Hậu Giang thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đạt nhiều kết quả

Trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ở Hậu Giang.

Sáng nay (16/5), Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhiều ngành, địa phương trong tỉnh Hậu Giang đã kịp thời cụ thể hóa thành những chuẩn mực đạo đức sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, từ đó tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tiêu biểu như phong trào “Nêu gương, tình thương, trách nhiệm” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” của Công an tỉnh; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; thực hiện “12 điều y đức” gắn với “3 tăng”: tăng tay nghề, tăng y đức, tăng thu nhập và “3 giảm”: giảm số ngày điều trị, giảm giá thành, giảm chuyển viện của Sở Y tế tỉnh; “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến bình; “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng” của Hội Nông dân tỉnh; “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “5 không, 3 sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; “Nuôi heo nhựa góp đá xây dựng Trường sa – Hoàng sa” của Tỉnh đoàn.

Đặc biệt, Hậu Giang đã gắn kết việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, nhất là việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau tự phê bình và phê bình, từ đó tạo ra sự chuyển biến về ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ và hành động của cán bộ, đảng viên.

Qua thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã có nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống được tuyên dương, khen thưởng kịp thời, từ đó cũng góp phần quan trọng khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy và sức chiến đấu của đảng viên. 

Ông Võ Minh Tâm, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết: “Điều nổi bật là các cấp Đảng bộ đã đưa nội dung này vào nội dung hoạt động thường xuyên của các cấp ủy. Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhân dân được nâng cao”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên