Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền, TP Cần Thơ

VOV.VN -Trả lời câu hỏi của cử tri, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, không có khu vực an toàn nào cho cán bộ tham nhũng. 

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, sáng 27/9, tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đơn vị số 1 đã tiếp xúc cử tri.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.
Cũng giống như cuộc tiếp xúc cử tri tại hai quận Ninh Kiều và Cái Răng, tại buổi tiếp xúc này, các cử tri của xã Tân Thới, huyện Phong Điền đã nêu những vấn đề nổi cộm như: thất thoát trong tham nhũng, hình thức kỷ luật cán bộ cần nghiêm khắc hơn; làm thế nào để sản xuất, bảo quản nông sản sạch cho người tiêu dùng; việc thu phí BOT sao cho hợp lý…

Cử tri Trần Thanh Phong cho biết, thực tế hiện nay ông uống 1 viên thuốc phải đóng phí giá trị gia tăng, uống một ngụm nước sạch cũng phải đóng thuế. Trong khi đó, 1 cán bộ tham nhũng đều có trong đó đồng tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân. Do đó, ông đề nghị Quốc hội có bộ luật nghiêm khắc hơn trong phòng chống tham nhũng.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Ngân sách nhà nước có được là do mồ hôi nước mắt của nhân dân, nên cán bộ tham nhũng phải nghiêm trị. Vấn đề chúng ta thực thi luật pháp như thế nào cho nghiêm. Trong kỳ họp tới, Quốc hội sẽ cho ý kiến thảo luận về Luật phòng, chống tham nhũng, đồng thời quyết định phát thanh truyền hình trực tiếp để đưa ra những giải pháp về mặt chính sách, kiên quyết, kiên trì phòng chống tham nhũng một cách mạnh mẽ hơn, có hiệu quả hơn và nghiêm trị những kẻ đã tham nhũng.

Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định, không có khu vực an toàn nào cho cán bộ tham nhũng. Minh chứng là thời gian vừa qua, có những trường hợp đã nghỉ hưu nhưng vẫn bị kỷ luật cách chức các chức vụ chính quyền, Đảng.

“Đây là điểm mới để làm sao không còn tình trạng hạ cánh an toàn. Chúng tôi đang sửa Luật cán bộ công chức, Luật viên chức để xác định trách nhiệm của cán bộ đã chuyển hoặc thôi không làm nhà nước nữa chuyển ra khu vực tư nhân, chuyển sang khu vực khác hoặc nghỉ hưu vẫn phải bị truy cứu trách nhiệm” – Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, không có khu vực an toàn nào cho cán bộ tham nhũng

Trả lời ý kiến cử tri về việc các trạm thu phí BOT đang gây bức xúc cho người dân, đặc biệt là trạm thu phí Cai Lậy, Tiền Giang, một lần nữa Chủ tịch Quốc hội khẳng định, việc thu phí đường bộ thời gian vừa qua đã gây bức xúc cho người dân. Những điểm nóng về BOT hiện đã được Chính phủ chỉ đạo và giao cho Bộ Giao thông vận tải vào cuộc để thanh, kiểm tra. Về phần mình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã có cuộc giám sát về lĩnh vực này.

“Qua giám sát đã thấy những hạn chế, tồn tại, yếu kém, bất hợp lý ở mức tổng mức đầu tư, thu phí và thời gian thu hồi vốn của doanh nghiệp. Chủ trương BOT là đúng đắn và chúng ta không phủ nhận nhiều dự án BOT đã làm cho cơ sở hạ tầng nâng lên đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của địa phương, khu vực. Vấn đề là chấn chỉnh lại, thẩm tra kỹ tổng mức đầu tư, mức thu phí và thời gian thu hồi vốn của các dự án. Tiếp thu ý kiến của cử tri chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường, giám sát các dự án BOT nhất là BOT giao thông” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Là nơi nổi tiếng trồng các loại cây nông sản, cử tri huyện Phong Điền rất quan tâm đến việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, đặc biệt là sản phẩm trái cây. Cử tri Lê Quốc Hải lấy ví dụ cho việc bán trái sầu riêng cho thương lái, sau đó có phản hồi là sản phẩm chất lượng kém. Điều này khiến cho thương lái ép giá người sản xuất và bán ra thị trường sản phẩm không đạt yêu cầu do khâu trung gian sử dụng thuốc bảo quản không đảm bảo chất lượng.

Cử tri Lê Quốc Hải cho rằng, cơ quan nhà nước xây dựng các mô hình công nghiệp để dự trữ sơ chế hàng hóa để nhân dân chờ giá và bán có hiệu quả kinh tế hơn.

Trả lời vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội cho biết: "Nhà nước trả lương cho cán bộ, kỹ sư, tiến sĩ rất nhiều, người dân đang hợp tác sản xuất và mong có cơ chế để bảo đảm sau thu hoạch. Có chương trình và thậm chí là ngân sách nghiên cứu ứng dụng khoa học. Tôi đề nghị giao nhiệm vụ ngay, ngân sách thành phố có chi cho việc này chứ không phải là nghiên cứu mấy thứ đút trong gầm bàn, khi người dân cần lại không thấy”.

Tiếp xúc cử tri ở huyện Phong Điền đã kết thúc đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu Đơn vị số 1, TP Cần Thơ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tại Sơn La
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tại Sơn La

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm, bố trí vốn đầu tư xây dựng giao thông nông thôn... để người dân phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tại Sơn La

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tại Sơn La

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm, bố trí vốn đầu tư xây dựng giao thông nông thôn... để người dân phát triển kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri phường Phú Thứ (Cần Thơ)
Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri phường Phú Thứ (Cần Thơ)

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội: Không chỉ Nhà nước mà toàn dân chúng ta cũng cần ủng hộ và tham gia cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng do Đảng và Nhà nước phát động.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri phường Phú Thứ (Cần Thơ)

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri phường Phú Thứ (Cần Thơ)

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội: Không chỉ Nhà nước mà toàn dân chúng ta cũng cần ủng hộ và tham gia cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng do Đảng và Nhà nước phát động.

Cần Thơ nghiêm túc thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư
Cần Thơ nghiêm túc thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư

VOV.VN - Thành phố Cần Thơ sẽ thực hiện nghiêm Kết luận và chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những sai phạm...

Cần Thơ nghiêm túc thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư

Cần Thơ nghiêm túc thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư

VOV.VN - Thành phố Cần Thơ sẽ thực hiện nghiêm Kết luận và chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những sai phạm...

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri Ninh Kiều, Cần Thơ
Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri Ninh Kiều, Cần Thơ

VOV.VN - Đa số cử tri ở phường Hưng Lợi đều cho rằng, công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng và nhà nước ta đang tạo niềm tin cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri Ninh Kiều, Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri Ninh Kiều, Cần Thơ

VOV.VN - Đa số cử tri ở phường Hưng Lợi đều cho rằng, công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng và nhà nước ta đang tạo niềm tin cho người dân.

Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội
Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội

VOV.VN - Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri.

Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội

Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội

VOV.VN - Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri.