Đoàn Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN thông báo kết quả kiểm tra tại Bình Dương

VOV.VN - Đại tướng Lương Cường đề nghị tăng cường vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo của từng cấp ủy và người đứng đầu đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngày 20/9, Đoàn Kiểm tra số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban chỉ đạo) do Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương. 

Theo báo cáo của Đoàn kiểm tra số 6, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành nhiều văn bản và thường xuyên chỉ đạo các cơ quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế, tiêu cực.

Cấp ủy các cấp của tỉnh Bình Dương đã kiểm tra 4.753 tổ chức đảng, 13.577 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 3.732 tổ chức đảng và 5.756 đảng viên, thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng, 1.099 đảng viên.

Riêng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong ngành Toà án địa phương; thực hiện giám sát đối với 12 đơn vị và người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đối với ngành thanh tra thực hiện 595 cuộc thanh tra hành chính tại 1.951 đơn vị, đã phát hiện, chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc; thực hiện 7.077 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với 68.900 đơn vị, chuyển sang cơ quan điều tra 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Ngành thanh tra tỉnh đã thụ lý 5.631 đơn, khiếu nại, tố cáo và đã giải quyết được 5.124 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm. 

Báo cáo cũng nêu ra những hạn chế của Bình Dương như công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm có lúc, có nơi làm chưa tốt; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc phát hiện các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực còn hạn chế, chưa thực sự được quan tâm đúng mức; giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm; sự phối hợp giữa các cơ quan điều tra với cơ quan kiểm tra Đảng và các cơ quan thanh tra trong công tác phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm chưa thường xuyên, chặt chẽ…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường cho biết, đoàn sẽ nghiên cứu rà soát lại và tiếp thu những nội dung xác đáng trên tinh thần đúng bản chất, chính xác để bổ sung hoàn chỉnh báo cáo.

Đại tướng Lương Cường đề nghị, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện chuyển giao, tiếp nhận và giải quyết các nguồn tin tố giác tội phạm, tham nhũng kinh tế, tiêu cực; tăng cường vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo của từng cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Phải chống tham nhũng trong các cơ quan phòng, chống tham nhũng"
"Phải chống tham nhũng trong các cơ quan phòng, chống tham nhũng"

VOV.VN - Ông Trần Cẩm Tú đề nghị Ban cán sự Đảng VKSND tối cao tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đưa ra các biện pháp, giải pháp thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng Bí thư là chống tham nhũng trong các cơ quan phòng, chống tham nhũng.

"Phải chống tham nhũng trong các cơ quan phòng, chống tham nhũng"

"Phải chống tham nhũng trong các cơ quan phòng, chống tham nhũng"

VOV.VN - Ông Trần Cẩm Tú đề nghị Ban cán sự Đảng VKSND tối cao tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đưa ra các biện pháp, giải pháp thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng Bí thư là chống tham nhũng trong các cơ quan phòng, chống tham nhũng.

Dù kiên quyết xử lý nhưng tội phạm tham nhũng vẫn gia tăng, vì sao?
Dù kiên quyết xử lý nhưng tội phạm tham nhũng vẫn gia tăng, vì sao?

VOV.VN - Nguyên nhân là do sự sơ hở trong quy định của pháp luật, do công tác tổ chức thi hành pháp luật hay là do nhận thức của cán bộ dẫn tới coi thường pháp luật?

Dù kiên quyết xử lý nhưng tội phạm tham nhũng vẫn gia tăng, vì sao?

Dù kiên quyết xử lý nhưng tội phạm tham nhũng vẫn gia tăng, vì sao?

VOV.VN - Nguyên nhân là do sự sơ hở trong quy định của pháp luật, do công tác tổ chức thi hành pháp luật hay là do nhận thức của cán bộ dẫn tới coi thường pháp luật?