Nâng tầm hợp tác hai Quốc hội Việt Nam – Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Quan hệ hai Đảng, hai nước ngày càng phát triển; hợp tác giữa các địa phương hai nước ngày càng chặt chẽ...

Chiều 10/9, tại Văn  phòng Quốc hội, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật ông Hồ Khang Sinh, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ nhân đại toàn quốc Trung Quốc, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp Luật Quốc hội Trung Quốc đang ở thăm làm việc tại nước ta.

Ông Hồ Khang Sinh bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam; đánh giá cao những thành quả mà Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới trong đó có vai trò của Quốc hội. Hai nước đang có mối quan hệ tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác giữa các cơ quan của Quốc hội. Trong những năm qua, nhiều đoàn cấp cao hai nước có những chuyến thăm lẫn nhau, khẳng định tiếp tục kế thừa và phát huy quan hệ hợp tác theo hướng ngày càng có chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Hiện nay, hai nước đang nỗ lực thực hiện những thoả thuận nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện, góp phần thực hiện thành công mục tiêu Chủ nghĩa Xã hội ở mỗi nước. Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Quốc hội Trung Quốc chuyển mời chào của Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định: Hai nước Việt Nam-Trung Quốc có quan hệ truyền thống, đặc biệt hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới. Đây là dấu mốc quan trọng để hai nước có nhiều hoạt động thiết thực, thúc đẩy hợp tác theo phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng vì quan hệ hai Đảng, hai nước ngày càng phát triển; hợp tác giữa các địa phương hai nước ngày càng chặt chẽ. Hai nước đã hoàn thành cắm mốc phân giới theo đúng tiến độ. Đó là điều kiện quan trọng để thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn nữa trong kinh tế, thương mại, văn hoá…

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, chuyến thăm của Chủ nhiệm UB Pháp luật Quốc hội Trung Quốc sẽ góp phần tăng cường hợp tác giữa hai nước qua việc trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Chủ tịch QH cũng nhờ ông Hồ Khang Sinh chuyển lời hỏi thăm và lời mời Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc thăm chính thức Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên