Khắp nơi rộn ràng mừng Tết độc lập

Chào mừng 64 năm quốc khánh 2/9, hôm nay tại các địa phương trong cả nước diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

 >> Kiều bào ở các nước kỷ niệm Quốc khánh

** Trên các đường phố Hà Nội hôm nay rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ, chào mừng 64 năm Quốc khánh 2/9 và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại hầu hết các quận, huyện của thủ đô Hà Nội đều diễn ra các hoạt động văn hóa thu hút nhiều người tham gia. Nhà khách Chính phủ ở số 12 phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm cũng là nơi nhiều người dân đến tham quan nhân ngày Quốc khánh.

Ông Trần Quang Huân, Hội viên cựu chiến binh phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm cho biết: ông đến đây để cùng đồng đội nhớ lại những ngày tham gia khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945, tạo tiền đề quan trọng để cách mạng tháng 8 thành công và ngày 2/9 Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

** Những ngày qua, nhân dân trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp đã đến tham quan và viếng mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Riêng trong sáng nay (2/9), do được nghỉ lễ Quốc khánh nên người dân khắp nơi trong nước tập trung đến đây ước trên 2.000 lượt người.

Chị Trần Thanh Thy, một giáo viên cho biết: “Hôm nay được nghỉ lễ nên gia đình tôi đến tham quan khu di tích Cụ Phó bảng. Tôi thấy Nhà nước đã có sự đầu tư đúng mức để xây dựng nơi đây là nơi tham quan cho không những của người dân Đồng Tháp mà của các tỉnh thành khác. Chúng tôi đến đây để được nghe và hiểu thêm về ý chí đoàn kết nhân dân chống giặc của cụ Phó bảng, thân sinh chủ tịch Hồ Chí Minh”.

** Còn tại Khu di tích Văn hoá - Lịch sử cấp quốc gia Nhà thờ Bác Hồ, thôn Hoà Bình xã Sơn Định, huyện miền núi Sơn Hoà, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức lễ mít-tinh kỷ niệm 64 năm ngày Quốc khánh 2/9 và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hàng nghìn người dân các dân tộc trong tỉnh đến dự lễ, thắp hương tưởng nhớ Người.

Mít-tinh tại Nhà thờ Bác Hồ tại Phú Yên (Ảnh: Lê Biết)

** Tại Gia Lai, sáng 2/9, hàng trăm lượt khách trong và ngoài tỉnh đã đến dâng hương, hoa, viếng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum. Trong dòng người đến viếng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum sáng nay, có Đoàn thanh niên khối dân chính Đảng tỉnh Gia Lai, Hội đồng hương huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An tại Gia Lai và các tầng lớp nhân dân ở địa phương.

** Cùng với nhân dân cả nước, tại TPHCM, không khí chào mừng ngày lễ Quốc khánh 2/9 diễn ra tưng bừng với nhiều hoạt động văn hoá, giải trí phong phú.

 Ngay từ sáng sớm, tại các khu di tích, khu tưởng niệm như Bến Nhà Rồng, bảo tàng, nhà văn hóa…diễn ra nhiều hoạt động về nguồn của thanh niên TPHCM như: dâng hoa, thắp hương tưởng niệm, tham quan triển lãm về Cách mạng tháng 8 và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây cũng là hoạt động thiết thực được các cơ sở Đoàn tổ chức đồng loạt tại 24 quận, huyện nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay ở các tỉnh miền Đông Nam bộ điều kiện thời tiết không thuận lợi do những ngày qua liên tục có mưa,  nhưng hoạt động văn hoá, du lịch xa vẫn diễn ra khá sôi động.  

Tại Bình Thuận có khoảng 10.200 lượt khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng ở tuyến du lịch trọng điểm Hàm Tiến- Mũi Né và Phan Thiết. 

** Riêng ở Bà Rịa- Vũng Tàu, sáng 2/9, đông đảo khách đi về trong ngày. Nhiều khu du lịch, khách sạn tổ chức một số hoạt động phục vụ du khách và chào mừng Tết độc lập.

** Khu du lịch Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hiện là khu vui chơi giải trí có quy mô lớn nhất khu vực Nam bộ. Tối nay (2/9), tại sân khấu Quảng trường Đại Nam diễn ra chương trình ca nhạc sân khấu hóa “Tiếng vọng Thăng Long”.

** Còn tại thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang, sáng nay cũng diễn ra cuộc đua thuyền rồng và hội diễn văn nghệ quần chúng.

Hàng ngàn người dân địa phương và du khách trong  và ngoài nước đã tập trung dọc bờ sông Châu Đốc để cùng xem xuất phát và hò reo, cổ vũ cho các đội thuyền đến từ các địa phương sông nước và kể cả huyện miền núi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên