Hoạt động của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Nga

VOV.VN -Trong các cuộc gặp với lãnh đạo Nga, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác ở lĩnh vực giáo dục, khoa học-công nghệ…

Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga, ngày 17/9, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Liên bang Nga Olga Golodes và có cuộc gặp với ông Mennhicov, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ các cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam (Ảnh: VGP/Từ Lương)


Cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu Nga do phó Thủ tướng Golodet dẫn đầu với đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu diễn ra trong bầu không khí thân mật, cởi mở và thắm tình nghĩa anh em Nga-Việt.  

Phát biểu tại hội đàm, Phó Thủ tướng Golodet đề cập một số nội dung cụ thể liên quan đến quan hệ hợp tác Nga - Việt trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ, du lịch.. Đây là những nội dung chuẩn bị cho chuyến thăm VN của Tổng thống LB Nga Putin sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.

Những lĩnh vực hợp tác được đề cập là thành lập một trường đào tạo đại học Nga -Việt tại Việt Nam, tăng cường đào tạo sinh viên VN tại các trường đại học chuyên nghiệp Nga, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự và nhiều lĩnh vực khác mà Nga có thế mạnh.

Phó Thủ tướng Golodet nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp cá nhân của ngài Phó thủ tướng trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Việc gặp gỡ cấp Phó thủ tướng cũng góp phần quan trọng trong phát triển đối thoại chính trị giữa hai nước". 

Về phần mình, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ niềm vui được sang thăm Nga và nhận được sự đón tiếp thân tình và gần gũi của những người bạn Nga từ lãnh đạo cấp cao, các nhà khoa học, nhà giáo... đến những người dân Nga bình thường.

Phó Thủ tướng cũng một lần nữa bày tỏ lời cảm ơn tới Chính phủ Nga và trước kia là Liên bang Xô Viết, trong suốt 50 năm qua đã giúp đào tạo một đội ngũ đông đảo các cán bộ có trình độ cho Việt Nam, trong đó có nhiều người nắm những cương vị quan trọng trong bộ máy Nhà nước của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: " Phần trình bày của Phó thủ tướng thể hiện quan tâm sâu sắc của chính phủ Nga, của Phó thủ tướng đối với thúc đẩy quan hệ hai nước. Tháng 5/2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm đất nước của các bạn  và đã thống nhất sẽ phối hợp để nâng hợp tác về khoa học và giáo dục ở tầm chiến lược giai đoạn 2014-2020. Trong 50 năm qua,  hợp tác về khoa học và giáo dục luôn luôn là thế mạnh, là điểm sang trong quan hệ hai nước".                                

Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và đoàn đại biểu Việt Nam đã có cuộc gặp Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (tức Hạ viện) Ivan Mennhicov.

Phát biểu chào đón đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Nga, phó Chủ tịch Mennhicop khẳng định tình đoàn kết, gắn bó Việt Nam - LB Nga và bày tỏ niềm vui từng có nhiều dịp thăm Việt Nam, chứng kiến nhiều điều đổi thay to lớn của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng nhân dịp này thông báo với phó Chủ tịch Duma Nga về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian gần đây và về nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai để tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng cũng thông báo về kế hoạch thành lập một trường ĐH quốc tế Việt - Nga đầu tiên tại Việt Nam để trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam ngay ở trong nước.

Phó Chủ tịch Duma phát biểu bày tỏ lời cảm ơn và đánh giá cao những hoạt động hợp tác, giao lưu đối ngoại giữa hai nước. Phó Chủ tịch Mennhicov đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà nhân dân Việt Nam đã và đang giành được.

Chiều nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu Việt Nam có cuộc gặp Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học LB Nga Livanov./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biên soạn “Biên niên sự kiện Hội Hữu nghị Việt-Xô, Việt-Nga"
Biên soạn “Biên niên sự kiện Hội Hữu nghị Việt-Xô, Việt-Nga"

VOV.VN-Việc thu thập tài liệu với mong muốn Biên niên sự kiện phản ánh đẩy đủ quá trình hoạt động của Hội qua các chặng đường lịch sử.

Biên soạn “Biên niên sự kiện Hội Hữu nghị Việt-Xô, Việt-Nga"

Biên soạn “Biên niên sự kiện Hội Hữu nghị Việt-Xô, Việt-Nga"

VOV.VN-Việc thu thập tài liệu với mong muốn Biên niên sự kiện phản ánh đẩy đủ quá trình hoạt động của Hội qua các chặng đường lịch sử.

Ngày làm việc thứ 2 của PTT Nguyễn Thiện Nhân ở Nga
Ngày làm việc thứ 2 của PTT Nguyễn Thiện Nhân ở Nga

VOV.VN - Trong ngày 16/9, Phó Thủ tướng đã đến thăm hai trường Đại học ngân hàng Moscow và Đại học Giao thông đường sắt Moscow.

Ngày làm việc thứ 2 của PTT Nguyễn Thiện Nhân ở Nga

Ngày làm việc thứ 2 của PTT Nguyễn Thiện Nhân ở Nga

VOV.VN - Trong ngày 16/9, Phó Thủ tướng đã đến thăm hai trường Đại học ngân hàng Moscow và Đại học Giao thông đường sắt Moscow.

Đoàn đại biểu Hội đồng Lý luận Trung ương thăm Nga
Đoàn đại biểu Hội đồng Lý luận Trung ương thăm Nga

VOV.VN - Chuyến thăm giúp các thành viên có thêm những thông tin để bổ sung, hoàn tất công tác nghiên cứu.

Đoàn đại biểu Hội đồng Lý luận Trung ương thăm Nga

Đoàn đại biểu Hội đồng Lý luận Trung ương thăm Nga

VOV.VN - Chuyến thăm giúp các thành viên có thêm những thông tin để bổ sung, hoàn tất công tác nghiên cứu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Nga
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Nga

VOV.VN - Tại các cuộc tiếp xúc, Phó Thủ tướng khẳng định nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Nga

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Nga

VOV.VN - Tại các cuộc tiếp xúc, Phó Thủ tướng khẳng định nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây.