Đoàn giám sát Quốc hội làm việc tại Hải Phòng

“Mỗi năm, thành phố Hải Phòng đầu tư kinh phí gần 10 tỷ đồng cho các địa phương và đơn vị để trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy”.

Sáng 29/3, Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội làm việc với UBND TP Hải Phòng về thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy..

Theo Báo cáo của UBND TP Hải Phòng, hiện nay, Hải Phòng có trên 27.000 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong đó có gần 5000 cơ sở, đơn vị, địa phương được theo dõi, quản lý về phòng cháy và chữa cháy. Hải Phòng cũng đã xây dựng, củng cố trên 3200 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với hơn 90.000 đội viên, đầu tư xây dựng mô hình cụm cơ quan doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy.

Mỗi năm, thành phố đầu tư kinh phí gần 10 tỷ đồng cho các địa phương và đơn vị để trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã xảy ra 674 vụ cháy nổ, gây thiệt hại về tài sản hơn 51 tỷ đồng, làm 48 người chết.

Việc chấp hành pháp luật quy định về phòng cháy chữa cháy, thực hiện chế độ tự kiểm tra, chấn chỉnh công tác phòng cháy chữa cháy ở một số ngành, cơ sở chưa được thường xuyên, nguy cơ cháy nổ lớn vẫn còn tiềm ẩn, nhất là ở các chợ lớn, các cơ sở sản xuất gia công, các tổng kho, cụm công nghiệp tập trung. Việc đầu tư trang thiết bị phương tiện chữa cháy chưa đáp ứng được yêu cầu.

Ông Lê Quốc Trân - Giám đốc Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hải Phòng nêu ý kiến: “Tăng cường giám sát, thanh tra thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, cơ quan đơn vị đối với việc thực hiện phòng cháy chữa cháy; khắc phục hiệu quả những thiếu sót, tồn tại về phòng cháy chữa cháy, xử lý kiên quyết người đứng đầu. Khẩn trương xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho phù hợp với tình hình mới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên