Ảnh: Đột nhập "nghĩa địa" xe tăng và vũ khí các loại của quân đội Nga

VOV.VN - Hàng ngàn xe tăng và xe quân sự từ thời Liên Xô mà Nga kế thừa giờ đã lỗi thời và han gỉ, tích thành đống. Xử lý số rác này là cả một vấn đề nan giải.

Xe thiết giáp và các xe quân sự khác đã lỗi thời và hư hỏng của quân đội Nga. Các bãi chứa xe quân sự như thế này đang ngày càng đầy thêm ở Nga.
Các “nghĩa trang” này thường không có người giám sát. Những người nhặt nấm đã tìm thấy cả hệ thống phòng không S-200 bỏ đi, trong các cánh rừng ở khu vực Moscow.
Một giải pháp được cho là tối ưu dành cho Bộ Quốc phòng Nga là tổ chức đấu giá đặc biệt để các cá nhân, tổ chức quan tâm có thể mua lại số vũ khí khí tài bỏ đi này.
Tất cả các vũ khí khí tài bị vứt bỏ này đều đã trải qua quá trình “phi quân sự hóa” trước khi đem bán.
Đây dường như là một quả đạn pháo hoen gỉ đã tháo ngòi và thuốc nổ.
Các thiết bị được đem bán có thể phục vụ mục đích dân sự. Như xe tăng (ảnh) có thể dùng làm xe cứu hỏa trong điều kiện khắc nghiệt. Xe thiết giáp chở quân có thể dùng cho giới địa chất.
Theo quy trình, các thiết bị lỗi thời sẽ được chuyển tới các cơ sở sửa chữa thiết giáp. Tại đó, xe quân sự sẽ được tách thành nhiều mảnh: Phần hữu ích được giữ lại để dùng, phần còn lại đưa vào kho.
Cách thứ 3 là quăng các thiết bị đó ra “nghĩa địa thiết bị” và đợi đến khi chúng được đem đi tái chế hoặc mục nát trong mưa và tuyết.
Một khẩu pháo cũ bỏ hoang.
Bộ Quốc phòng Nga đang cố gắng tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ về xử lý vũ khí cũ. Họ tìm kiếm thỏa thuận với các nhà thiết kế vũ khí về việc bảo dưỡng thiết bị trong suốt quá trình sử dụng cũng như cả công đoạn tái chế khi vứt bỏ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe tăng M41 do bộ đội ta lái bắn cháy 7 xe thiết giáp M113 của địch
Xe tăng M41 do bộ đội ta lái bắn cháy 7 xe thiết giáp M113 của địch

VOV.VN - Với vũ khí thiếu thốn, bộ đội tăng thiết giáp của ta đã chủ động lấy vũ khí địch để đánh lại địch một cách hiệu quả. Tăng M41 là một vũ khí như thế.

Xe tăng M41 do bộ đội ta lái bắn cháy 7 xe thiết giáp M113 của địch

Xe tăng M41 do bộ đội ta lái bắn cháy 7 xe thiết giáp M113 của địch

VOV.VN - Với vũ khí thiếu thốn, bộ đội tăng thiết giáp của ta đã chủ động lấy vũ khí địch để đánh lại địch một cách hiệu quả. Tăng M41 là một vũ khí như thế.

Ngỡ ngàng với loạt ảnh khu mộ máy bay quân sự dưới đáy Thái Bình Dương
Ngỡ ngàng với loạt ảnh khu mộ máy bay quân sự dưới đáy Thái Bình Dương

VOV.VN - Những bức ảnh long lanh dưới đáy đại dương ghi lại hình ảnh các máy bay chiến đấu Mỹ từng đánh đắm hàng loạt tàu chiến Nhật thời Thế chiến 2.

Ngỡ ngàng với loạt ảnh khu mộ máy bay quân sự dưới đáy Thái Bình Dương

Ngỡ ngàng với loạt ảnh khu mộ máy bay quân sự dưới đáy Thái Bình Dương

VOV.VN - Những bức ảnh long lanh dưới đáy đại dương ghi lại hình ảnh các máy bay chiến đấu Mỹ từng đánh đắm hàng loạt tàu chiến Nhật thời Thế chiến 2.