Lai Châu cần đẩy mạnh tạo việc làm cho lao động nông thôn

(VOV) -Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tạo việc làm cho lao động nông thôn, chăm lo sự nghiệp giáo dục…

Sáng nay (7/4), đoàn công tác của Chính Phủ, do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu, tiếp tục có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lai Châu.

Trước buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, thăm trường mầm non Tân Phong, trường phổ thông dân tộc nội trú và trường trung cấp nghề.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm Bệnh viên đa khoa Lai Châu

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Khắc Chử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh sau hơn 9 năm chia tách. Năm 2012, tổng sản lượng lương thực của tỉnh đã đạt trên 177.000 tấn, tăng hơn 68.000 tấn so với thời điểm mới chia tách, cơ bản không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo còn 31, 82%.

Lĩnh vực giáo dục được quan tâm đầu tư, nhất là về cơ sở trường lớp học, cơ bản khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở các bậc học. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn được tỉnh chú trọng, với hình thức dạy nghề lưu động tại các thôn, bản, cụm xã. Theo đó đã có hơn 20.000 lao động nông thôn được đào tạo nghề, trong đó tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 75%.

Để thực hiện những mục tiêu về phát triển kinh tế- xã hội những năm tới, tỉnh Lai Châu đã kiến nghị 7 vấn đề với Phó Thủ tướng và đoàn công tác. Tỉnh đề nghị Chính Phủ quan tâm hỗ trợ nguồn vốn đầu tư để Lai Châu xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị lưới điện; bổ sung huyện mới Nậm Nhùn vào danh mục huyện nghèo theo Quyết định 30a của Chính Phủ; bổ sung vốn để tỉnh tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp học và các dự án sắp xếp, ổn định dân cư tập trung tại các xã, bản sát biên giới…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã biểu dương, đánh giá cao tỉnh Lai Châu đã có những nỗ lực, đạt nhiều kết quả trong xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển hệ thống y tế, giáo dục.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm trường mầm non Tân Phong

Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tạo việc làm cho lao động nông thôn; đảm bảo nước sinh hoạt cho bà con vùng cao; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy; chăm lo tốt chế độ cho đội ngũ giáo viên và học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Về một số vấn đề kiến nghị của tỉnh, Phó Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan xem xét, nghiên cứu đề xuất với Chính phủ để có biện pháp tháo gỡ trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhộn nhịp trên công trường Thủy điện Lai Châu
Nhộn nhịp trên công trường Thủy điện Lai Châu

(VOV) -Chẳng mấy chốc bậc thang thủy điện cuối cùng trên sông Đà vào mùa chặn dòng - tích nước - phát điện tổ máy số 1

Nhộn nhịp trên công trường Thủy điện Lai Châu

Nhộn nhịp trên công trường Thủy điện Lai Châu

(VOV) -Chẳng mấy chốc bậc thang thủy điện cuối cùng trên sông Đà vào mùa chặn dòng - tích nước - phát điện tổ máy số 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Lai Châu
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Lai Châu

(VOV) - Phó Thủ tướng và Đoàn công tác đã đến thăm cơ sở, hộ gia đình tiêu biểu và Đồn biên phòng Dào San.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Lai Châu

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Lai Châu

(VOV) - Phó Thủ tướng và Đoàn công tác đã đến thăm cơ sở, hộ gia đình tiêu biểu và Đồn biên phòng Dào San.