Kiểm tra công tác chống tham nhũng tại Bộ Xây dựng

VOV.VN - Việc khởi tố, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế, nhất là những vụ nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm.

Sáng 23/6, tại Hà Nội, Đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh - Ủy viên Ban Chỉ đạo làm trưởng Đoàn chủ trì buổi làm việc triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 tại Bộ Xây dựng.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết: Cùng với việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, Bộ Xây dựng đã tập trung thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước của ngành để tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng.

Ông Huỳnh Phong Tranh kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Bộ Xây dựng

Đoàn công tác tập trung kiểm tra, giám sát ở hoạt động đầu tư xây dựng, nhất là về định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn, lập thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình; công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng; lĩnh vực nhà ở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nêu rõ: Theo kế hoạch, đợt kiểm tra, giám sát, đôn đốc lần này nhằm đánh giá, nắm tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; trọng tâm là kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án và xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế, nhất là những vụ, việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm.

Ông Huỳnh Phong Tranh đề nghị: “Các đồng chí làm rõ là thực hiện thanh tra, kiểm tra đến nay thu hồi bao nhiêu, đạt tỉ lệ bao nhiêu phần trăm, trong khi đó tỉ lệ thu hồi tài sản tham nhũng là thấp. Thứ hai xử lý kết luận sau thanh tra, kiểm toán rất thấp. Theo báo cáo tôi thấy thanh tra Bộ đã phát hiện trên 2.000 tỷ là rất lớn, tôi đánh giá cao điều này. Nhưng các đồng chí phải nói cho được việc thực hiện 2000 tỷ đến giờ này ra sao thì mới nói rõ được kết quả sau thanh tra, kiểm tra”.

Trong 2 năm 2013 và 2014, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã thành lập 18 đoàn công tác, tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc ở 7 Bộ, ngành Trung ương và 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao các sáng kiến phòng chống tham nhũng ít được nhân rộng?
Vì sao các sáng kiến phòng chống tham nhũng ít được nhân rộng?

VOV.VN - Những ý tưởng sáng tạo trong các đề án phòng chống tham nhũng dù có chất lượng như thế nào cũng chỉ có giá trị khi đi vào cuộc sống.

Vì sao các sáng kiến phòng chống tham nhũng ít được nhân rộng?

Vì sao các sáng kiến phòng chống tham nhũng ít được nhân rộng?

VOV.VN - Những ý tưởng sáng tạo trong các đề án phòng chống tham nhũng dù có chất lượng như thế nào cũng chỉ có giá trị khi đi vào cuộc sống.

Phối hợp công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng có hiệu quả
Phối hợp công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng có hiệu quả

VOV.VN - Năm 2015, các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương tiếp tục tham mưu, đề xuất quan điểm về lĩnh vực nội chính; phòng, chống tham nhũng.

Phối hợp công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng có hiệu quả

Phối hợp công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng có hiệu quả

VOV.VN - Năm 2015, các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương tiếp tục tham mưu, đề xuất quan điểm về lĩnh vực nội chính; phòng, chống tham nhũng.

Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng
Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng

Ban Chỉ đạo Trung ương trong lĩnh vực này đã có nhiều hoạt động tích cực, tạo được sự chuyển biến.

Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng

Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng

Ban Chỉ đạo Trung ương trong lĩnh vực này đã có nhiều hoạt động tích cực, tạo được sự chuyển biến.

Thanh tra việc thực hiện phòng, chống tham nhũng tại Bộ NN-PTNT
Thanh tra việc thực hiện phòng, chống tham nhũng tại Bộ NN-PTNT

VOV.VN - Mục đích của cuộc thanh tra nhằm giúp đơn vị thực hiện tốt hơn các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thanh tra việc thực hiện phòng, chống tham nhũng tại Bộ NN-PTNT

Thanh tra việc thực hiện phòng, chống tham nhũng tại Bộ NN-PTNT

VOV.VN - Mục đích của cuộc thanh tra nhằm giúp đơn vị thực hiện tốt hơn các giải pháp phòng ngừa tham nhũng