân hai nước chúng ta sẽ được tăng cường, phát triển hơn nữa và chân thành chúc Đảng các đồng chí thu được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong cuộc đấu tranh vì thắng lợi của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa".

** Điện mừng của Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Ghenady Ziuganov gửi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh viết:

"Trong 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang tiếp tục phụng sự nhân dân. Những chiến công mà các đồng chí giành được trong cuộc đấu tranh chống đế quốc xâm lược, giành độc lập cho Tổ quốc là rất vĩ đại. Chúng tôi luôn cùng các đồng chí ghi nhớ công ơn của những người đã hy sinh trong cuộc đấu tranh này. Chiến công của họ là nguồn động viên nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh.

Giữa những người công sản hai nước chúng ta luôn gắn kết bằng tình hữu nghị và đoàn kết chiến đấu chân chính. Thay mặt Đảng cộng sản Liên bang Nga và tất cả những người bạn của Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng Đồng chí và những người cộng sản Việt Nam nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng và kính chúc các đồng chí đạt được nhiều thành công mới trong sự nghiệp chủ nghĩa xã hội..."

** Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít (CPI-M) gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta viết:

"Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng.

Được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam tự hào được thừa hưởng và đang tiếp tục thúc đẩy truyền thống cách mạng này. Vai trò to lớn của Đảng trong việc huy động nhân dân Việt Nam chống lại sự xâm lược của chủ nghĩa đế quốc để thống nhất đất nước và giữ vững lý tưởng của chủ nghĩa xã hội là nguồn cổ vũ lớn lao. Trong 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn và đạt thắng lợi to lớn.

Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ lãnh đạo đất nước phát triển nhanh chóng về mọi mặt, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa thịnh vượng. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố những thành công của chủ nghĩa xã hội và thực hiện được mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít luôn trân trọng mối quan hệ anh em nồng ấm với Đảng Cộng sản Việt Nam và tin tưởng rằng tình hữu nghị và sự tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới..."

** Điện mừng của Chủ tịch Hội đồng tối cao của Đảng "Nước Nga thống nhất" B.V Gryzlov gửi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh viết:

"Trong 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua chặng đường đấu tranh vì độc lập, tự do đầy gian nan, thử thách và đã tích lũy được kinh nghiệm nhiều năm trong công tác thực tiễn, nhờ đó hiện nay Đảng có đầy đủ năng lực để giải quyết những vấn đề chính trị và kinh tế-xã hội cấp bách.

Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ đối tác, sự tôn trọng và tin cậy lẫn nhau giữa Đảng "Nước Nga thống nhất" và Đảng Cộng sản Việt Nam, mối quan hệ đã được củng cố và tăng cường thông qua Thoả thuận hợp tác giữa hai Đảng được ký kết tại Đại hội lần thứ 9 của Đảng "Nước Nga thống nhất".

Tôi tin tưởng rằng, trên tinh thần Thảo thuận nói trên, quan hệ hợp tác giữa hai Đảng chúng ta sẽ luôn luôn phát triển vì lợi ích của nhân dân Liên bang Nga và Việt Nam.

Tôi xin chúc Ngài và tất cả đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới. Chúc nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hòa bình và phồn vinh..."

** Điện mừng của Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil (PCdoB) Renato Rabelo gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta viết:

"Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Brazil xin gửi tới Ban lãnh đạo và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Nhân dân thế giới luôn ghi nhớ và ngưỡng mộ tấm gương anh hùng của nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến, đã lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh bại chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc, tiến bộ và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đảng chúng tôi luôn quan tâm, theo dõi những thành tựu quan trọng mà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đạt được trong những năm gần đây, đặc biệt là những thay đổi quan trọng diễn ra ở đất nước các đồng chí kể từ sau Đại hội lần thứ 6 Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1986 với đường lối đổi mới xã hội chủ nghĩa.

Chúng tôi xin chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam vì những thành tựu kinh tế đầy ấn tượng, góp phần giảm nhanh tỷ lệ đói nghèo, phấn đấu thực hiện thành công những mục tiêu mà Đảng và Chính phủ Việt Nam đã đề ra cho đến năm 2020.

Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Brazil chúng ta luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị và hiệu quả. Đảng Cộng sản Brazil bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần quốc tế của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việt Nam luôn là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với tất cả những người cách mạng trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh vì tự do và chủ nghĩa xã hội..."

** Điện mừng của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bangladesh M. Ixlam Xelim gửi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh viết:

"Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Bangladesh, chúng tôi xin chúc mừng Đồng chí nhân sự kiện lịch sử kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúng tôi luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng Cộng sản Bangladesh với Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như với các lực lượng tiến bộ, vì nhân dân ở đất nước Đồng chí và xin chúc các đồng chí thành công trong sự nghiệp phát triển và tiến bộ.

Chúng tôi tin tưởng rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ lịch sử lãnh đạo đất nước và nhân dân vĩ đại định hướng tới thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.

Mọi thành công mà nhân dân Việt Nam giành được trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguồn cổ vũ to lớn đối với nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

Chúng tôi xin chúc mừng Ban lãnh đạo, toàn thể đảng viên của Đảng các đồng chí đã sáng tạo và thành công trong việc giữ vững tinh thần và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng chúc mừng Đồng chí về những thành tựu kinh tế vượt bậc của Việt Nam và việc thực hiện thành công quá trình đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên