Đoàn đại biểu Đảng CSVN thăm Mozambique và Angola

Đồng chí Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, làm Trưởng đoàn đã thực hiện chuyến thăm từ 24 - 29/6.

Đoàn đã thăm Mozambique và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO), kết hợp thăm và làm việc tại Angola.

Đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm trọng thể 50 năm Ngày thành lập Đảng FRELIMO, Tổng thống Mozambique, Chủ tịch Đảng FRELIMO Armanda Guebuza đánh giá cao và chân thành cảm ơn 12 đảng anh em đã cử đoàn đến dự Lễ kỷ niệm, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị với Đảng FRELIMO, Chính phủ và nhân dân Mozambique.

Tổng thống, Chủ tịch Đảng Armanda Guebuza đã trân trọng mời đồng chí Bùi Văn Nam cùng các Trưởng đoàn đại biểu quốc tế phát biểu chào mừng.

Đồng chí Bùi Văn Nam đã chuyển Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta gửi tới Đảng bạn; nhiệt liệt chúc mừng những thắng lợi mà Đảng FRELIMO và nhân dân

Mozambique đã giành được trong cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất nửa thế kỷ qua vì một nước Mozambique độc lập, hòa bình, phát triển, thịnh vượng; khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và mong muốn không ngừng mở rộng sự hợp tác chân thành, cùng có lợi với Mozambique, thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Trong thời gian ở thăm Mozambique, Đoàn đại biểu Đảng ta đã có các cuộc gặp, tiếp xúc, làm việc với Tổng thư ký Đảng FRELIMO; Thủ tướng Mozambique; Bí thư Trung ương Đảng FRELIMO phụ trách công tác tổ chức; Bí thư Trung ương Đảng FRELIMO phụ trách công tác dân vận; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng FRELIMO; và một số doanh nghiệp Mozambique. Hai bên đã đi sâu trao đổi ý kiến về các biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, hai nước.

Phía Mozambique bày tỏ mong muốn học tập kinh nghiệm của Việt Nam, tăng cường trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ… Bạn đặc biệt đánh giá cao thành công của công ty Movitel – một liên doanh viễn thông giữa Viettel và đối tác Mozambique; bày tỏ mong muốn sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Mozambique trong thời gian tới.

Tại Angola, Đoàn đã có cuộc làm việc với đồng chí Afonso Vandunan Mbinda, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Mặt trận Dân tộc Giải phóng Angola (MPLA) và đồng chí Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng MPLA. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước; đi sâu trao đổi các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Đồng chí Afonso Vandunan Mbinda nhấn mạnh Đảng MPLA đang tiến hành đường lối hòa hợp dân tộc để xây dựng đất nước hòa bình, đoàn kết, ổn định, nên rất quan tâm học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam, và cho biết MPLA sẽ cử đoàn cấp cao sang thăm Việt Nam trong cuối năm nay. Đồng chí cũng đề nghị Đoàn chuyển lời chào, lời thăm hỏi thân thiết của Tổng thống Angola, Chủ tịch Đảng MPLA Dos Santos tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta.

Đại sứ nước ta tại Mozambique Đặng Giang và Đại sứ nước ta tại Angola Phạm Tiến Nhiền đã tham gia các hoạt động của Đoàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên