Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

Sáng 20/7 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; đại diện các ban, ngành đoàn thể Trung ương và hơn 500 đại biểu, đại diện lực lượng cảnh sát nhân dân cả nước dự lễ kỷ niệm.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong suốt nửa thế kỷ qua.

Bộ trưởng khẳng định: Cùng với các lực lượng khác trong ngành, lực lượng Cảnh sát đã cùng với quân và dân cả nước đánh thắng kẻ thù xâm lược, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Lực lượng Cảnh sát nhân dân đã thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm đã có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cảnh sát anh dũng hy sinh, hàng ngàn đồng chí bị thương hoặc bị phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao thành tích của lực lượng Cảnh sát nhân dân suốt 50 năm qua. Chủ tịch nước nêu rõ: Ngày nay các thế lực thù địch vẫn không từ bỏ âm mưu xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng; trong khi đó tình hình tội phạm vẫn có xu hướng gia tăng, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao.

Tình hình đó, đòi hỏi lực lượng công an nói chung và Cảnh sát nhân dân nói riêng phải làm tốt công tác nắm tình hình, tạo sự chuyển biến hơn nữa về an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tinh thông nghiệp vụ, có ý thức tổ chức kỷ luật cao; thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân.

Chủ tịch nước tin tưởng, lực lượng Cảnh sát nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm và Tổng cục Quản lý hành chính; trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp và Bộ Tư lệnh cảnh sát Cơ động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên