Ngành điện đã góp phần thay đổi bộ mặt đất nước

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng 3 của Công đoàn Điện lực Việt Nam

Sáng 19/7, tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và đón nhận Huân chương Độc lập hạng 3. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới dự.          

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm và đón nhận huân chương, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ghi nhận, biểu dương các thế hệ công nhân ngành điện và công đoàn ngành điện Việt Nam, nhấn mạnh: với hơn 10 vạn đoàn viên công đoàn, ngành điện lực Việt Nam đã góp phần to lớn làm thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội của đất nước. Đến nay 99% các xã đã có điện, ở đó có sự đóng góp lớn của công đoàn điện lực Việt Nam.

Công đoàn điện lực Việt Nam cũng đã làm tốt chức năng đoàn kết tập hợp lực lượng, đại diện và bảo vệ cho quyền lợi của người lao động, quan tâm chăm sóc động viên cán bộ công nhân viên ngành điện qua các thế hệ; tham gia vai trò quản lý nhà nước, quản lý xã hội , quản lý mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội của đất nước.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng, trong quá trình hội nhập, an ninh năng lượng đang là vấn đề lớn mà tất cả các quốc gia đang phải vươn lên để đảm bảo an ninh năng lượng, điện khí hóa luôn được  đặt lên hàng đầu. Ngành điện phải đảm bảo cung cấp đủ điện để phát triển kinh tế đáp ứng được sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước và khuyến khích nguồn năng lượng mới, nguồn năng lượng có thể tái tạo, từng bước hình thành thị trường điện lực.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị: “Phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam phát huy vai trò tối đa của mình, tập hợp đoàn kết, quy tụ sức mạnh của giai cấp công nhân ngành điện. Cần tiếp tục chăm lo, đào tạo, giáo dục đoàn viên, công đoàn, công nhân đang trực tiếp làm trên các công trường. Công đoàn quan tâm củng cố bộ máy công đoàn ngành điện, nâng cao trình độ kỹ năng cho cán bộ làm công tác công đoàn. Không phải chỉ giỏi về chuyên môn, lý luận về công đoàn mà cán bộ công đoàn còn là người chị, người anh của người lao động nên cần sâu sát, nắm được tâm tư nguyện vọng, nắm được hoàn cảnh của từng người”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc tại Đắc Nông
Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc tại Đắc Nông

VOV.VN -Đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ tỉnh Đắc Nông...

Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc tại Đắc Nông

Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc tại Đắc Nông

VOV.VN -Đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ tỉnh Đắc Nông...

Hoạt động của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Quảng Nam
Hoạt động của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Quảng Nam

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng, gia đình chính sách...

Hoạt động của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Quảng Nam

Hoạt động của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Quảng Nam

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng, gia đình chính sách...

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam làm việc với tỉnh Quảng Ngãi
Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam làm việc với tỉnh Quảng Ngãi

VOV.VN - Ngoài tập trung phát triển trong đất liền, Quảng Ngãi cần có chính sách phát triển mạnh đảo Lý Sơn.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam làm việc với tỉnh Quảng Ngãi

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam làm việc với tỉnh Quảng Ngãi

VOV.VN - Ngoài tập trung phát triển trong đất liền, Quảng Ngãi cần có chính sách phát triển mạnh đảo Lý Sơn.

Chủ tịch nước đề nghị Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN
Chủ tịch nước đề nghị Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN

VOV.VN -Cùng với đó, thúc đẩy các chương trình giúp Việt Nam tẩy rửa chất độc hóa học, khắc phục hậu quả dioxin/da cam còn sót lại sau chiến tranh.

Chủ tịch nước đề nghị Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN

Chủ tịch nước đề nghị Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN

VOV.VN -Cùng với đó, thúc đẩy các chương trình giúp Việt Nam tẩy rửa chất độc hóa học, khắc phục hậu quả dioxin/da cam còn sót lại sau chiến tranh.