Lập tổ nghiên cứu về chức danh hàm lãnh đạo quản lý ở nhiều Bộ ngành

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình, báo cáo chưa đầy đủ cho thấy hiện có 329 công chức, viên chức đang được vận dụng hưởng chế độ hàm chức danh lãnh đạo

Giải đáp băn khoăn trong hệ thống chức danh các bộ xuất hiện chức danh hàm của đại biểu Bùi Mạnh Hùng (đoàn Bình Phước), Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết, gần đây bộ và bản thân bộ trưởng đặc biệt quan tâm tới vấn đề này.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng khẳng định thực tế hiện nay, trong các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước không có quy định nào về bổ nhiệm hàm. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều bộ, ngành và cơ quan trung ương đang có sự vận dụng cho hưởng chế độ hàm – chức danh lãnh đạo quản lý đối với cán bộ công chức viên chức.

Nhận thức đây là vấn đề rất đáng quan tâm, ngày 11/6/2014, Bộ Nội vụ đã gửi công văn tới các bộ ngành để nghị cung cấp danh sách cán bộ công chức, viên chức được vận dụng cho hưởng chế độ theo chức danh hàm lãnh đạo quản lý từ cấp phòng trở lên. Theo báo cáo chưa đầy đủ của 18 bộ, cơ quan ngang bộ và 7 cơ quan thuộc Chính phủ hiện có 329 công chức, viên chức đang được vận dụng hưởng chế độ hàm chức danh lãnh đạo quản lý từ cấp phòng trở lên. Trong đó, hưởng chế độ hàm vụ trưởng là 96 trường hợp, chế độ hàm phó vụ trưởng là 150, chế độ hàm trưởng phòng là 76, chế độ hàm phó phòng là 17.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng cho biết, qua báo cáo của các bộ ngành cho thấy, việc quyết định cho hưởng chế độ hàm chức danh lãnh đạo quản lý là do các bộ, ngành quyết định đối với từng nhân sự cụ thể trong quá trình bố trí, sử dụng cán bộ công chức, viên chức. Tuy nhiên, có một số bộ ngành ban hành cả quy chế bổ nhiệm hàm.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình, để giải quyết tình trạng này,  từ tháng 6/2014 Bộ Nội vụ đã thành lập một tổ công tác do một Thứ trưởng phụ trách và một số cán bộ cấp vụ tham gia để nghiên cứu  về lý luận, thực tiễn vấn đề này. Trên cơ sở nghiên cứu của tổ công tác này sẽ tổ chức hội thảo, hội nghị để đánh giá thực chất chế độ hàm, từ đó mới có cơ sở đề nghị các cấp có thẩm quyền nghiên cứu xem có cần phải giữ không. Nếu cần giữ sẽ đưa vào quy định của pháp luật, trường hợp không giữ cũng sẽ có tính toán cụ thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quy định cứng số lượng để tránh “lạm phát” cấp phó
Quy định cứng số lượng để tránh “lạm phát” cấp phó

VOV.VN -Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết, con số Bộ Nội vụ đưa ra ít hơn so với mong muốn của các đơn vị nên chưa thể thống nhất.

Quy định cứng số lượng để tránh “lạm phát” cấp phó

Quy định cứng số lượng để tránh “lạm phát” cấp phó

VOV.VN -Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết, con số Bộ Nội vụ đưa ra ít hơn so với mong muốn của các đơn vị nên chưa thể thống nhất.

Chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình về nhiều vấn đề “nóng“
Chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình về nhiều vấn đề “nóng“

VOV.VN -Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời chất vấn về cải cách hành chính, tinh giản biên chế, chế độ tiền lương...

Chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình về nhiều vấn đề “nóng“

Chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình về nhiều vấn đề “nóng“

VOV.VN -Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời chất vấn về cải cách hành chính, tinh giản biên chế, chế độ tiền lương...

Bộ trưởng Nội vụ nói về tiêu cực thi công chức tại Bộ Công Thương
Bộ trưởng Nội vụ nói về tiêu cực thi công chức tại Bộ Công Thương

VOV.VN -Do quy mô, đối tượng và phạm vi rộng nên việc thanh tra đang trong giai đoạn hoàn thành hồ sơ để trao đổi, thống nhất và ban hành kết luận thanh tra. 

Bộ trưởng Nội vụ nói về tiêu cực thi công chức tại Bộ Công Thương

Bộ trưởng Nội vụ nói về tiêu cực thi công chức tại Bộ Công Thương

VOV.VN -Do quy mô, đối tượng và phạm vi rộng nên việc thanh tra đang trong giai đoạn hoàn thành hồ sơ để trao đổi, thống nhất và ban hành kết luận thanh tra. 

Khó chữa bệnh “vô cảm” trong cơ quan công quyền?
Khó chữa bệnh “vô cảm” trong cơ quan công quyền?

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Nội vụ đây là vấn đề rất khó, thuộc phạm trù đạo đức, chỉ có thể được giải quyết khi mỗi cán bộ công chức làm việc đúng chức trách.

Khó chữa bệnh “vô cảm” trong cơ quan công quyền?

Khó chữa bệnh “vô cảm” trong cơ quan công quyền?

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Nội vụ đây là vấn đề rất khó, thuộc phạm trù đạo đức, chỉ có thể được giải quyết khi mỗi cán bộ công chức làm việc đúng chức trách.