Ký Biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Venezuela

Chiều 29/4, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Hội hữu nghị Việt Nam – Venezuela và Hội hữu nghị và đoàn kết Venezuela -Việt Nam.  

Đây là hoạt động nhân chuyến thăm Việt Nam của Đoàn đại biểu Hội hữu nghị và đoàn kết Venezuela-Việt Nam. Tham dự Lễ ký có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng; GS.TS Vũ Văn Hiền, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài TNVN, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Venezuela; Chủ tịch Hội hữu nghị và đoàn kết Venezuela - Việt Nam Octavio Beaumont, Đại sứ Venezuela tại Việt Nam.

Hai đoàn chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh:Trung Hiếu)

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Octavio Beaumont bày tỏ vinh dự được đặt chân đến mảnh đất của một dân tộc anh hùng, từng đánh thắng nhiều kẻ thù xâm lược sừng sỏ. Ông đã giới thiệu tham gia đoàn có hai cựu chỉ huy các nhóm du kích Karacas- những người đã tham gia kế hoạch bắt cóc Trung tá tình báo Mỹ Smolen để trao đổi tự do cho anh hùng Nguyễn Văn Trỗi vào tháng 10/1964.

Tổng giám đốc Đài TNVN, Chủ tịch Hôị Hữu nghị Việt Nam – Venezuala Vũ Văn Hiền bày tỏ vui mừng được tiếp Đoàn và nhấn mạnh chuyến thắm của Đoàn có ý nghĩa to lớn, đúng vào dịp kỷ niệm 34 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Những chiến thắng này cũng là thắng lợi chung của tình đoàn kết quốc tế cao cả của nhân dân thế giới đối với nhân dân Việt Nam.

Đoàn thăm Đài TNVN

Biên bản ghi nhớ lần này giữa Hội hữu nghị Việt Nam – Venezuela và Hội hữu nghị đoàn kết Venezuela - Việt Nam khẳng định tình cảm đặc biệt giữa hai dân tộc trên mọi lĩnh vực, một lần nữa cụ thể hoá bản ghi nhớ mà hai bên đã ký tại Karacas năm 2007 về mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam – Venezuela./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên