Khai mạc Năm Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

(VOV) -Đây là cơ hội lớn để hai nước thắt chặt các mối quan hệ hiện có và làm sâu sắc hơn sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Tối 1/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã tổ chức Lễ khai mạc Năm Hữu nghị Nhật Bản- Việt Nam, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (21/9/1973 – 21/9/2013). Dự Lễ khai mạc có phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yasuaki Tanizaki, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh cùng đại diện nhiều bộ ban ngành của Việt Nam, các  tổ chức hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Phát biểu mở đầu Lễ khai mạc, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Tanizaki khẳng định, quan hệ hai nước Nhật Bản – Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp. Bằng chứng là đầu năm nay, thủ tướng Nhật Bản Sinzo Abe đã chọn Việt Nam là một trong những điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên khi ông vừa nhậm chức hồi cuối năm ngoái.

Có thể nói, 40 qua, quan hệ Việt Nam và Nhật Bản, từ nền tảng ban đầu đã vươn lên thành đối tác chiến lược trong thế kỷ XXI. Và đặc biệt, năm 2013 này đã được Thủ tướng hai nước nhất trí lấy làm Năm Hữu nghị Nhật Việt. Đây sẽ là cơ hội lớn để hai nước thắt chặt các mối quan hệ hiện có và làm sâu sắc hơn sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Tanizaki nói: “Trong Năm Hữu Nghị này sẽ nhiều chương trình riêng của các cá nhân, doanh nghiệp… tự tổ chức với mong muốn và ước mơ khác nhau. Thông qua Năm Hữu Nghị, người dân hai nước sẽ hiểu biết nhiều hơn về nhau trong nhiều lĩnh vực xã hội, văn hóa, thể thao và khoa học công nghệ…để xây dựng sợi dây liên hệ đặc biệt giữa thanh niên hai nước – những người thuộc thế hệ mới”.

Nhân dịp này, Đại sứ Tanizaki cũng bày tỏ lời cảm ơn đối với sự giúp đỡ và chia sẻ của nhân dân Việt Nam sau thảm họa động đất và sóng thần xảy ra ở miền Đông Bắc Nhật Bản năm 2011.

Cũng tại Lễ khai mạc Năm Hữu nghị Nhật - Việt, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng Nhật Bản hiện là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam. Trong đó, Nhật Bản hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam, với tổng cộng 1.800 dự án và tổng số vốn 29 tỷ USD. Cường quốc Đông Á này cũng là nhà tài trợ ODA lớn nhất của Việt Nam trong 20 năm qua, thông qua 20 tỷ USD vốn vay cho các dự án cơ sở hạ tầng.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định, Năm Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu, ngày càng có hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Đây thực sự sẽ là một điểm nhấn có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi các hoạt động hữu nghị sắp tới.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ tin tưởng mối quan hệ này sẽ tiếp tục được củng cố vì lợi ích của nhân dân hai nước:  “Tôi tin tưởng rằng, các chuyến thăm các cấp, các hoạt động giao lưu trong Năm Hữu nghị này sẽ giúp làm sâu sắc hơn nữa tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ góp phần tăng cường và củng cố nền tảng của sự phát triển lâu dài của mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên