Khai mạc Kỳ họp thứ 6 Hội đồng lý luận Trung ương

(VOV) -Kỳ họp lần này của Hội đồng lý luận Trung ương tập trung thảo luận 3 dự thảo Báo cáo tư vấn

Sáng nay (2/1) tại Hà Nội, Hội đồng lý luận Trung ương khai mạc kỳ họp thứ 6. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới dự.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ: Để góp phần chuẩn bị các đề án trình hội nghị Trung ương 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa 11, kỳ họp lần này của Hội đồng lý luận Trung ương tập trung thảo luận 3 dự thảo Báo cáo tư vấn: “Một số vấn đề lý luận – thực tiễn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng trong tình hình mới”; “Một số vấn đề lý luận – thực tiễn về tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay”; “Chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường”.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nói: Để góp phần chuẩn bị các đề án trình Hội nghị Trung ương 7, Hội đồng lý luận Trung ương đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương, các chuyên gia, các nhà khoa học và quản lý… chuẩn bị 3 báo cáo tư vấn về các vấn đề nêu trên. Trong quá trình xây dựng các báo cáo tư vấn, tiểu ban Chính trị, tiểu ban Văn hóa – Xã hội – con người của Hội đồng đã tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học, nghiên cứu thực tiễn, kế thừa kết quả nghiên cứu đã công bố. Kỳ họp thứ 6 của Hội đồng lý luận Trung ương có nhiều nội dung quan trọng. Tôi đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, đóng góp những ý kiến thiết thực, xác đáng để nâng cao chất lượng, hoàn thiện báo cáo tư vấn, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư”.

Trong sáng nay, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tư vấn: “Một số vấn đề lý luận – thực tiễn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng trong tình hình mới”. Dự thảo Báo cáo tư vấn “Một số vấn đề lý luận – thực tiễn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng trong tình hình mới” chỉ ra ưu điểm trong công tác vận động quần chúng từ sau Nghị quyết Trung ương 8B khóa 6, Đảng ta phát huy được những bài học kinh nghiệm thành công của công tác vận động quần chúng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, khắc phục những yếu kém trong thời kỳ tập trung quan liêu, bao cấp, tiếp tục khơi dậy các nguồn lực của đất nước, đạt những thành tựu to lớn trong phát triển mọi mặt của đất nước.

Trình bày dự thảo, đồng chí Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh những kinh nghiệm rút ra trong công tác vận động quần chúng:Phải quán triệt sâu sắc trong tư tưởng và thực hiện nhất quán trong công tác của Đảng và của từng cán bộ, đảng viên quan điểm mấu chốt: sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường của cách mạng, của chế độ xã hội chủ nghĩa, của Đảng. Phải coi trọng công tác vận động quần chúng là nhiệm vụ cốt yếu của toàn bộ hệ thống chính trị”.

Các thành viên Hội đồng cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại đó là: Việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện các Nghị quyết kết luận của Đảng về công tác quần chúng vẫn là khâu yếu. Một số chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước chưa phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, chưa thật sự đảm bảo lợi ích của nhân dân. Nhiều bức xúc của nhân dân chưa được giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Phương thức tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở các cấp vẫn còn tình trạng quan liêu, hành chính hóa, chậm đổi mới; nhiều cán bộ đoàn thể bị “công chức hóa” chưa gần gũi với quần chúng...

Trên cơ sở đó, các thành viên Hội đồng cho ý kiến về những kinh nghiệm rút ra; đánh giá về tình hình mới với những thuận lợi khó khăn thách thức và những vấn đề cấp bách đặt ra đối với công tác vận động quần chúng; về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác vận động quần chúng của Đảng trong tình hình mới. Trong đó nhiều ý kiến nhất trí với giải pháp nêu trong dự thảo về tăng cường công tác vận động quần chúng là cần chú trọng thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng.”    

Kỳ họp thứ 6 Hội đồng lý luận Trung ương diễn ra trong ngày 2/1 và buổi sáng mai 3/1. Chiều nay, Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục họp bàn với nội dung “Một số vấn đề lý luận – thực tiễn về tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay”. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phải đột phá trong lý luận để góp phần hoạch định đường lối
Phải đột phá trong lý luận để góp phần hoạch định đường lối

(VOV) -Sáng 31/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

Phải đột phá trong lý luận để góp phần hoạch định đường lối

Phải đột phá trong lý luận để góp phần hoạch định đường lối

(VOV) -Sáng 31/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.