Đoàn giám sát Quốc hội làm việc với tỉnh Phú Yên

(VOV)- Công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Chiều nay (26/2), Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Phú Yên về việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006-2012.

Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do tỉnh Phú Yên thực hiện trong giai đoạn 2006-2012 là trên 3.000 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân hơn 2.700 tỷ đồng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Đinh Văn Nhã nhận định: qua công tác giám sát cho thấy việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trong đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006-2012 trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã cơ bản đạt mục tiêu đề ra; Công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Trước đó, Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ ở một số dự án xây dựng cơ bản trọng điểm trên địa bàn tỉnh Phú Yên như: Tuyến đường tránh trú bão Sông Cầu - Đồng Xuân, Trục dọc miền Tây, Bệnh viện Đa khoa Phú Lâm, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Phú Yên./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bế mạc phiên họp thứ 15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Bế mạc phiên họp thứ 15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV) -Trước đó, UBTVQH đã cho ý kiến về bố trí vốn trái phiếu chính phủ cho một số dự án quan trọng, cấp bách.

Bế mạc phiên họp thứ 15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc phiên họp thứ 15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV) -Trước đó, UBTVQH đã cho ý kiến về bố trí vốn trái phiếu chính phủ cho một số dự án quan trọng, cấp bách.

Huy động trái phiếu chính phủ đạt 8.510 tỷ đồng
Huy động trái phiếu chính phủ đạt 8.510 tỷ đồng

(VOV) - Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 9.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 2 năm và 3 năm và 10 năm.

Huy động trái phiếu chính phủ đạt 8.510 tỷ đồng

Huy động trái phiếu chính phủ đạt 8.510 tỷ đồng

(VOV) - Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 9.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 2 năm và 3 năm và 10 năm.

Việt Nam sẽ có Trung tâm thông tin trái phiếu DN
Việt Nam sẽ có Trung tâm thông tin trái phiếu DN

(VOV) -Bộ Tài chính đang gấp rút hoàn thiện và dự kiến sẽ đưa vào sử dụng Trung tâm này trong năm 2013.

Việt Nam sẽ có Trung tâm thông tin trái phiếu DN

Việt Nam sẽ có Trung tâm thông tin trái phiếu DN

(VOV) -Bộ Tài chính đang gấp rút hoàn thiện và dự kiến sẽ đưa vào sử dụng Trung tâm này trong năm 2013.