Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định như vậy tại Lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu, thành phố Vinh.

Sáng 6/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dự khai giảng năm học mới với học sinh và giáo viên trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Phan Bội Châu, thành phố Vinh, một trong những cái nôi bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh Nghệ An.

Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu liên tục nhiều năm liền nằm trong nhóm dẫn đầu về đào tạo học sinh giỏi cho quốc gia và tỉnh Nghệ An. Năm học vừa qua, trường có 4 học sinh đoạt giải quốc tế và khu vực, 59 học sinh đoạt giải quốc gia, 34 thủ khoa trong kỳ thi đại học, cao đẳng.

Sau khi đánh trống khai giảng năm học mới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã phát biểu, đánh giá cao những thành tích trong học tập và giảng dạy của học sinh và giáo viên trường THPT chuyên Phan Bội Châu trong những năm vừa qua.

Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những đột phá để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Nghệ An và cả nước cùng với ngành giáo dục đào tạo quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, có hiệu quả các nhiệm vụ Đại hội 11 của Đảng đã đề ra, không ngừng phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần đào tạo nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển đất nước.

Tại lễ khai giảng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quà cho 10 học sinh nghèo học giỏi của trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu.

Cũng trong sáng 6/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về thăm huyện Nam Đàn, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thắp hương tại mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Bác Hồ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên