Hội thảo Kỷ niệm 70 năm ngày mất của Nhà trí thức cách mạng Phan Thanh

Mặc dù Nhà trí thức Phan Thanh chưa kết nạp Đảng, nhưng ông là một người Cộng sản kiên trung vì quyền lợi của nhân dân của Tổ quốc và tuân thủ các đường lối lãnh đạo của Đảng

Sáng nay (28/4), tại Đà Nẵng, Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 70 năm Ngày mất của Nhà trí thức cách mạng Phan Thanh (01/5/1939-01/5/2009). Dự Hội thảo có ông Phan Diễn nguyên uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, lãnh đạo 2 địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng cùng hàng trăm nhà nghiên cứu khoa học.

16 tham luận trình bày tại Hội thảo đã khẳng định Phan Thanh là một tài năng một trí thức cách mạng tiêu biểu của đất Quảng Nam đã có nhiều đóng góp trong phong trào đấu tranh vì quyền lợi của quần chúng lao động. Nhờ tài năng, nhân cách và uy tín, ông đã trở thành chiến sĩ xã hội trụ cột của phong trào dân chủ, thể hiện một cách xuất sắc chủ trương, đường lối của Đảng, đóng vai trò là cầu nối giữa người xã hội những người Cộng sản và quần chúng cần lao. Nhiều tham luận được trình bày tại hội thảo được quan tâm như: "Vai trò của Nhà trí thức Phan Thanh với cao trào dân chủ 1936-1939"; "Vai trò của Phan Thanh trong cuộc đấu tranh nghị trường ở Viện Dân biểu Trung Kỳ"; "Phan Thanh sự lựa chọn con đường đấu tranh công khai hợp pháp"...

Cuộc hội thảo cũng cho thấy đường lối lãnh đạo của Đảng là khoa học và khéo léo, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử từng giai đoạn, nhằm đưa cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi.

Nhà Sử học Dương Trung Quốc nói: “Vai trò của Đảng là người dân cao ngọn cờ tập hợp các lực lượng xã hội. Lần này, Hội thảo trên quê hương Phan Thanh, sẽ đóng góp thêm những cái nhìn đa dạng phong phú hơn về ông  nhưng quan trọng nhất bài học là làm sao huy động được sức mạnh toàn dân, trong giải phóng dân tộc cũng như xây dựng quê hương”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên