Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Không quân
VOV.VN -Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Không quân nhân dân Việt Nam đã bắn rơi 320 máy bay các loại của không quân Mỹ.
Sáng 2/3, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không – Không quân tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Không quân (3/3/1955-3/3/2015).
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Quân chủng Phòng không – Không quân làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị bảo vệ vững chắc vùng trời, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Cách đây 60 năm, để đáp ứng yêu cầu phát triển của lực lượng vũ trang và cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, ngày 3/3/1955, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đã ký Quyết định thành lập Ban nghiên cứu sân bay - cơ sở đầu tiên cho việc xây dựng và phát triển lực lượng Không quân sau này.
Từ đánh thắng trận đầu ngày 3/4/1965 và liên tục trong các cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc, đỉnh cao là đập tan cuộc tập kích chiến lược đường không bằng máy bay B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng, lập nên chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam...
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Không quân nhân dân Việt Nam đã bắn rơi 320 máy bay các loại của không quân Mỹ. Với những chiến công và thành tích xuất sắc, Bộ đội Không quân đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng; tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều tập thể và cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những chiến công, thành tích của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Không quân và Quân chủng Phòng không – Không quân trong 60 năm qua.
Nhấn mạnh tình hình quốc tế, khu vực đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ yêu cầu Quân chủng Phòng không – Không quân làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị; làm tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ tác chiến trên không, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị bảo vệ vững chắc vùng trời, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Là một trong 2 lực lượng được Đảng, Nhà nước, Quân đội xác định tiến thẳng lên hiện đại, lực lượng Phòng không – Không quân thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết không để bị động bất ngờ, lỡ thời cơ; tiếp tục tổng kết kinh nghiệm từ thực tiễn các cuộc chiến tranh trước đây và những cuộc chiến tranh trên thế giới gần đây để vận dụng vào điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam. Quân chủng Phòng không – Không quân cần quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay./.