Đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam dự Đại hội lần thứ IX Đảng Cộng sản Nepal

VOV.VN - Tham dự Đại hội có gần 2.200 đại biểu đại diện cho 260.000 đảng viên của Đảng, các vị khách mời trong nước và 15 đoàn đại biểu quốc tế đến từ 9 nước.

Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Nepal Maxist-Leninist Thống nhất (CPN-UML), đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Trần Đắc Lợi, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, làm Trưởng đoàn đã đi dự Đại hội lần thứ IX Đảng CPN-UML, tổ chức tại thủ đô Kathmandu, Nepal, từ ngày 3 - 16/7. Tham dự Đại hội có gần 2.200 đại biểu đại diện cho 260.000 đảng viên của Đảng, các vị khách mời trong nước và 15 đoàn đại biểu quốc tế đến từ 9 quốc gia.

Với chủ đề “Củng cố những thành tựu của cuộc Cách mạng Nhân dân, Xây dựng một đất nước Nepal thịnh vượng theo Cương lĩnh Dân chủ Đa đảng Nhân dân”, Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo Tổ chức cùng nhiều văn kiện quan trọng khác; khẳng định CPN-UML với tư cách là đảng lớn thứ hai trong Quốc hội Lập hiến Nepal và giữ vai trò quan trọng trong chính phủ liên minh cầm quyền hiện nay sẽ tiếp tục góp phần xây dựng một đất nước Nepal thịnh vượng thông qua sự chuyển đổi kinh tế - xã hội, bảo vệ lợi ích quốc gia và củng cố nền dân chủ; đồng thời sẽ nỗ lực hơn nữa nhằm thống nhất phong trào cộng sản tại Nepal, tổ chức đấu tranh chống lại các tư tưởng hữu khuynh và cực tả, tuân thủ các nguyên tắc của chủ nghĩa Marx-Lenin.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 159 Ủy viên (bao gồm 44 Ủy viên dự khuyết); nhất trí sửa đổi điều lệ đảng, bỏ phiếu bầu 14 chức danh lãnh đạo cao nhất gồm Chủ tịch đảng, 5 Phó Chủ tịch, 1 Tổng Bí thư, 2 Phó Tổng Bí thư và 5 Bí thư. Ngày 15/7, đồng chí Khadga Prasad Oli, Trưởng Ban Quốc tế, Lãnh đạo của đảng tại Quốc hội đã trúng cử làm Chủ tịch mới của đảng.

Trưởng đoàn ta đã phát biểu tại Lễ Khai mạc và trao Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta gửi Đại hội; gặp gỡ với lãnh đạo cấp cao của đảng CPN-UML; có nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi với các đoàn quốc tế khác để giới thiệu cho bạn bè quốc tế về tình hình Việt Nam và khu vực gần đây, đặc biệt liên quan tới tình hình Biển Đông và trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác trong thời gian tới. 

Trong cuộc tiếp thân mật Đoàn đại biểu Đảng ta, đồng chí Jhala Nath Khanal, Chủ tịch Đảng CPN-UML cảm ơn Đảng ta đã cử Đoàn tham dự Đại hội; đánh giá cao vai trò, uy tín và kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng ta; bày tỏ mong muốn tiếp tục phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống và tốt đẹp giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Nepal./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc kêu gọi Nepal bầu cử hoà bình
Liên Hợp Quốc kêu gọi Nepal bầu cử hoà bình

VOV.VN - Trong một tuyên bố, Tổng thư ký Ban Ki-moon nói rằng chiến dịch tranh cử đã được tiến hành tự do và cởi mở.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Nepal bầu cử hoà bình

Liên Hợp Quốc kêu gọi Nepal bầu cử hoà bình

VOV.VN - Trong một tuyên bố, Tổng thư ký Ban Ki-moon nói rằng chiến dịch tranh cử đã được tiến hành tự do và cởi mở.

Nepal lập Ủy ban điều tra vụ tai nạn máy bay
Nepal lập Ủy ban điều tra vụ tai nạn máy bay

VOV.VN - Ủy ban sẽ có 60 ngày để điều tra toàn bộ vụ việc, bắt đầu từ ngày hôm nay.

Nepal lập Ủy ban điều tra vụ tai nạn máy bay

Nepal lập Ủy ban điều tra vụ tai nạn máy bay

VOV.VN - Ủy ban sẽ có 60 ngày để điều tra toàn bộ vụ việc, bắt đầu từ ngày hôm nay.

Phó Thủ tướng tiếp Trưởng dòng truyền thừa Phật giáo Nepal
Phó Thủ tướng tiếp Trưởng dòng truyền thừa Phật giáo Nepal

VOV.VN -Chính sách của Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân

Phó Thủ tướng tiếp Trưởng dòng truyền thừa Phật giáo Nepal

Phó Thủ tướng tiếp Trưởng dòng truyền thừa Phật giáo Nepal

VOV.VN -Chính sách của Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân