Kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2010) và 21 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân), tại các địa phương trong cả nước diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.  

Tại Kon Tum, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt với sự tham gia của gần 1.000 cán bộ chiến sĩ trong quân ngũ cùng đông đảo cán bộ sỹ quan cao cấp đã nghỉ hưu, ôn lại truyền thống Quân đội và báo cáo một số kết quả hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum năm 2010. Bên cạnh đó, tỉnh đội Kon Tum cũng xác định một số nhiệm vụ trong năm tới như tích cực, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, các đơn vị đóng quân trên địa bàn, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ “cơ bản, liên hoàn, vững chắc”.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Tỉnh đội Kon Tum xác định không để xảy ra biểu tình, bạo loạn và vượt biên trái phép; góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Nhân dịp này, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cũng tặng quà cho các sĩ quan cấp tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang và Mẹ Việt Nam anh hùng đang sinh sống trên địa bàn.

** Tại Quy Nhơn, lãnh đạo tỉnh Bình Định và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức cuộc gặp mặt thân mật với trên 500 cán bộ cao cấp của quân đội đã nghỉ hưu và tại chức, đại diện lãnh đạo chủ chốt của các địa phương và ngành chức năng tỉnh nhằm ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của quân đội ta trong suốt 66 năm qua.

Nhân dịp này, nhiều hoạt động văn hoá - thể thao cũng được tổ chức: Trung tâm phát hành và chiếu phim tỉnh tuyển chọn nhiều bộ phim đạt giải thưởng cao trong các kỳ liên hoan phim trong nước và quốc tế đề tài về chiến tranh cách mạng, nhất là về hình ảnh người lính như Người chiến sĩ trẻ (Cù Chính Lan), Bài ca ra trận, Tướng về hưu, Thời xa vắng và Về nơi gió cát... phục vụ chiếu tại rạp và chiếu lưu động tại các địa phương; giải bóng đá tranh cúp Hoàng đế Quang Trung; giải chạy việt dã 2010; giải bóng đá mi ni của các cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn…

** Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Giang phối hợp với Hội Cựu chiến binh đã tổ chức tiếp nhận hơn 100 kỷ vật kháng chiến do hội viên cựu chiến binh huyện Bắc Quang hiến tặng. Đây là kết quả thực hiện đợt một cuộc vận động hiến tặng kỷ vật chiến tranh và hiện vật thời bao cấp do Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch và Bảo tàng Hà Giang phát động. Sau hơn 2 tháng triển khai, Bắc Quang là huyện đầu tiên của tỉnh đã thu thập được trên 100 kỷ vật, hiện vật gồm các vật dụng trong tư trang hành quân của các chiến sỹ bộ đội như trang phục, các đồ phụ kiện... Ngoài những kỷ vật kháng chiến của các cựu chiến binh được lưu giữ từ 2 cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, các hội viên cựu chiến binh huyện Bắc Quang còn trao tặng cho Bảo tàng Hà Giang những hiện vật là chiến lợi phẩm của sót lại của quân đội Mỹ. Đây là những kỷ vật thiêng liêng lưu giữ ký ức một thời oanh liệt; đồng thời là những cứ liệu khoa học cho quá trình nghiên cứu, tìm hiểu các di sản văn hóa, góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, phát huy truyền thống anh hùng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

** Ngày 22/12, tỉnh Vĩnh Long chức mít tinh kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 21 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân; họp mặt gần 400 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang của tỉnh, của Quân khu 9 qua các thời kỳ, các sĩ quan Đoàn 9901 làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia nay công tác và sinh sống tại Vĩnh Long.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Quốc Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã ôn lại truyền thống anh hùng bất khuất của Quân đội Nhân dân Việt Nam và của lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long; khẳng định vai trò của lực lượng vũ trang trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá phát triển đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên