Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia khai giảng năm học mới

Với nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học, năm học này, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tập trung đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Sáng nay (7/9), tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng năm học mới 2009 - 2010.

Với nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học, năm học này, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tập trung đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Năm học mới 2009-2010, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đón hơn 500 học viên mới, trong đó có 20 học viên của Đảng nhân dân cách mạng Lào. Đây là năm học thứ 2 Học viện đưa nội dung khoa học hành chính vào giảng dạy trong chương trình cao cấp lý luận chính trị - hành chính. Tiếp tục ưu tiên rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cho học viên của học viện. Thực hiện thường xuyên các hoạt động nghiên cứu khoa học trọng điểm, đó là nghiên cứu bổ sung, phát triển Cương lĩnh của Đảng năm 1991; chuẩn bị Hội thảo quốc tế nhân kỷ niệm 120 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay” và Hội thảo “80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam” vào năm 2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên