Kết quả của tinh thần trách nhiệm, dân chủ và đổi mới

Mọi tầng lớp nhân dân hết sức vui mừng trước kết quả bầu cử của Ban chấp hành Trung ương khóa mới.

Sau khi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thành công tốt đẹp, mọi tầng lớp nhân dân hết sức vui mừng trước kết quả bầu cử của Ban chấp hành Trung ương khóa mới. Đó là kết quả của tinh thần trách nhiệm, dân chủ và đổi mới. Nhân dân tin tưởng rằng, phát huy truyền thống của Đảng, Ban chấp hành Trung ương khóa mới sẽ chèo lái con thuyền cách mạng nước ta cập nhiều bến bờ vinh quang mới.

Theo ông Nguyễn Hữu Quý, ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Đại hội đại biểu lần thứ XI có bước phát triển toàn diện. Ông thật sự vui mừng khi đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương khoá XI: “Tôi vừa được nghe thông báo đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư. Là người dân Việt Nam chúng tôi rất tin tưởng vào sự  lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta để nhân dân được hưởng ấm no, hạnh phúc hơn. Đại hội này bầu cử rất dân chủ và được sự tin tưởng của người dân trong cả nước. Tôi mong muốn đội ngũ lãnh đạo mới này phát huy tinh thần để lãnh đạo nhân dân và đất nước đi lên.

Anh Lê Quang Liêm, công tác tại Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản thì cho rằng, thành công của Đại hội đã khẳng định đường lối chiến lược đúng đắn của Đảng trước mọi vấn đề của đất nước. Theo anh Lê Quang Liêm, đây là Đại hội có tính “bước ngoặt” để thực hiện đường lối CNH, HĐH đất nước trong thời kỳ mới. Đặc biệt khi Đảng có tập thể lãnh đạo mới năng động, sáng tạo và đổi mới: “Là một đảng viên trẻ tôi thấy Đại hội có nhiều quyết sách quan trọng. Với những gương mặt mới này, tôi hy vọng sẽ sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Tôi thấy Đại hội này có nhiều đột phá và chúng ta đã có 1 Ủy viên Bộ Chính trị là nữ và đây là một trong những bước đột phá trong việc đề cao vai trò của phụ nữ trong các quyết sách của Nhà nước”.

Theo dõi Đại hội từ ngày khai mạc, chị Nguyễn Phương Hoa, kế toán Công ty TNHH Vạn Xuân, Tây Hồ, Hà Nội thật sự ấn tượng không khí sôi nổi, trách nhiệm, dân chủ tranh luận nhiều vấn đề của Đại hội. Đặc biệt thảo luận các nội dung của văn kiện và công tác nhân sự. Qua đó, chọn lựa được người đủ đức, đủ tài để tham gia lãnh đạo đất nước. Chị Nguyễn Phương Hoa nói: “Tôi thấy Đại hội lần này có bước phát triển toàn diện. Công tác lựa chọn nhân sự thực hiện đầy đủ quy trình, các bước tiến hành và đặc biệt là bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XI đúng theo yêu cầu đặt ra. Ban chấp hành Trung ương có đủ số đại biểu được bầu cả về đại biểu Trung ương dự khuyết. Đồng thời chất lượng ủy viên tốt để lãnh đạo đất nước phát triển toàn diện. Tôi cho rằng, đây là Đại hội có tính bước ngoặt để định hướng đường lối CNH, HĐH trong thời kỳ mới.

Còn ông Lê Quang Mây, cán bộ hưu trí huyện Từ Liêm, Hà Nội cho rằng, chính trí tuệ của Đảng, bản lĩnh của Đảng đã làm nên thành công của Đại hội. Ông Lê Quang Mây cũng mong rằng, Ban lãnh đạo mới của Đảng sẽ phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang của Đảng để lãnh đạo đất nước giành được nhiều thắng lợi hơn nữa: “Tính dân chủ đã được đề cao, toàn dân phấn khởi và tin tưởng đối với các đồng chí lãnh đạo được bầu lần này đặc biệt là đã coi trọng lớp trẻ. Chúng tôi mong muốn ban lãnh đạo lần này phát huy hết khả năng của mình thực hiện tốt các chủ chương, Nghị quyết của Đảng đề ra”- ông nói

Niềm tin của ông Lê Quang Mây, chị Nguyễn Phương Hoa hay đảng viên trẻ Lê Quang Liêm cũng là niềm tin của hàng triệu triệu người dân Việt Nam đối với Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa mới trong nhiệm kỳ 2011-2015.

* Trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tại xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà là vùng chiến khu thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, bà con các dân tộc Raglay, Tày, Nùng, T’rin... luôn hướng về Đại hội.

Ông Cao Dáng, người dân tộc Raglay, Chủ tịch UBND xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa nói: “Nghe Đài  từ đầu khai mạc đến cuối kỳ,  không khí  dân chủ, chân tình thẳng thắn. Danh sách Ban chấp hành kỳ này chuẩn bị rất chu đáo, già có, trẻ có, mang tính kế thừa, các dân tộc anh em cũng có trong Ban chấp hành rất đông đồng bào dân tộc. Nhân dân xã Khánh Nam rất phấn khởi và tin tưởng tuyệt đối vào nghị quyết Đại hội kỳ này. Xã Khánh Nam và thôn Axây quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, xứng đáng với xã Anh hùng, thôn Bác Hồ.

* Cựu chiến binh Trần Quang Lô, 40 tuổi Đảng, ở phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vô cùng phấn khởi khi Đại hội Đảng đã thành công tốt đẹp. Ông cho rằng, những đồng chí được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành, Ban Bí thư Trung ương Đảng đều là những người tiêu biểu, có năng lực thật sự để lãnh đạo đất nước phát triển trong thời gian tới.

Ông Trần Quang Lô, nói: “Qua theo dõi đại hội từ khi khai mạc cho đến bế mạc, chúng tôi thấy rằng, Đại hội XI đã thành cộng tốt đẹp và rất đáp ứng mong đợi của nhân dân và cán bộ công nhân viên trong cả nước. Cụ thể, Đại hội rất dân chủ, đổi mới, đặc biệt chúng tôi  quan tâm đến những đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Bí thư, Bộ Chính trị và Ủy ban kiểm tra của Đảng các đồng chí này rất tiêu biểu cho Đảng để lãnh đạo đất nước trong thời gian tới”.

Còn ông Đào Xuân Vạn, cán bộ hưu trí, 42 tuổi đảng, ở phường 9, thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho rằng, Đại hội đã diễn ra vô cùng dân chủ, cởi mở nhưng cũng rất nguyên tắc. Ông tin rằng với đội ngũ Ban chấp hành Trung ương Đảng mà Đại hội đã bầu ra, sẽ lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

* Cùng với cả nước, cán bộ và nhân dân các tỉnh khu vực Tây Nguyên rất phấn khởi trước sự thành công rực rỡ của Đại hội Đảng lần thứ XI. Ông Lê Tấn Hoàng, 74 tuổi, ở phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc kỳ vọng: “Qua Đại hội lần này,  tôi rất phấn khởi và tin tưởng Ban chấp hành nhiệm kỳ XI vì đây là những đồng chí rất trẻ và năng lực để thực hiện nhiệm vụ đưa đất nước thành nước công nghiệp và nhân dân rất tin tưởng vào sự thành công. Chúc mừng cho Đại hội XI lần này đã thành công và chúc mừng các đồng chí trong Ban Chấp hành mới sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhân dân rất tin tưởng”.

Ông  Đỗ Lương Tám, ở khối 4 phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc mong đợi: “Nguyện vọng của người dân chúng tôi là thiết tha mong mỏi, làm sao trong công cuộc đổi mới sẽ gặt hái thêm nhiều thành công và đưa đất nước đi lên theo nghị quyết đề ra. Chúng tôi rất tin tưởng vào Ban Chấp hành mới và đồng thời muốn xây dựng đất nước đi lên thì phải xây dựng một đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh của từng đảng bộ”.

Còn bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Đắc Lắc mong muốn: “Với góc độ là một đảng viên, qua theo dõi kết quả Đại hội, và thấy rằng và những đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Kiểm tra thì đều là những người được sự tín nhiệm của Đại hội và đây thực sự là trí tuệ của tập thể. Tôi rất tin tưởng và mong muốn Ban Chấp hành Trung ương sẽ phát huy trọng trách của mình và lãnh đạo đất nước bước vào thời kỳ cũng hết sức khó khăn và phải thực sự đoàn kết, tin tưởng, cộng đồng trách nhiệm, hoàn thành các chỉ tiêu, các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã được nhân dân tham gia vào Báo cáo Chính trị.

Thành công của Đại hội Đảng XI lan tỏa khắp các thôn làng ở KonTum, ông A Thọ, ở làng Đắc B’rông, xã Chư H’reng, thành phố Kon Tum phấn khởi “Là một đảng viên ở cơ sở, tôi rất vui mừng và phấn khởi khi Đại hội Đảng lần thứ XI thành công rực rỡ. Tôi tin tưởng và đặt rất nhiều niềm tin vào các đồng chí trong Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư. Với trách nhiệm của một đảng viên ở cơ sở, tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để cùng với Đảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển mà Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra”.

Ông Lê Viết Nhượng - Bí thư Đảng ủy phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai bày tỏ: “Sau khi được nghe bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì chúng tôi rất tin tưởng Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Tin tưởng và rất phấn khởi vì Đại hội của chúng ta đã thành công tốt đẹp, đã lựa chọn bầu ra những đồng chí mà chúng tôi nghĩ là có đủ đức đủ tài để lãnh đạo đất nước ta tiến nhanh, tiến vững chắc lên con đường XHCN. Trong năm 2011 này, bước đầu tiên là chúng tôi sẽ quán triệt đầy đủ đến toàn bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân về tinh thần đổi mới, trí tuệ mà nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã đề ra. Đó là động lực để địa phương phát triển, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh hơn".

* Qua theo dõi diễn biến Đại  hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng trong những ngày qua và nhất là trong phiên bế mạc sáng 19/1, được trực tiếp trên sóng Đài TNVN, Đài THVN, người dân đồng bằng sông Cửu Long rất phấn khởi và tin tưởng các đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành mới đều là những người có đủ tài đức để đảm đương trọng trách quan trọng do Đại hội đề ra. Ông Nguyễn Hoàng Long – tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh bày tỏ: “Tôi thấy các đại biểu dự Đại hội Đảng đã sáng suốt bầu ra Ban chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí  Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư của nhiệm kỳ XI. Tin tưởng Ban chấp hành, Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư có đủ sức, đủ tài chèo lái đất nước ta tiến lên làm cho dân giàu, nước mạnh dân chủ, công bằng , văn minh. Nước ta tiến lên công nghiệp, hiện đại,  sánh vai với các nước đang phát triển”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên