Mô hình Ban Tuyên vận - bước đột phá ở Lào Cai

(VOV) - Năm 2012, tỉnh Lào Cai đã thực hiện thí điểm mô hình Ban Tuyên vận tại 36 xã, phường trên địa bàn.

Sau một năm triển khai, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng đã mang lại hiệu quả cao, rõ nét, nhất là trong việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo ở vùng cao.

Quang Kim là xã đầu tiên được huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai chọn thí điểm triển khai mô hình Ban Tuyên vận. Đây cũng là một trong những xã thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai.

Kinh nghiệm ở Quang Kim cho thấy, muốn người dân nghe và hiểu thì những người làm Tuyên vận phải là người có uy tín. Những nội dung tuyên truyền thường xuyên được đội ngũ cán bộ ban tuyên vận cập nhật thường xuyên. Thực tế ở Quang Kim thì Ban Tuyên vận đã kịp thời nắm bắt được dư luận xã hội, tâm lý nhân dân. Thông qua đó làm cầu nối để chính quyền đối thoại với nhân dân.

Ông Hoàng Xuân Dục - Bí thư đảng ủy xã Quang Kim cho biết công tác tuyên truyền, công tác vận động giờ đã cụ thể, bài bản hơn. Những việc làm trước đây chưa thành hệ thống, thì giờ đã theo hướng dẫn và được làm rất tốt. Điều thuận lợi nữa là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy, Huyện ủy, trực tiếp chỉ đạo cho cán bộ hướng dẫn kiểm tra đôn đốc.

Tương tự, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai cũng là địa phương triển khai tốt mô hình Ban Tuyên vận. Là địa bàn có nhiều vấn đề nhạy cảm nhưng tại đây, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng đã có hiệu quả tích cực; nhiều cách làm hay, sáng tạo được áp dụng. 

Ban Tuyên vận cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, tham gia tốt công tác hoà giải, xây dựng gia đình văn hóa khu dân cư. Chính vì vậy mà nhiều lĩnh vực nóng liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng đều được giải quyết ổn thỏa.

Thông qua tuyên truyền vận động, người dân hiểu rõ vấn đề, tự giác thực hiện, đó chính là một thành công lớn của mô hình Ban Tuyên vận.

Ông Vũ Đức Luân - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Duyên Hải cho biết: “Năm nay, chúng tôi khẳng định nhờ có công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác vận động quần chúng, nên cán cán bộ đảng viên và nhân dân phường Duyên Hải đã đạt được thành quả. Tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh-quốc phòng đề ra chúng tôi đều vượt từ 10 đến 30%”.

Trên thực tế sau một năm thực hiện, Ban Tuyên vận đã có sự chỉ đạo đồng nhất trong công tác tuyên truyền vận động, không có sự chồng chéo. Công tác tuyên truyền đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và sự chỉ đạo của cấp trên, được thực hiện một cách hệ thống, đồng bộ và chặt chẽ, thuận tiện.

Ông Cao Đức Hải - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai cho rằng: “Tuyên truyền Nghị quyết phải đến với người dân, nhưng quan trọng hơn là cụ thể hóa Nghị quyết trở thành cơm ăn, áo mặc... là rất quan trọng. Mô hình tuyên vận chính là đã tạo điều kiện chuyên môn hóa hơn trong công tác tuyên truyền vận động, công tác chỉ đạo… cho nên công tác tư tưởng đến với người dân được nền nếp hơn. Mô hình tuyên vận đã giải quyết vấn đề trước đây đang còn khó khăn”.

Mới đây, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá cao hiệu quả mô hình này. Tổng Bí thư cho rằng đây là một việc làm sáng tạo, có thể nhân rộng mô hình tuyên vận ở xã, phường đi đôi với công tác xây dựng Đảng./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban Dân vận Trung ương kiểm điểm tự phê bình và phê bình
Ban Dân vận Trung ương kiểm điểm tự phê bình và phê bình

102 tập thể và 40 cá nhân đã có văn bản góp ý kiến đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương .

Ban Dân vận Trung ương kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Ban Dân vận Trung ương kiểm điểm tự phê bình và phê bình

102 tập thể và 40 cá nhân đã có văn bản góp ý kiến đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương .

Cần Thơ: Dân vận tốt, khiếu kiện giảm
Cần Thơ: Dân vận tốt, khiếu kiện giảm

(VOV) -Thành phố cũng đã vận động sửa chữa, xây mới gần 4.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Cần Thơ: Dân vận tốt, khiếu kiện giảm

Cần Thơ: Dân vận tốt, khiếu kiện giảm

(VOV) -Thành phố cũng đã vận động sửa chữa, xây mới gần 4.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Làm dân vận phải hiểu lòng dân
Làm dân vận phải hiểu lòng dân

(VOV) -Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói ".. .Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".

Làm dân vận phải hiểu lòng dân

Làm dân vận phải hiểu lòng dân

(VOV) -Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói ".. .Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".