Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam tại Ai Cập

VOV.VN - Tối qua (28/8), Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Đào Thành Chung đã ôn lại lịch sử vẻ vang của ngành ngoại giao Việt Nam trong 70 năm qua. 

Đại sứ nhấn mạnh, trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đích thân trực tiếp chỉ đạo, dìu dắt và rèn luyện cho nền ngoại giao Việt Nam ngay từ những ngày đầu thành lập, soi đường đến hôm nay và mãi mãi về sau.

Đại sứ cũng bày tỏ lòng tri ân với các nhà ngoại giao tiền bối, các cán bộ ngoại giao lão thành, những người bằng tâm huyết, trí tuệ đã để lại những dấu ấn không thể nào quên trong lịch sử ngoại giao hiện đại.

Đại sứ Đào Thành Chung phát biểu. (Ảnh: Hồng Quân)

Đại sứ nhận định, tình hình quốc tế và khu vực thời gian tới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, an ninh và phát triển của đất nước ngày càng gắn bó chặt chẽ với môi trường quốc tế. Chính vì vậy, ngành ngoại giao cần tiếp tục phát huy vai trò trong cuộc đấu tranh bảo vệ vững chắc các lợi ích an ninh quốc gia, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định thuận lợi để phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Đại sứ kêu gọi tập thể cán bộ ngoại giao, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với Ai Cập và các nước kiêm nhiệm ngày càng phát triển.

Đại sứ Đào Thành Chung cho biết: “Đối với mỗi chúng ta, trong công tác đối ngoại, phải luôn luôn nắm vững và vận dụng tốt Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, trong đó quán triệt sâu sắc phương châm "dĩ bất biến, ứng vạn biến", “lấy phục vụ lợi ích đất nước làm mục tiêu cao nhất”, “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội là lợi ích cao nhất” của Tổ quốc. Tôi hy vọng trong thời gian tới, tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, với tinh thần chủ động, sáng tạo, nhạy bén và hiệu quả, chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó.”

Đại diện VOV (phải) tặng lẵng hoa chúc mừng Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập.

“Đó là thực hiện tốt công tác ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hoá và công tác người Việt nam ở nước ngoài, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để kiều bào ta ngày càng hướng về Tổ quốc, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt nam với Ai cập và các nước kiêm nhiệm trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời làm tốt công tác xây dựng cơ quan đại diện Việt nam ở Ai cập ngày càng vững mạnh”

Chương trình được tiếp nối với chia sẻ của một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán về những kỷ niệm đáng nhớ trong ngành ngoại giao và phần đón nhận những lẵng hoa chúc mừng từ các cơ quan đại diện bên cạnh Đại sứ quán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu đại sứ Nga nói về bản lĩnh vượt khó của ngoại giao Việt Nam
Cựu đại sứ Nga nói về bản lĩnh vượt khó của ngoại giao Việt Nam

VOV.VN- Trong suốt 70 năm kể từ ngày thành lập, ngành ngoại giao Việt Nam đã vượt qua rất nhiều khó khăn để đạt được vị thế mới trên trường quốc tế.

Cựu đại sứ Nga nói về bản lĩnh vượt khó của ngoại giao Việt Nam

Cựu đại sứ Nga nói về bản lĩnh vượt khó của ngoại giao Việt Nam

VOV.VN- Trong suốt 70 năm kể từ ngày thành lập, ngành ngoại giao Việt Nam đã vượt qua rất nhiều khó khăn để đạt được vị thế mới trên trường quốc tế.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Lễ kỷ niệm và chiêu đãi trọng thể 70 năm Quốc khánh Việt Nam được ĐSQ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức tối 25/8/2015

Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Lễ kỷ niệm và chiêu đãi trọng thể 70 năm Quốc khánh Việt Nam được ĐSQ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức tối 25/8/2015

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp các Đại sứ trình quốc thư
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp các Đại sứ trình quốc thư

VOV.VN - Chúc mừng các Đại sứ đảm nhận trọng trách tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để các Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp các Đại sứ trình quốc thư

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp các Đại sứ trình quốc thư

VOV.VN - Chúc mừng các Đại sứ đảm nhận trọng trách tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để các Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại sứ quán hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển kinh doanh ở Slovakia
Đại sứ quán hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển kinh doanh ở Slovakia

VOV.VN - Năm 2014, tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam FPT đã mua lại công ty RWE IT Slovakia và xây dựng thương hiệu FPT Slovakia.

Đại sứ quán hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển kinh doanh ở Slovakia

Đại sứ quán hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển kinh doanh ở Slovakia

VOV.VN - Năm 2014, tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam FPT đã mua lại công ty RWE IT Slovakia và xây dựng thương hiệu FPT Slovakia.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Nigeria
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Nigeria

VOV.VN -Ông Mazi Okafor Matthias Ojih, Đại sứ Cộng hòa Nigeria đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Nigeria

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Nigeria

VOV.VN -Ông Mazi Okafor Matthias Ojih, Đại sứ Cộng hòa Nigeria đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Các Đại sứ cần tranh thủ sự ủng hộ của các nước
Ông Nguyễn Thiện Nhân: Các Đại sứ cần tranh thủ sự ủng hộ của các nước

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, các Đại sứ, Tổng lãnh sự cần tranh thủ sự ủng hộ của các nước trên thế giới để góp phần bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Các Đại sứ cần tranh thủ sự ủng hộ của các nước

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Các Đại sứ cần tranh thủ sự ủng hộ của các nước

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, các Đại sứ, Tổng lãnh sự cần tranh thủ sự ủng hộ của các nước trên thế giới để góp phần bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Anh-Iran chính thức mở cửa trở lại các Đại sứ quán
Anh-Iran chính thức mở cửa trở lại các Đại sứ quán

VOV.VN- Ngày 23/8 đánh dấu một ngày lịch sử trong quan hệ giữa Anh và Iran khi hai nước chính thức mở cửa trở lại Đại sứ quán tại thủ đô mỗi nước.

Anh-Iran chính thức mở cửa trở lại các Đại sứ quán

Anh-Iran chính thức mở cửa trở lại các Đại sứ quán

VOV.VN- Ngày 23/8 đánh dấu một ngày lịch sử trong quan hệ giữa Anh và Iran khi hai nước chính thức mở cửa trở lại Đại sứ quán tại thủ đô mỗi nước.