Mít tinh kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng miền Nam

Giá trị của cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của nhân dân Việt Nam với đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn mãi trường tồn

Sáng 29/4, tại Hội trường thành phố, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 126 năm ngày Quốc tế lao động 1/5.

Đến dự có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, đại diện các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các vị cách mạng lão thành, cùng đông đảo đại biểu là nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo và các tầng lớp nhân dân thành phố.

Trước đó, đoàn đại biểu Đảng bộ và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh do ông Lê Thanh Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ dẫn đầu đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố.

Tại Lễ kỷ niệm, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định: Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, song giá trị của cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của nhân dân Việt Nam với đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn mãi trường tồn. Nhân tố quyết định hàng đầu cho thắng lợi là sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng ta; đã vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kịp thời định ra đường lối, phương pháp cách mạng phù hợp. 

Kế thừa và phát huy thắng lợi của cuộc Cách mạng, sau 37 năm giải phóng, Đảng bộ, nhân dân và công nhân viên chức, lao động thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế- xã hội, đóng góp hơn 20% GDP và 1/3 ngân sách của cả nước. Quý I/2012, kinh tế thành phố có mức tăng trưởng hợp lý, đạt 7,4%; chỉ tiêu giá tiêu dùng có xu hướng giảm nhờ chính sách an sinh xã hội và tiết kiệm tiêu dùng của nhân dân; đồng thời hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công trình hạ tầng giao thông quan trọng như cầu Phú Long, đường Hoàng Sa, Trường Sa, khởi công xây dựng cầu Sài Gòn 2…

Hiện nay, Đảng bộ, nhân dân và công nhân viên chức, lao động thành phố nêu cao quyết tâm ‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tập trung triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với danh hiệu thành phố Anh hùng, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân nhấn mạnh: 37 năm trước, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân lịch sử, với tinh thần cách mạng tiến công, mưu trí, dũng cảm; giờ đây chúng ta càng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang ấy trong nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố thân yêu. “Vì cả nước cùng cả nước”, thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm nỗ lực vượt qua mọi thử thách, nắm bắt thực tiễn, kịp thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, đồng tâm hiệp lực để thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực.

Cũng tại lễ mít tinh, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã trao tặng các danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Huân chương độc lập, Huân chương Chiến công, Giải thưởng Hồ Chí Minh.... cho các tập thể, cá nhân; Cờ thi đua của Thủ tướng cho thành phố Hồ Chí Minh - thành phố dẫn đầu phong trào thi đua của 5 thành phố trực thuộc Trung ương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên